A Momentary Lapse Of Reason vẫn là một album của Pink Floyd bác ạ. Tuy nhiên, album này mang tên Pink Floyd nhưng lại là một album solo của David Gilmour. Sau mâu thuẫn dai dẳng với các thành viên khác, Waters đã ra đi. Pink Floyd lúc này chỉ còn 2 thành viên là Gilmour và Mason. Nhưng Mason cũng không có nhiều đóng góp trong album này, tất cả các sáng tác đều của Gilmour. Album có sự thay đổi chất âm đáng kể so với album trước, The Final Cut, Gilmour đưa album trở về với âm nhạc của Pink Floyd thời kỳ trước The Wall với sự cân bằng giữa phần lời và nhạc (trong the Wall, The Final Cut, Waters chỉ chú trọng phần sáng tác lời còn chất âm mà coi nhẹ phần nhạc, khác so với các album trước đó của Pink Floyd thường coi trong phần nhạc hơn). Tuy nhiên, Gilmour do chỉ chú trọng phần sáng tác nhạc và thực chất cũng không giỏi sáng tác lời nên album này lời không hay, thậm chí còn khá ngây ngô. Chính vì thế, nhiều fan hâm mộ và cả giới phê bình coi A Momentary Lapse Of Reason là album solo của Gilmour bác ạ.
Hôm nay có thời gian rảnh em mới nghe lại bản nhạc The Sky Moves Sideways trong đĩa 95 của nhóm Porcupine Tree. Quả thực album này có rất nhiều điểm tương đồng với âm nhạc của Pink Floyd ở thời kỳ đỉnh cao. Bác nào yêu những bản trường ca của Pink Floyd thì cũng nên thử nghe qua một số album của Porcupine Tree, một trong những tượng đài của dòng Progressive Rock ở thời điểm đầu cuối những năm 90 đến hiện tại The Sky Moves Sideways - Porcupine Tree -95
Em thấy ở trên có bác hỏi có ban nhạc nào chơi giống Pink Floy. Với hiểu biết của mình em mạo muội cung cấp chút thông tin. Ban nhạc Pink Floyd không còn nữa nhưng âm nhạc và cách chơi của họ có ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ về sau này. Em cũng nghe khá nhiều rock và metal đủ các thể loại. Các nhóm nhạc đương đại có chịu ảnh hưởng ít nhiều chất Pink Floyd có thể kể đến như: Nhóm Porcupine Tree với thủ lĩnh là phù thuỷ Steven Wilson, một nhóm nhạc của đất nước England cái nôi của progressive. Âm nhạc của Porcupine Tree có thể gọi là heavy progressive rock đặc trưng, Steven Wilson với vai trò là sáng tác, vocal, guitar đã đưa vào chất âm của Porcupine Tree nhiều thử nghiệm mới lạ làm sống lại chất progressive của những năm 1970-1980. Các tác phẩm của Steven Wilson chịu nhiều ảnh hưởng âm nhạc của Pink Floyd. Ngoài các album sản xuất cùng với Porcupine Tree thì Steven Wilson cũng còn sản xuất các album solo khác và cộng tác âm nhạc với nhiều nghệ sĩ, ban nhạc trên thế giới như Opeth, album The Never Ending Way of ORWarriOR -2010 của Orphaned Land cũng có sự cộng tác của Steven Wilson. Kế tiếp phải kể đến ban nhạc Opeth, một ban nhạc nổi tiếng của Thuỵ Điển. Opeth là một ban nhạc chơi metal đặc biệt, âm nhạc của họ không giống với bất kỳ một bạn nhạc nào. Chất nhạc của Opeth là jazz/progressive/death metal. Tuy là một ban nhạc chơi metal nhưng các trường đoạn slow rock của họ chịu ảnh hưởng của chất âm Pink Floyd đặc biệt là cách chơi guitar theo kiểu "suy tưởng". Có thể kể thêm ban nhạc Riverside, một ban nhạc chơi progressive metal của Ba Lan. Cách chơi guitar lead của Riverside có thể nói là copy đến 95% kiểu chơi guitar của Pink Floyd. Album Second Life Syndrome 2005 là một album khá hay của nhóm này. Vào năm 1998 khi trào lưu progressive được coi là thoát trào nhường chỗ cho các thể loại nhạc hiện đại. Năm đó, ban nhạc Eloy một ban nhạc cùng thời với Pink Floy cho ra album Ocean 2: The Answer. Album symphonic/psychedelic rock theo cá nhân em tuyệt hay vì thời điểm ra album là năm 1998 tức là sau thời hoàng kim của progressive rất nhiều năm. Album làm sống lại những chất âm của nhạc rock những năm 1970. Đây là album chịu nhiều ảnh hưởng của chất âm Pink Floyd. Cũng còn khá nhiều các nhóm khác có ít nhiều chịu ảnh hưởng của Pink Floyd. Hôm nào em hầu các bác sau nhé.
Một nghệ sĩ, nhà soạn nhạc chịu ảnh hưởng chất Pink Floyd phải kể đến là Ayreon với thủ lĩnh là Arjen Anthony Lucassen. Nhóm Ayreon là một dự án trong đó Arjen Anthony Lucassen viết nhạc, sáng tác và mời các nghệ sĩ là các tên tuổi lớn trong làng rock thế giới cùng kết hợp lại để ra tạo ra các tác phẩm. Ngoài các nhạc cụ cơ bản như trống, guitar, keyboard,bass trong các tác phẩm Arjen Anthony Lucassen còn thử nghiệm nhiều nhạc cụ khác như violin, Hammond, Mellotron, sáo Flute và các hiệu ứng khác. Trong các album được sản xuất Arjen Anthony Lucassen có mời đến các tên tuổi đình đám trong làng progressive như Mikael Åkerfeldt (Opeth), Mike Baker (Shadow Gallery), Clive Nolan (Pendragon), Russel Allen (Symphony X), Fabio Leone (Rhapsody) ... Bộ đôi album THE UNIVERSAL MIGRATOR PART ONE và PART ONE phát hành năm 2000 là album chịu nhiều ảnh hưởng chất âm "space" của Pink Floyd rất rõ nét. Album THE HUMAN EQUATION 2004 là concept album đặc sắc quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Mikael Åkerfeldt (Opeth), James LaBrie (Dream Theater), Mike Baker (Shadow Gallery), ... Album 01011001 phát hành 2008 cũng là album progressive metal với nhiều nghệ sĩ lớn tham gia như: Daniel Gildenlöw (Pain Of Salvation), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Jonas Renkse (Katatonia), Michael Romeo (Symphony X), Derek Sherinian (Yngwie Mamlsteen),...
Chịu ảnh hưởng của Pink Floyd trong thể loại Progressive Rock không thể không nhắc tới Alan Parsons - kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ, và nhà sản xuất. Từng tham gia với The Beatles trong Album Abbey Road và Let It Be. Năm 1973, Alan Parsons là người tham gia sản xuất The Dark Side of the Moon của Pink Floyd. Sau thành công này, thương hiệu " Mix By Alan Parsons " hoặc " Alan Parsons Mix " được in trang trọng trên Cover như 1 khẳng định của chất lượng. Từ 1975, Alan Parsons kết hợp với Eric Woolfson và chúng ta có " The Alan Parsons Project " để nghe . Loạt Album trong " The Alan Parsons Project " nghe cũng thấy " Suy tưởng " ra phết các bác ah.
Quê nhà đang bão lớn, nơi đây mưa muốn ngập đường... Nhưng nhạc thì vẫn cứ nghe! Audiophile có phải là ích kỷ? ... có cd này mới ra dành cho các những ai yêu nhạc của Pink Floy : The Many Faces of Pink Floyd - A Journey Through the Inner World of Pink Floyd
D. Gilmour còn cho mình chơi guittar "dở", không giỏi nữa cơ. Cỡ năm 83-84 gì đó, sau buổi Pink Floyd biểu diễn ở Venezia (Italia) trên đường về có cuộc phỏng vấn ở sân bay Frankfurt/Mainz (Đức), một phóng viên họ hỏi tại sao Gilmour có kiểu chơi guittar tỉa từng nốt như vậy (tiểu biểu nhất trong album wish you were here), Gilmour trả lời vì anh không chơi được như Jimi Hendrix, cho nên anh phải nghĩ tạo ra kiểu chơi tỉa và láy từng nốt :lol:
Sinh sau đẻ muộn nên em biết Pink Floyd là tượng đài rất lớn, em cũng mới nghe vài bài thôi! Đọc cái topic này biết thêm được nhiều thứ! Tiếp tục đi các bác, cho em mở mang tầm mắt với, forum mình toàn fan bự của Pink Floyd nhỉ? Em là em thích nhất mấy cái cover của Pink Floyd, rất là art
đúng là D Gilmour khiêm tốn khi nói vậy nhưng theo mình biết sau khi ra đĩa Wish you were here thì có tạp chí đã bầu ông là 1 trong 5 cây guitar rock hay nhất thế giới đó . nếu bạn có điều kiện thì mua 4 album hay nhất của P F còn nếu không làm cái Echoes cũng được . nó chứa 26 bài và do được Remaster nên âm thanh rất tuyệt
Show The Wall tour sử dụng loa Stanley Screamers/Stanal Sound với các thiết bị của Altec bác ạ. Show Live in Pompeii cũng dùng toàn đồ Altec.
Vô tình bên topic này lại là nơi hội tụ của các bác hay lập topic dài hơi của vài trang audio VN. Đúng là...Pink Floyd..! Hehe, cội nguồn của sự kế thừa!!!
Cái chart này là xếp hạng band chơi Rock kiểu Classic Rock ấy ạ... *nhìn qua cái list thì nghĩ vậy*. The Beatles tuy đc gọi là Rock band nhưng xét cho cùng thì nó "ko đc Rock" như những band kia. *cũng ko biết diễn đạt như thế nào nữa*
"Pink Floyd" bác tải bằng torrent thì vô số kể. Ví dụ: Code: http://extratorrent.cc/search/?search=Pink+Floyd&new=1&x=0&y=0
Hôm nay vào đọc chủ đề này thấy hay quá. Cám ơn các bác đã cung cấp rất nhiều thông tin về ban nhạc tôi nghe không biết chán khoảng 25 năm nay. Đầu những năm 90 mua được bộ 04 đĩa pink Floyd bên Đức. Đến giờ chỉ còn lại The wall, bác nào bít chỗ mua đĩa gốc giới thiệu giúp em với. Em đã hỏi shops Thắng 258 phố Huế nhưng chưa có. Thanks các bác nhiều.
Thanks bác no1. Tôi phục bác quá cơ. Là tín đồ của Pink nhưng tôi chỉ biết nghe thôi, không chịu sưu tầm thông tin . Chắc Bác đã nghe CD The Dark Side do Nguyen Le phối lại và trình diễn. Tôi muuốn bác chia sẻ cảm nhận về CD này. Tôi đã hỏi Duchangbai hôm cuoi tuần trước tại AV show 2014 tại Hà Nội nhưng chưa có. Một lần nữa thanks bác.
Em cũng chưa nghe CD của Nguyên Lê bác ạ. Tuy là fan của Pink Floyd nhưng em ít nghe các bài hát cover nhạc Pink Floyd của những nhóm nhạc khác vì em nghe thấy nó cứ thiếu thiếu một thứ gì đó. Có thể tiếng piano của Wright, hoặc tiếng guitar solo của Gilmour.
Chia sẻ về cảm nhận của bác về các bản cover lại Pink chắc được nhiều fan Pink đồng tình. Bác nào đã nghe CD của Nguyen Le vui lòng chia sẻ cảm nhận cho em với.
Em rất thích cách hòa âm của Nguyen Le nhưng cũng chưa được nghe album này Em mới nghe "The endless river" do một người bạn share, nghe chịu hết nổi luôn :mrgreen: Link tham khảo: http://www.pinkfloyd.com/theendlessriver/ Chúc vui
Mình nghe PF the Wall lần đầu khoảng năm 1982, kết nhất là Comfortably Numb rồi Mother và Another Brick in the Wall part2 Đến năm 1989 trong thời gian bức tường Berlin sụp đổ hàng ngày nghe another brick in the wall part2 trong chương trình TH đài hoa sen mới thấy phê nổi cả gai ốc.