Mời các bác chuyển sang chủ đề đang khá "máu lửa" nhé Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam không thể chơi nhạc “bì bõm” http://vietnamnet.vn/vanhoa/201001/Dan-nhac-giao-huong-Viet-Nam-khong-the-choi-nhac-bi-bom-889336/ 1. Quả này chắc "chú Cuội" phải giải trình và gặp búa rìu dư luận đây (ít nhất là người trong nghề) 2. Không biết ở Hà Nội chỗ nào bán CD thể loại Pizzicato các bác nhỉ, mua về nghe để ít ra còn biết nó ra răng
Theo E chú 'Cuội' này sẽ ko xin lỗi đâu Vì Ông đang là Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN cơ mà nói xin lỗi thì còn ra cái gì :roll:
Hì hì, Trình độ của những nghệ sĩ của Dàn nhạc GHQG đều được đào tạo chính quy và cơ bản, xứng đáng với ngôi vị hàng đầu về giao hưởng ở Việt Nam, tuy nhiên không phải bản nào cũng thể hiện đạt yêu cầu cả. Cá nhân tôi thấy góp ý của ông Quân cũng không phải k đúng, tuy nhiên hơi thô và hơi bác học, người nào có cảm tình thì cho là lời góp ý của anh em trong nhà, không ưng thì sẽ có suy nghĩ khác.
Công nhận cái Pizzicanto này khó nghe lắm. Nghe vài nốt còn chịu đc chứ nghe cả bản loại này thì ... thật ra em cũng chưa hình dung đc nó thế nào khi cả cả giàn nhạc oánh violon trên đùi như đàn ghita. Hichic! Nói chung em thấy các thể loại đưa dân ca vào hiện nay chưa nhuần, vẫn gượng, trên phần lớn các thể loại. Cái này cũng khó, mà quê mình rất nhiều người thích. Em cũng chả hiểu để làm gì. Ở nhật có món đàn gì mà giông đàn băm sáu dây của mình ấy bác trung nhể? Cái món đấy mà cho kết hợp với tech no hay rap chắc có khi cũng hạp?
Bác nhón tay làm phúc cho cái link ạ Cứ tưởng hội nhà Xì trau như Giô-dép, Ê-đuác hay Giô-han chỉ sx nhạc phục vụ nhảy đầm với cả diễu hành, hehe! Hóa ra bác P nhà mình cũng hoành phết đấy nhỉ?
Many thanks MOD Thật ra thể loại nì cũng không có gì nhiều để bàn Chủ yếu là các bác NS bem nhau thôi, chắc thế!
NS Phúc ông ý bắt các nghệ sĩ chơi violon để trên đùi, gẩy bằng cả 5 ngón tay cả một bản nhạc, kể cũng khó nhỉ. Đang quen cò cưa trên vai, lại chuyển sang gẩy guitar, có lẽ cũng ngượng ngượng..
Đã mang tác phẩm đi thi thì chuyện bị loại ngay từ đầu cũng rất bình thường, có cay cú thì cũng ... phải chịu thôi. Việc bác Quân nói rằng "giàn nhạc chơi bì bõm" nếu xét về lý cũng chả có gì sai, nó tương đương với việc nói rằng chơi không hay. Điều này cũng dễ hiểu với 1 kỹ thuật chơi không thôngh thường, được tập luyện chẳng bao lâu. Em nghĩ chả có gì xúc phạm đến dàn nhạc và nhạc trưởng cả. Mà cứ cho là khi tập luyện thành thạo rồi thì chơi sẽ chuẩn theo ý đồ sáng tác, nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ hay và có giá trị (chơi được chưa chắc hay) -->> việc bị loại do 1 hội đồng chấm quá bình thường và Tác giả ấm ức vì đứa con tinh thần yêu quý của mình bị hắt hủi cũng là bình thường. Tác giả hơi thiếu kiềm chế, còn "chú cuội" kể cũng "tai bay vạ gió".
Chính xác, đó là 1 kỹ thuật không những không thông thường - kỹ thuật gảy, còn đòi hỏi sự tập luyện rất vất vả. Nhưng nếu cho rằng, dàn nhạc đã chơi - trình diễn ở NHL 1 buổi thì e cũng cho rằng, họ đã thực sự luyện tập rất nghiêm túc. Còn việc họ trình diễn ra sao, tạo sự ấn tượng như thế nào ... thì đó lại là chuyện khác.
Cái món này em thấy các anh chị ý vừa kéo bằng tay phải vừa gẩy bằng tay trái luôn. Trong ghita cũng có môn vuốt tóc oánh đàn phê phết. Kô biết cụ XX nhà mình đã luyện chiêu đấy chưa? Luyện đc chiêu đấy thì môt tay Hóc môn một tay oánh đàn thật là điệu nghệ. :wink:
Em rất khoái ý kiến của bác. DNGHVN có quyền chơi & Mr Quân có quyền bình luận. Mà chưa cần đến Mr Quân, bất kỳ một khán giả nào cũng có quyền nhận xét. Xem ra tác giả của bản Pizzicato kia có phần cay cú. Riêng em thấy thể loại này... hay bỏ mie, nhiều khả năng Mr Quân nhận xét đúng, và dùng từ "bì bõm" cực kỳ đắc địa.
Trong này có cái mp3 bản Pizzicato của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, các bác nghe thử xem. http://www.nhaccodien.info/forum/showth ... #post39824
Pizzicato là 1 kỹ thuật trong đàn dây, nói nôm na là kỹ thuật "gác archer và móc dây " , nên cách biểu diễn như tên bài nhạc là bình thường.