chào các bạn, tôi có 1 bộ karaoke gia đình nhưng tôi còn rất gà mờ về lĩnh vực này và thiết bị karaoke, nên muốn hỏi xin hướng dẫn của các bạn làm thế nào để có 1 bộ karaoke hát ở gia đình hay như ngoài hàng. Hiện tại tôi có 1 cặp bose 301 serie V mang từ Mỹ về, 1 cặp wharfedale (điện trở 6Ôm so với 8Ôm của bose 301) (nghi là hàng sx tại Trung Quốc), 1 âmly Jarguar PA-203XG, 1 đầu phát arirang, 1 âmly số yamaha 557, 1 mic shure SM58. Tôi đấu bose 301 vào âmly Jarguar PA 203XG để hát karaoke thì thấy tiếng đánh ra loa (cả hát và nhạc) không được căng, chỉnh EQ trên âmly nếu vặn volume chưa đến 12h thì hát nghe ko hay, và voice và music không trộn lẫn nhau, nếu vặn volume quá 12h thì tiếng nghe có vẻ khả quan hơn nhưng micro lại bị hú rất khó chịu. Trong khi đó, nếu đấu Wharfedale vào âmly PA203XG thì tiếng đánh ra loa chắc, căng hơn và khi hát thì voice và music trộn vào nhau hay hơn, chỉ có điều là nếu vặn volume quá 12h thì có vẻ như loa bị rè, quá tải (quá công suất thì phải). Nếu đấu bose 301 vào âmly số yamaha 557 thì nghe nhạc hay hơn là wharfedale các bạn cho tôi biết hiện tượng trên là do bị lỗi tại sao?, có phải công suất của PA203XG yếu khi tải bose 301 V không, nếu phải thì có cần thiết mua cục đẩy công xuất không và mua loại cục đẩy nào (rotel hay loại nào), hoặc là làm thế nào để có một bộ karaoke gia đình hát hay, tiếng căng và chắc, như ngoài hàng, nếu mua cục đẩy thì có cần mua thêm 1 cặp 301 nữa hay cặp BMB hay JBL nữa không và có phải mua cục Sub hay là mixer gì gì nữa cho hay hơn ko, rất mong nhận được sự tư vấn chỉ giáo của các bạn, xin cảm ơn.
Bộ của bác chủ yếu do căn chỉnh chưa chuẩn thôi. Loa 301 công suất nhỏ hơn wharfedale (của bác là 3180 hay 3190?) nên khi bác xài thử thấy wharfedale tiếng chắc hơn. Vặn lớn âm lượng thấy loa bị rè chứng tỏ chất loa không được tốt, hoặc loa có vấn đề cần kiểm tra. Bác không cần thiết phải mua thêm power. Bác đấu loa wharfedale vào amp 203XG , 301 vào amp Yamaha , trích đường line out trên 203XG đấu vào line in trên Yamaha, hát kok bằng cả 2 cặp loa luôn. bác thử xem thế nào. Thân, !
cảm ơn bác thao_prosound, cặp wharfedale Diamond 9.2, 6 OHMs và 100W, tôi còn gà vịt trong vấn đề này, tôi sẽ thử đấu như bác hướng dẫn, rất mong bác chỉ giáo thêm, tks
bác thao_prosound cho tôi hỏi, cặp loa wharfedal 9.2 của tôi thì có đấu đc như bác hướng dẫn ko?, nếu dùng bose 301 đấu với amply jarguar pa203xg thì làm thế nào để căn chỉnh kok hay được, vì như tôi nói tôi thấy loa 301 đánh ko được căng, chắc, tiếng và nhạc ko trộn quyện được vào nhau và micro hay bị tiếng hú, rít khó chịu, tks bác
Đấu được bác ạ. Cách em hướng dẫn là theo đúng gu của bác luôn đó ạ. Bác hỏi em căn chỉnh thế nào cho hay thì cũng không khác việc bác đưa em cây bút màu bảo vẽ thế nào cho đẹp thì vẽ . Không có công thức cụ thể nào để hay được bác ạ. Cái đó là sự cảm nhận. Mà đã là cảm nhận thì phải trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy, chứ khó hình dung ra cái hay được. Em nhớ có một vài bài đã hướng dẫn các bác cách setup cơ bản với amply tích hợp. Bác chịu khó tìm lại xem. - Âm lượng đủ lớn. Vol của music và vocal phải đủ nghe, nhất là vocal bác phải nghe rõ tiếng mình phát ra loa - Âm sắc hài hoà . - Chế độ echo hợp lý Bác chỉnh sao cho đảm bảo được 3 yếu tố trên thì không thể không hay.
cảm ơn bác thao_prosound, tôi sẽ thử xem sao, tôi ở HN, có dịp bác lên HN, rất mong được gặp bác để được chỉ giáo thêm, tôi rất khoái vì thấy bác có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này (bác cho tôi hỏi, thiết bị của tôi như vậy đã ổn chưa, có phải mua thêm cái j đấu, nối cho hay hơn nữa không?, tks)
bác thao_prosound à, tôi đã đấu thử như bác hướng dẫn: bose310 vào âmly yamaha, wharfedale vào pa203xg và trích đường lineout từ 203xg vào linein của yamaha, nhưng chỉ thấy tiếng ra ở loa wharfedale, không có tiếng ra ở loa bose301 (đầu phát kok là arirang AR-36C sử dụng đĩa nén Midi, mua của Sóng Nhạc). bác cho tôi hỏi: - nếu đấu cặp wharfedale (9.2, 6Ôm, 100W) thì tiếng kok ra rất chắc, nhạc và lời khi hát trộn quyện vào nhau rất chuẩn, tóm lại là độ vang và láy khi hát thấy rất hay, chỉ có điều là nếu vặn âm lượng to quá thì loa bị rè - trong khi đó, nếu đấu bose301 vào 203xg thì tiếng nhạc và lời cứ rời rạc (cùng một chế độ căn chỉnh và âm lượng ở âmly 203xg như khi đấu với wharfedale), tiếng đánh ra loa không chắc, phải vặn âm lượng to hơn thì tiếng đánh mới chắc nhưng nhạc và lời vẫn rời rạc và micro hay bị rít lên tiếng hú (loa bose301 phía sau có tem ghi là Made in USA of Domestic and Foreign Components, Bose Corporation, Frammingham, Ma 01701, 9166 USA), tóm lại là đấu bose301 vào 203xg thì hát kok không hay so với đấu wharfedale - tôi mạo muội nghĩ là: do wharfedale công suất nhỏ hơn bose 301 nên đấu wharfedale vào 203xg thì tiếng kok phát ra hay hơn, còn do bose301 có công suất lớn hơn và power của 203xg có thể chưa đủ mạnh để tải bose301 nên khi đấu bose301 vào 203xg thì tiếng kok phát ra chưa được hay và chuẩn, vì thế tôi đang định là mua thêm cục công suất để đấu từ 203xg với bose301 nhằm tăng thêm power cho tiếng hát kok khi phát ra bose302 - bác cho tôi hỏi hiện tượng như nói trên là do bị lam sao?, hay la do loa bose301 không chuẩn? (nên đấu vào 203xg mới bị hiện tượng như trên), ngoài ra tại sao đấu như bác hướng dẫn thì tiếng không phát được ra loa thông qua âmly yamaha, có phải là vì yamaha là âmly kỹ thuật số và nguồn phát là đầu kok đọc đĩa Midi nên không xử lý hợp nhau tín hiệu âm thanh và tiếng không phát được ra loa phải ko? rất mong được bác hướng dẫn và chỉ giáo thêm, có dịp mong được trực tiếp gặp bác để học hỏi và giao lưu, tks
Bose301 của tôi là seri V, tôi thấy đấu bose301 vào âmly yamaha 557 kỹ thuật số thì nghe nhạc và xem phim hay hơn là đấu wharfedale 9.2 với âmly này, trong khi đó đấu wharfedal 9.2 với âmly pa203xg thì thấy hát kok hay hơn là đấu bose301 với âmly này, tôi ko hiểu tại sao, có j các bác chỉ giáo thêm
bác kiểm tra kỹ các đường input của amp yamaha xem . Đơn giản nhất là bác đang dùng đường nào để nghe nhạc thì tháo jack đó ra, cắm jack từ ngõ line out của 203xg vào xem có tiếng không? Bác kiểm tra các ngõ rec-out & line-out trên 203xg xem, Nhưng hiếm khi các ngõ này bị hỏng lắm Chế độ vận hành bình thường là khi cả 2 amp cùng hoạt động, cả 2 loa sẽ phải có tín hiệu. Bác đừng tính phương án mua power vội, bởi amply 203xg thừa sức kéo 1 cặp Bose 301. Do 2 bộ loa có độ nhạy khác nhau, đáp tuyến tần số khác nhau, công suất khác nhau, nên âm thanh khác nhau là điều bình thường bác ạ
bác thao_prosound à, tôi kiểm tra kỹ theo bác hướng dẫn rồi, vẫn không được bác ạ, con âmly yamaha của tôi model là RX-V557 kỹ thuật số, tôi thấy lạ là: vẫn đường line-in của yamaha mà nếu cắm đường tiếng line-out của TV hoặc đầu phát khác vào thì tiếng ra loa tốt nhưng cắm đường line-out của pa203xg vào thì ko có tiếng phát ra???, kể cũng bực bác ạ, tôi mới mua bộ thiết bị này nhưng có vẻ các thiết bị ko hợp thay sao ý mà muốn hát kok không ổn lắm, bác tư vấn giúp tôi trong trường hợp này nên xử lý như thế nào nhé, cảm ơn bác
bác tư vấn giúp tôi làm thế nào để đấu bose301V với pa203xg hát kok cho hay và khắc phục được tình trạnh tôi nói ở trên nhé, cảm ơn bác, hy vọng có dịp được gặp bác trực tiếp
cái 203xg có tín hiệu phát ra loa, nhưng cái yamaha thì ko có tín hiệu phát ra loa bác ạ, chả hiểu thế nào, kỳ cục thật, hay là do tôi chưa biết đấu bác nhỉ, bác tư vấn giúp tôi làm thế nào mà 301V đấu với 203xg hát kok hay đc nhé, thks bác
bác kiểm tra lại kỹ jack cắm và các nút bấm selector trên amp yamaha nhé. việc này bác làm còn dễ hơn là hướng dẫn bác căn chỉnh amply kok online. Vì thực sự hướng dẫn như thế không hiệu quả đựoc bác ah. Khi chỉnh mình phải nge trực tiếp âm thanh phát ra rồi mới có thể tinh chỉnh cho chuẩn. Vì nhiều nút bác chỉ cần vặn lệch đi vài mm là âm thanh đã khác rồi. Rồi còn yếu tố phòng ốc, vị trí kê loa, hướng loa, khoảng cách đến chỗ người ngồi ...
bác thao_prosound à, chắc là con 203xg và cặp bose301 của tôi có vấn đề thì phải, tôi sẽ mang bộ thiết bị này đi kiểm tra xem như thế nào rồi hỏi thêm bác sau, vì tôi chỉnh mãi theo bác hướng dẫn mà vẫn ko được. nhân tiện bác cho tôi hỏi, con âmly jarguar pa-203xg so với con âmly boston audio pa1090 thì cái nào hay hơn, tôi định là sẽ lấy con bonston audio pa1090 nếu như con pa203xg có vấn đề anh em nào đã dùng boston audio pa1090 rồi thì cho tôi biết nó so sánh với jarguar pa203xg như thế nào nhé, xin cảm ơn.
bác thao_prosound à, tôi đã đấu đc theo cách bác hướng dẫn rồi, hì hục mãi, hóa ra là tôi căn chỉnh chưa đúng, hát cũng tạm tạm bác à, chắc là do âmly kéo cả 2 cặp loa nên tiếng phát ra yếu hơn, nhưng tiếng hú của mic hết rồi, tôi đang tính mua thêm cục công suất cắm riêng cho cặp 301 vì hôm qua tôi đi ra cửa hàng thấy họ đấu cặp 301 và 203xg với cục đẩy qsc thấy tiếng đánh ấm và chắc hơn, bác thấy như vậy có ổn ko?, tks
bác để ý trở kháng của amply 203 ấy nhé. Em có khuyên bác đấu chung 2 cặp loa vào 1 amply đâu nhỉ . 1 cặp 8 ôm , 1 cặp 6 ôm là chỉ còn 3,4 ôm thôi , coi chừng nóng amply :cry: Đương nhiên thêm amply là tốt rồi, nhưng thêm chi phí. Ta đang tính làm sao cho thiết bị sẵn có mà đạt hiệu quả cao mà bác
tôi đấu theo bác hướng dẫn, wharfedale vào 203xg, 301 vào yamaha, trích đường line-out của 301 vào đường line-in của yamaha, hát kok bằng 2 cặp loa, mic ko bị hú nữa, nhưng công suất có vẻ hơi yếu, ko hay bằng đấu riêng wharfedale vào 203xg, nên tôi định nghiên cứu thêm cục công suất đẩy qsc (hơi đắt tiền, phải tiết kiệm mới lấy đc), bác nói chí lý quá, làm sao mà kinh tế nhưng vẫn hay đc, rất mong bác chỉ giáo thêm, tks bác
Ớ , phải lớn hơn mới đúng chứ bác . :mrgreen: Bác để âm lượng cho bộ wharfedale + 203xg hát ở chế độ gần tối đa đi (đừng rè là được) đến lúc bác thấy hay như mọi khi, rồi nâng âm lượng của bộ yamaha + 301 lên dần dần. Cho đến khi thấy công suất phát ra bác cảm thấy ok hơn là được. Rất đơn giản phải không? Bác đừng nâng đồng thời cả 2 amply.
Bác thao_prosound à, bác tư vấn cái j cũng chí lý, tôi làm theo đúng hướng dẫn của bác, chỉnh volume của bộ wharfedale+203xg ngon xong thì nâng volume của bộ yamaha+301 lên dần dần, tiếng của 2 cặp loa phát ra khi hát kok hay hơn bác ạ, tuy nhiên chỉ để đc ở mức volume vừa vừa thôi, tăng lên hơi to một chút là mic lại bị rít nho nhỏm tôi nghe như là do sóng từ của cặp 301 tạo ra (vì nếu tắt bộ yamaha+301 thì hết tiếng mic hú), bác chỉ giáo cho tôi làm thế nào xử lý đc tiếng mic hú kiểu này, ngoài ra tôi định mua thêm cục subwoofer đấu vào nghe cho hay hơn và tiếng bass trầm, mềm hơn (nghe mấy chú em bảo thế), bác bảo tôi có nên mua ko?, tôi định lấy cục sub yamaha yst sw515 công suất 250W có khỏe quá so với âmly 203xg ko hay là chỉ nên lấy subwoofer 150W cho phù hợp với 203xg, tks bác nhiều
Bác lưu ý là khi nâng âm lượng của amply thì cả phần nhạc và phần micro sẽ có âm lượng lớn hơn. Cho nên bác phải hơi giảm volume của micro xuống 1 chút xíu. Chứ bác cứ để nguyên mà nâng âm lượng lên thì kiểu gì cũng hú, chắc chắn 100% Nếu muốn mua thêm sub thì tuỳ theo điều kiện, bác có thê mua loại công suất lớn hơn là tốt nhất. Vì âm bass sẽ đầy hơn, có thể chọn tần số cắt xuống sâu mà bass vẫn có lực. Chú ý trên amp Yamaha bác phải bypass, defeat các nút chỉnh tone (bass, treble) , hoặc vặn các nút này về vị trí giữa, không tăng, không giảm. Xử lý tiếng hú thì đầu tiên bác phải để mức âm lượng của micro vừa phải nhất, đừng để lớn quá rồi khi hát lại phải đẩy mic ra xa . Bác chỉnh thế nào cho vừa nghe , mà khoảng cách mic tới miệng khoảng 5cm là vừa. Sau đó bác giảm bớt treble của micro đi 1 chút. Mẹo nhỏ khi chỉnh trên amply tích hợp : - do amply có 2 phần : pre amp xử lý của micro & nhạc nền và phần master (các nút vol, low, mid, high tổng) nên vị trí nút VOL MASTER bác nên để lớn hơn phần VOL MUSIC, tốt nhất là VOL MASTER nên để tầm 11h ~ 12h. Vol của micro thì tuỳ vào loại mic, ta tăng giảm cho nó phù hợp Trên phần MASTER - Nút LOW MASTER nên để tầm 2h để hỗ trợ âm bass cho cả phần music và micro. Nếu thấy nhạc nhiều bass thì giảm bớt LOW MUSIC xuống. Nếu nhạc vẫn thấy ít bass thì tăng phần LOW MUSIC lên - Nút MID MASTER nên để tầm 1h để hỗ trợ thêm cho âm trung tầm 1,2KHz của Micro . Nếu tiếng nhạc thấy hơi cứng thì giảm phần MID MUSIC . - Nút HIGH MASTER chỉ nên để tầm 11h hoặc 12h là cùng, có tác dụng giảm bớt tiếng xì xì do tạp âm, hạn chế tiếng rít . Nếu nhạc thiếu treble ,ta tăng phần HIGH MUSIC. Trên phần MICRO : - Tuỳ theo âm thanh thực tế mà ta chỉnh các nút LOW, MID, HIGH cho phù hợp . Nếu tiếng rít nghe hơi đanh, ta giảm bớt phần MID MICRO (quãng tần số 3,5KHz) , nếu tiếng rít sắc, chói thì giảm HIGH MICRO. - Nút Echo nên để tầm 10h ~ 11h Trên phần ECHO : - Nút bấm chọn chế độ stereo. - Nút VOL ECHO để tầm 11h ~ 12h - Nếu cần thêm độ ấm áp cho giọng hát, tăng phần LOW tới khoảng 2h - Nếu cần thêm độ mượt, bay , thoát tiếng, tăng phần HIGH tới khoảng 2h. Đương nhiên có thể tăng cả 2 nút này cùng lúc. - Repeat và delay time vừa nghe vừa chỉnh . Riêng REPEAT có thể để tầm 1h . Bác cứ tỉ mỉ chỉnh theo thì chắc sẽ hay hơn đấy