Tiếng guitar của Metallica thời thập niên 90 rất đặc trưng vì nó rất "dầy" và rất "analog", em đồ rằng thời đó toàn xài tube preamp. Các album sau này như Death Magnetic ko còn tiếng guitar đặc trưng này nữa. Còn tiếng trống thì theo em Metallica là ban nhạc sử dụng double kick bass lợi hại nhất, khai thác triệt để nhất sự hoành tráng, dồn dập đến nghẹt thở của double kick...
thực ra cho đến nay thì hầu hết guitarist nổi tiếng vẫn dùng tubeamp để chơi đàn mà bác, Metallica từ trước đến nay vẫn không phải ngoại lệ.
Em cũng hay dùng bài Nothing... của Metallica để test dàn mới hay bất kỳ thứ gì mới mua trong bộ dàn (amp, loa, CDP,...) và để thư giãn, có thể do đã quen từ nhỏ, không biết các bác có dùng nhu thế không? Còn bài Knockin' ... của GNR thì để xem liveshow rất đã, và em để làm nhạc chuông tin nhắn điện thoại :lol: , như vậy ngày nào cũng nghe ít nhất 3 lần bài Knockin' này.