SGN mua bán thích thật đấy, bao giờ HN mới theo được đây, ngoài này không có đại gia điện lạnh nào tầm Nguyễn Kim trong kia. Chúc mừng các bác có hàng rẻ, LCD rẻ thế này thì thời đại CRT chắc lay lắt rồi.
BestBuy sẽ mở cửa hàng tại Tượng Hải vào cuối năm nay, không biết BestBuy có ý định vào Việt nam hay không? http://www.asianews.net/txtlstvw.aspx?L ... 0265146ea2
Trong báo "Chip" số 70 ra ngày 15/12/2006 có bài viết trang 44 : "Quyền được mua hàng "Sale off"" nói về hiện tượng đánh lừa khách hàng bằng những Mỹ từ đại ngôn như : " hổ trợ giá cho khách hàng" hay "tiếp sức cho khách hàng" ... qua đợt hàng điện máy giảm giá mấy ngày qua của các đại gia, thức chất thật là các loại hàng quá date, lổi thời.... Các Bác mua đọc để biết phương thức kinh doanh và lừa khách hàng của các đại gia mà người không biết mấy ngày nay khen ngợi nha. Thân !
Em mới vừa đọc xong bài báo, đúng là mấy đại gia như Nguyễn Kim cứ úp úp mở mở gây ngộ nhận và dụ dổ khách hàng, làm dân thành phố mấy ngày nay đi mua hàng điện máy ùn ùn cứ tưởng là được mua hàng rẻ xếp hàng mua bầm dập mà cứ mừng, ai dè là ba cái đồ quá date, lỗi mode, thì để đại hàng "Sale off" đi đúng là mượn ngôn từ lừa người mua, thật không thể tin được.
Khi khi, bác nào có thông tin chắc chắn là cái LCD LG32 em mới mua là hàng lỗi thời thì post cho em tham khảo cái
-Máy móc còn nguyên thùng, có bảo hành tại sao lại bầm dập được?? -Đây là sự lựa chọn của người tiêu dùng :mua một loại hàng không thuộc kiểu dáng mới nhất, nhưng bù lại được trã giá thấp. Họ cũng có thể mua hàng mới nhất với giá cũng mới nhất luôn !!! -Và đồ SALE OFF cũng không phải là hàng vất đi đâu bác ạ
Người bán thu hồi được vốn tồn đọng để nhập được hàng mới Người mua có cơ hôi được mua những món hàng rẻ hơn rất nhiều Nhiều người khác được hưởng thụ (sử dụng) từ chương trình này Theo em được học thì nếu điểm hòa vốn là A thì tất cả các giá trị khi đã lớn hơn A đều được coi là lãi. Trong vụ này chẳng ai thiệt cả, có chăng chỉ là những KH đã mua với giá bán ban đầu thôi Em mà ở SG cũng cố mà đi mua cho được........
các Bác ơi, không có đồ nào là đồ hư đồ thúi đâu. Ai mua được hàng giảm giá trong đợt vừa rồi là tốt rồi. Chỉ tại mấy bài báo trên tờ Thanh Niên, cứ hôm nay "Sự thật về...", ngày mai "Giải mã cơn lốc...", cốt cũng để bán báo thôi, chứ chả có nội dung gì hết. Các bác đừng bị nó lởm. Các bác chú ý đám ăn theo đợt khuyến mại này. Tờ thanh niên đăng tin cho 1 nhãn hiệu TV TEAC, nói là nhập cảng từ Úc, còn nói phong phanh là hàng thanh lý từ các siêu thị của Úc. Đến nơi chỉ thấy toàn đồ lên ở Nhật Tảo. Các bác chú ý phần mềm điều khiển menu và âm thanh. Nhìn vào là biết không phải hàng châu âu. Tờ bướm tại công ty này ở đường Cao Thắng ghi là "hàng cập cảng Úc...". Theo em, cửa hàng này sẽ chụp mấy bác mua hụt hàng khuyến mãi ở NK. Đang trong lúc cay cú, tức tối, sẽ dễ chấp nhận cái TV 28inch wide screen tào lao của TEAC.
Hôm rồi em có đọc bài nói về chất lượng các loại LCD trên trang chủ của http://www.vnav.net phần Tin mới thât là hay, chắc vừa rồi dân SG đa số tranh nhau mua LCD khuyết mãi thuộc hàng D. Bây giờ đi mua hàng khuyến mãi phải cẩn thận, tiền nào của đó, em thấy bên mình dạo này xuất hiện các Shop bán hàng Kim khí điện máy cứ úp úp mở mở về chất lượng cũng như xuất xứ các món hàng, gặp bên nước ngoài là sẽ bị nhà nước phạt chết, còn ở mình vì luật còn hở nên người ta sẽ luồng lách được để ....
Hàng closed out, discontinued ở nước ngoài rất là phổ biến, giá rẻ bèo. Model mới có khi chả hơn gì. Hãng SX phải tung ra model mới liên tục để câu khách thôi. Khi model mới ra khi model cũ phải bán tống bán tháo. Đây là quy luật về hàng tiêu dùng phổ thông (mass market). Nếu hàng lỗi mode vẫn phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của mình sao lại không chơi ạ.