Em không đồng ý với Bác ClassA ở điểm một preamp đúng nghĩa phải có đường phono, vậy mấy cái preamp linestate là không phải preamp đúng nghĩa sao? Nhân đây các Bác cho em hỏi các đường vào nói chung của preamp hay intergrated amp có khác nhau gì không? thí dụ như các đường cd, tape, tuner, aux...? ta cắm đầu cd vào ngỏ tuner được không? có gì tốt hay không tốt xảy ra? Thân chào
*EM ĐỒNG Ý VỚI BÁC *CHUYỆN RỀ HAY KHÔNG RỀ GẦN GIỐNG BÓNG ĐỐT GIÁN TIẾP VÀ BÓNG ĐỐT TRỰC TIẾP GẦN GIỐNG QUAN HỆ NAM NỮ TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP ( EM XIN LỖI CÁC BÁC HƠI SPAM MỘT TÍ !!!) - KHÔNG CÓ GÌ LÀ SƯỚNG NHẤT :lol: :roll:
Theo em thì cần có pre hay không còn tùy thuộc vào đẳng cấp của pre nữa. Em quan niệm trong 1 bộ pre-pow, giá của pre luôn cao hơn hoặc bằng giá của pow thì nên cần có pre, còn ngược lại thì không! Thân.
Bàn về Preamp mình nghĩ nên xem nguồn gốc ra đời của nó. Theo mình nghĩ Integrated Amply ra đời trước. Nhưng sau đó do những yêu cầu nâng cao về về chất lượng cũng như sự đa dạng về nguồn phát nên người ta tách rời ra làm 2 cục. Phàm một nỗi là những gì do con người tách ra thì tốt nhất là nên kết hợp lại với nhau mới theo lẻ tự nhiên. Thường một Pow thì luôn có một Pre đi kèmvới những thông số giao tiếp phù hợp. Chúng ta có thể bỏ Pre đi nhưng phần nguồn muốn kết hợp hay với Pow thì phải đáp ứng tốt các thông số đầu vào của Pow mà thường các bộ nguồn do chuyên môn hóa lại thường không đáp ứng các thông số của Pow. Do đó mình nghĩ nên có Pre là hay nhất.
Cái gì tồn tại cũng có lý của nó... Nếu không dùng pre mà chạy thẳng tín hiệu nguồn tới phần công suất mà hay hơn có pre thì theo em chẳng ai mất công đi làm pre và đi mua về để dùng cả. Em vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của pre.
Re: Theo ý kiến thiển cận của em thì chuyên biệt sẽ dẫn đến chuyên sâu. Làm rề riêng, làm pow riêng thì cái nào cũng sẽ được đầu tư tốt hơn và hiệu quả sẽ cao hơn. Âm thanh cao đều cần tách bạch 2 phần này. Không có rề thì âm thanh mất không gian rộng lớn, mà cái này lại cực quan trọng để tạo cảm giác phấn khích cho người nghe.
Chín người mười ý ! chẳng biết thế nào nữa, cho nên em sắm đủ amp đèn; amp bán dẫn; pre đèn; pre bán dẫn; 3 cặp loa cột; 1cặp bookshelf khi nào thích nghe kiểu gì thì nghe, nhưng nghe nhiều nhất vẫn là kiểu đánh thẳng không qua pre .
Pow đời cao thì phải cần pre dữ mới khai thác được Pow chứ bác. Pre cùi thì phá hư hết. Có pre mới tái tạo không gian tốt, không có pre âm thanh hẹp và đi thẳng. con pre pow vài trăm đô thì có hay không có pre cũng vậy.
Các bác cho em hỏi chút. Em thấy cửa hàng có chiếc Power Accuphase P500L có hai quả đồng hồ vu đẹp quá. Thấy chủ cửa hàng bảo có thể dùng CD cắm thẳng vào không qua Pre. Nhờ các chuyên gia tư vấn giúp em xem như vậy chất lượng âm thanh có ra gì không? Tks các bác
Tất cả các nhà sản xuất Pow đều sản xuất Pre đi theo Pow. Pow có 2 dòng khác nhau, 1 dòng full và 1 dòng có volume trên pow. Dòng full cần có pre, dòng có volume không nhất thiết phải có pre. Chọn pre cho pow rất ảnh hưởng cho đầu ra. Nếu chọn pre hợp với Pow sẽ cho thanh tốt vă hay hơn, ngược lại nếu pre không hợp với pow sẽ cho ra âm thanh dở hơn không dùng pre, pre không hợp pow đôi khi còn tạo ra tạp âm ù xì rất khó chịu.
Theo em nghĩ một cách đơn giản thì phần mạch âm sắc đuợc tách riêng ra phối ghép với nhiều hãng khác nhau. Thay vì tích hợp luôn trên amply. Về thuơng mại thì nó là sản phẩm mới, về phối ghép thì nó là thiết bị mới, còn về kỹ thuật thì nó đuợc làm riêng biệt chi tiết, và hoạt động độc lập , về tiền thì tốn tiền hơn...
Đối với pow có volume thì tại volume có nối với 1 board mạch, board mạch này tuy không lớn nhưng cũng được xem như 1 mạch pre đơn giản. Khi ta kết nối 1pre với pow có volume thì xem như qua 2 lần pre. Vì vậy khi kết nối pre và pow nếu hợp sẽ cho âm thanh tốt hơn, còn như không hợp thì giữa 2 lần pre này có thể sinh ra hiện tượng triệt tiêu lẫn nhau làm suy giảm tín hiệu, hay tạo sung nhiểu cho ra tiếng ù xì.
. Nếu các huynh xem kỹ phần thiết kế ampli sẽ thấy mỗi phần có chức năng riêng . Tín hiệu từ đầu đọc ra - CDP chẳng hạn - có đầy đủ các giải tầng tuy nhiên do quá yếu nên được pre khuyếch đại sao cho mạnh lên tới một mức độ nào đó ( tất cả các giải tầng ) rồi vào power để khuyếch đại công suất . Như vậy phần nào cũng quan trọng cả và không thể bỏ để đi tắt được . Nó là một thể thống nhất không thể tách rời nhau giống như có truyện ngụ ngôn Tai , Mắt , Chân ,Tay , Mũi ,. ... cãi nhau xem ai quan trọng nhất . - Khi mua đồ phối ghép không ai để ý tới trở kháng đầu vào , đầu ra cả . Cứ chọn đồ cho hợp túi tiền rồi cắm vào nghe thử . Thấy hợp lý thì bê về , không hợp lý thì lại chọn món khác và các bác chủ cửa hàng Audio sẽ chiều hết mình miễn là bạn có tiền . Năm ngoái mình và 1 người bạn vào Audio Choice chọn mua pre + power đã làm phiền bác chủ mất gần 1 ngày . Từ 10 giờ sáng tới trưa , đi ăn cơm bụi sau đó thử tiếp cho tới 3 giờ chiều thì chọn được pre + power ưng ý nhưng khi đó bị thiếu mất 20 triệu nên anh bạn mình phải phone cho bà xã mang thêm tiền tới . - Các chuyên gia khuyên không nên phối gép pre & power cùng một hãng vì mỗi hãng có cái hay cái dở riêng . Ví dụ hãng Rogue Audio làm pre giá 1700 us rất hay được 4 tạp chí cho 5 sao nhưng con pre 3500 us lại không được khen nhiều lắm còn con pre 2300 us thì bị chê ..... - Ampli tích hợp bản thân nó đã nói lên đầy đủ rồi . Ngày nay có nhiều ampli tích hợp giá 6 -7 000 đô đánh hay ra phết tuy nhiên tùy gu từng người mà nhà sx chiều lòng các thượng đế - Mình góp vài ý kiến cho zui , xin đừng ném đá
Bác nam nói chuẩn, pre và power tách biệt sẽ không bị nhiễu, hay hơn inter.ampl, tất nhiên pre-power phải cùng đời với inter.ampl (và tất nhiên là $ cũng... gấp đôi).
Em thì lại thích chơi tích hợp, vì khỏi phải mất công mua dây nhợ lằng nhằng, tuy nhiên phải chấp nhận không bằng pre pow
Nếu BẰNG tiền nhau thì e cũng sẽ dùng tích hợp vì khi đó ampli tích hợp đời cao hơn và công nghệ sẽ tốt hơn!
bác lenam nói quá chuẩn lúc trước e sài aml đèn audiomat sau này kiếm được pow smt 845 + pre luxman cl 38u giờ không thể nào tách rời ra được nữa.
Re: Em hỏi chút, Pow đèn Dynaco ST70 thì trở kháng cao hay thấp ạ, em hỏi vì em định đánh từ CDP không dùng pre Cám ơn bác
Có amp cần có amp không cần điều này phụ thuộc vào ý tưởng của nhà thiết kế. Thông thường các amP có gain thấp cần có pre có bộ pow và pre được thiết kế theo bộ. Có pre tiền khủng bằng một con xe. Còn các amp có gain cao hoặc có được tích hợp cả pre trong một thì không cần pre nó vẫn đạt các chỉ tiêu. Còn pre được sử dụng có mục đích nếu sử dụng đúng và phối ghép tốt nó sẽ phát huy công lực của am lên rất nhiều.
theo kinh nghiệm của mình thì pow đóng vai trò quan trọng hơn pre đối với các bác bước chân vào âm thanh hiend , còn nếu như 1 bộ comple pre and pow thì lại khác thì nó phải luôn song hành nhau .còn nếu như các bác muốn trải nghiệm âm sắc khác nhau em nghĩ rằng 1 thời gian sau sẽ bỏ hết sự lằng nhằng đó
Em thấy chọn pre là chọn chất âm, chọn power là chọn công suất đủ cho loa. Pre rất quan trọng khi nó giúp được nhiều, nó không quan trọng khi nó làm xấu đi (đương nhiên là xấu đẹp tuỳ vào mỗi người nhé). Phần Em, hiện tại thì không cần pre-amp mà Em cần nguồn phát có chất âm phù hợp, muốn chỉnh to nhỏ thông qua Volume. Vậy nên, cái Volume đối với Em lại rất quan trọng nhưng nó không phải là pre-amp.