Cho em rón rén nhỏ nhẹ xin tổng giá tiền của ipod+trans/DA Wadia ạ Còn 300 CD thì coi như sunk cost rồi thôi
========== @: mtbc: Bác đọc Pm. Em thêm tí: Lúc mới lấy cái DAC Wadia 121 về em chơi bằng file Wav xuất thẳng digial bằng Foobar 2000 qua USB sang DAC 121 - nghe tồi tệ luôn các bác ạ, như nghe đĩa CDP bằng đầu DVD hàng chợ ấy :!: ( Nghe nhạc số kiểu này thì ai mà chơi nổi - không chửi , không tẩy chay nhạc số mới lạ .
Chơi nhạc số bằng ipod classic thì vẫn chỉ giới hạn ở 16bit thôi bác Vinh nhỉ? Khi nào chơi nhạc 32bit thì chắc bác lại đầu tư thêm? Vụ tránh nhiễu do Motor của HDD thì cũng hạn chế hơn loại ổ lớn thông thường thôi chứ hình như là ổ cứng của ipod classic cũng có motor.
======== Dạ đúng là 16bit đến đít Ipod bác ạ , qua cái DAC 121 con chip SE 9018 trong 121 nó ấp lên 32 bit, sau đó nó mới xử lý ra Analog ------------> sang ampli. Ổ của Ipod là ổ SSD bác ạ (như thanh RAM ấy).
bác mô tả cụ thể quá! Ý em là nếu có nguồn nhạc 24bit hoặc 32bit thì lại phải down xuống 16bit bằng phần mềm rồi mới copy vào ipod classic
ipod classic vẫn sử dung ổ cứng có motor đấy bác ah (vd: ổ 120GB có tốc độ quay 4200 vòng/phút, giao tiếp ATA-66). bác them khảo qua link này xem: http://www.everymac.com/systems/apple/i ... specs.html
=========== Nếu có nguồn nhạc 24 bit hoặc 32 bit thì phải chơi phương án khác: VD Laptop ổ cứng rắn SSD sau đó xuất thẳng sang DAC 121 qua USB hoặc qua Coaxial. Hoặc chơi Macmini - em đang khoái món Macmini này lắm mà đang bí xèng
Nếu có ý định chơi nhạc số các bác nên nghiên cứu em này: http://muare.vn/threads/32/ban-dac-32bi ... k.3133439/ Em nghiền ngẫm, trao đổi với các bác ấy rất kĩ và trước tết đã định xuống tiền vác về , nhưng sau đó em mua Wadia vì : Một phần thích đồ hãng có tên tuổi; phần nữa do ngại loay hoay phối ghép phần cấp nguồn file cho em nó ( món này em thấy đau đầu nhất vì ghép không tốt thì kết quả sẽ rất tồi tệ).
Bác có bộ Burmester đẹp quá, Chơi LP chuyển qua chơi nhạc file thì quả là sự thay đổi không hề nhẹ. Chúc mừng bác.
=========== Phải luyện tập để mở rộng ngưỡng thích nghi ra thì sẽ được hưởng thụ nhiều hơn, đừng quá khắt khe với bản thân mình, hãy bắt thân mình chịu đựng những cái chưa dễ chấp nhận dần dần sẽ dễ chấp nhận mọi thứ thôi Excel Man ạ. Cái món LP quả là hấp dẫn, nhưng để nghe chính thì phải chờ ngày về hưu. Vậy là tạm đủ món ăn chơi, gấu bảo: vậy thôi ông còn để xèng nuôi con đã
Em là newbee, các bác cho e hỏi ké 1 vài thứ nhé: Em thiên về phát nhạc lossless từ máy tính (em có laptop và máy để bàn) hơn là mua Burn đĩa + CDP Em dự định mua theo kiểu tích tiểu thành đại, mua DAC trước để nối với bộ Logitech Z2300 5.1 hoặc dàn LG hometheater DH6520 (loa 5.1 + 1 CPL có ngõ RCA Line-in xem như CPL là ampli) nghe thử thế nào rồi mới tính tới ampli + loa riêng. Tuy nhiên nghe các bác bàn luận mấy con USB-DAC gặp vấn đề nhiễu tín hiệu với dây USB: phải mua dây xịn (~40-50$), dây ko được quá dài, kết nối USB thường cho bitrate thấp hơn Coaxal/Optical... - Trước khi biết vụ này, e định chọn 1 con USB-DAC trong 3 con này: + Creative E5 (DAC Cirrus Logic CS4398) - 199$ + Audioengine D1 (DAC AKM4396) - 167$ + Cambridge DAC Magic 100 (DAC Wolfson WM8742) - 299$. - Sau khi biết vụ cáp USB dễ nhiễu, e nghĩ tới sao không dùng luôn card internal PCI-E hay PCI, từ card này xuất thẳng cáp RCA tới apmli ra loa. Do e không rành về các thông số kỹ thuật nên cũng thắc mắc là cùng mức giá thì liệu 1 cái internal soundcard có chất lượng hơn 1 cái DAC-USB không? nếu chất lượng hơn thì nên chọn con nào trong 2 con internal này của ASUS cùng chip DAC (TI Bur-Brown PCM1792A) là: + ASUS Essence STX - 179$ + ASUS Essence STX II - 259$ - có headamp và có thêm 3 op-amp để thay op-amp có sẵn trên board theo gu nghe nhạc (e thì không rành về công dụng của op-amp và tai e không nghe được headphone lâu nên cũng k biết có cần bỏ thêm 80$ cho cái vụ này không - chắc là không ... ) Hoặc còn 1 cách là vẫn sử dụng DAC-USB nhưng mua thêm 1 soundcard internal rẻ tiền có cổng Coaxal/Optical, mua dây Coaxal giá vừa phải, xuất vào cổng Coaxal/Optical IN của DAC-USB. Nhưng chất lượng card rẻ tiền này xuất digital source qua ngõ Coaxal/Optical có tệ như giá tiền của card không? (theo e đọc các review thì hình như là có... vậy có thể bỏ qua cách internal soundcard -> USB DAC -> ampli) Các bác có thể cho e lời khuyên về lựa chọn nào hợp lý không ah Em chân thành cảm ơn
Đã bác nào được thấy hay nghe dàn này chưa ạ ? . Em thấy hấp dẫn quá: http://www.hifivietnam.vn/vi/tin-tuc/ce ... e-nhac-so/ " [CES 2015] Devialet Phantom – Thay đổi xu hướng nghe nhạc số Posted by HiFi Việt Nam vào Tháng giêng 08, 2015 0 Comment HFVN – Tại triển lãm CES 2015, Devialet đã giới thiệu bộ loa công nghệ cao Phantom. Là thành quả của 10 năm nghiên cứu phát triển tại Devialet Laboratories với gần 100 phát minh, Phantom có thể sẽ thay đổi xu hướng nghe nhạc trong thời đại số. Theo Devialet Laboratories, Phantom là một hệ thống âm thanh trung tâm, tiếp nhận các file nhạc số từ các thiết bị di động như smartphone, tablet và máy tính thông qua wifi, nó xử lý tín hiệu và tái tạo âm thanh. Devialet cũng khẳng định Phantom là hệ thống âm thanh tốt nhất thế giới. Không chỉ kết nối với các thiết bị di động, Phantom còn có thể kết nối tới các Phantom khác tạo nên một hệ thống âm thanh đa phòng trong một căn nhà. Sử dụng một router chuyên dụng, hệ thống tạo nên một mạng PLC và 3 mạng Wi-Fi hiệu năng cao với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 300Mbit/s trên băng tần 2,4 và 5GHz. Phantom thừa hưởng tất cả những công nghệ của Devialet. Và là một loa chủ động, Phantom tích hợp một ampli analog Class A với ampli số Class D. Công nghệ xử lý SAM Processing sau đó được dùng để điều khiển các củ loa, tái tạo chính xác từng bản ghi. Để tạo ra âm bass mạnh mẽ trong một thùng loa có dung tích nhỏ hơn 20 lần so với các hệ thống hi-end bình thường, Phantom sử dụng cấu trúc âm học mà công ty gọi là HBI “Heart Bass Implosion”. Cấu trúc này gồm hai woofer cực mạnh chuyển động đối xứng tuyệt đối. Thùng loa của Devialet Phantom được thiết kế có dạng hình cầu và được chế tạo theo một quy trình đặc biệt để đảm bảo trường âm đa hướng và đồng đều. Khi được bán ra thị trường, Devialet Phantom có hai phiên bản: Phantom công suất 750W và Silver Phantom công suất 3.000W. Cả hai đều đạt dải tần hoạt động từ 16Hz đến 20kHz với giá tương ứng 1.700USD (Phantom) và 2.060USD (Silver Phantom). Bộ router Dialog (tùy chọn) có giá khoảng 350USD. Xem thêm tại:
Nhỏ xíu mà 750w với 3000w, ko biết nghe có thực sự lớn ko nhỉ? Nếu mà công suất đúng như thế thì mấy anh nhạc sống đám cưới nhàn rồi, đỡ phải mang vác cồng kềnh
=========== Quan tâm đến mấy anh đám cưới làm gì bác. Em chỉ muốn có giải pháp gọn để AE mình đỡ khổ việc phối ghép audio để thanh thản mà nghe nhạc. Chứ loay hay cắm rút, loay hoay nguồn phát khổ quá, mất hết cả hứng thú nghe nhạc bác nhỉ.
=============== Chắc đúng bác ạ. Nó chỉ là tích hợp toàn bộ Loa và amply vào thành 1 cục cho gọn khỏi dây dợ lằng nhằng- Vụ này thằng hãng Linn và Dynaudio đã làm và đang tiếp tục hoàn thiện. Nhưng của thằng Linn thì đắt quá cỡ tỷ VND- giá đó AE mình chỉ có mà ngồi mơ ước. Còn cấp nguồn nhạc cho nó thì phải cấp File nhạc số (có thể qua Wifi ) đến nó. Như thế thì AE mình chỉ còn việc là kiếm tiền mua file nhạc số chất lượng cao rồi dùng Router phát Wifi thẳng đến nó, rồi ngồi nghe nhạc . Bộ của hãng này thấy có 1700USD thì AE mình chơi tốt, chơi luôn. Không biết giấc mơ này sắp đến chưa bác nhỉ :?:
============ Không biết nó kêu ra sao bác nhỉ ? . Chứ lại kêu như loa phường thì hết bàn . Nó có bộ Router Digialog bán kèm giá 350USD. Bộ phát nhạc Số của em đây, với bộ này em thoát ly khỏi đầu CDP và đĩa CD.
Loa làm thay đổi cách nghe nhạc của thế giới nên chắc ko đến nỗi như loa phường. Ít nhất cũng phải như bộ karaoke ngoài tiệm chứ. Em xài máy tính chứ ko nghe nhạc bằng điện thoại hay máy nghe nhạc bỏ túi bác ạ. Em dùng carddeluxe để phát ra loa, phần mềm foobar2000. DAC thì xài đầu MD sony ja50es. Nhưng em tai trâu nên thấy carddeluxe với cái đầu MD giải mã bắt ra loa nó cũng chẳng khác nhau là mấy nên em dẹp cái đầu MD đi cho gọn. Còn lâu lâu mở nhạc ở điện thoại thì em dùng iphone cài app Onkyo HF Player, app này cho phép nghe DSD luôn. Em airplay nó qua cục airport express rồi cắm vào amply để nghe không dây, thấy cũng khá hay
============= Theo em là bác đi đúng hướng nhạc số rồi đấy ( vứt cái MD Ja50SE đi là phải). Cách đây 3 năm em ăn nằm với nó chán rồi . Vì dù sao thì nó vẫn hát ra tiếng của Sony. Em nghe qua thấy Foobar 2000 cho tiếng dày ấm nghe voice hay hơn. Còn Itunes thì chi tiết và trong trẻo nghe nhạc cổ điển hay hơn. Em rip CDP theo định dạng Wav sau đó biên soạn lại theo ý em, rồi chép vào Ipod này hơn 2000 bản nhạc sau đó ngồi nghe, dùng remote của dok Wadia chọn bài như đ/k CDP
Trước giờ e cứ nghĩ ipod ko xuất được âm thanh digital, hóa ra nó vẫn xuất được để con 121 decoding computer giải mã à nhỉ?
============ Đúng bác ạ. Bộ này là do hãng Apple bắt tay với Wadia để làm nên nó rất tương thích với nhau (chỉ khác là em thay DAC Wadia 151 bằng Wadia 121 cho đẳng cấp hơn, vì con Wadia 121 xử lý được cả file DSD 32 bit - đầu tư đón đầu mà