Mình chơi Pi chắc 7 năm, Pi 2, 3, 4 vài con, pi 5. Có hỏng thật, hỏng 2 con Pi 4, 1 con do không gắn case hộp tản nhiệt, bắt nó play Youtube xuất Video ra TV mỗi ngày. Hỏng 1 Pi 4 khác do cắm thẻ nhớ mạnh tay nhiều lần là bung đọc thẻ. Mà đều đem sang anh Phước xử lý về xài tiếp. Vụ "hỏng và xung đột phần cứng" lần đầu nghe trong 7 năm qua. Nói chung mua cái Case tản nhiệt cho tốt là chả lo hỏng, cũng chẳng cần tự độ gì. Nếu ai rành thì độ OCXO clock vào (hoặc nhờ anh Phước làm cho). Raspberry Pi phải dùng nguồn ultra low-noise mới phát huy hết khả năng của nó. ---------------- Này là Case tản nhiệt vào chip, nhiệt độ khi play Diretta mát mẻ CPU 47 độ.
Bác có thể chuyên về phần mềm thì bác không nắm được về phần cứng và thiết bị điện tử rồi. Xung đột phần cứng xảy ra nhiều đó bác, xung đột là nguyên nhân chính gây ra hỏng thiết bị đó. Chơi lâp ráp là tự mình làm mới khoái, còn mang ra thợ là hết cái thú rồi. Cái PI mới nó chằng mấy tiền, nhiều anh em chơi thấy hỏng là vứt, số ít vẫn mang ra bán xác đó bác, tần xuất rao bán xác cũng nhiều đấy chứ. Em tham gia diễn đàn chia sẻ học hỏi và chia sẻ cho anh em những gì chưa biết để tránh. Các bác thành kinh nghiệm rồi nên việc hỏng hóc, sự cố sẽ hạn chế đuọc.
"Chơi lâp ráp là tự mình làm mới khoái" này đúng nè. Này tình trạng đang dang dở, lắp ráp - test nguồn tuyến tính Low-noise, nguồn pin LifePO4 LT3045... các kiểu cho Pi và MiniPC và DAC. Tính ra hồi giờ duyệt âm thanh khám phá phần cứng qua các loại chip DAC khác nhau không ít (I2S/USB): ESS xx, AKM4497, AK4493 PCM5122, Wolfson wm8xxx, PCM61, Pure DSD, AD1865 China Diy, Dac End AD1865... Nói vui (biết đâu làm thiệt): Có anh em nào cần làm một con Diretta Music Sever âm thanh siêu hay bày đẹp, OS xịn đủ món ăn chơi A-Z, cam kết support phần mềm / phần cứng lâu dài (10 năm...) không nhỉ? Đảm bảo đem đi so âm thanh với MS hãng danh tiếng trăm chai mà thua kém là khỏi trả tiền.
Ơ. Kìa, Em cứ thấy thế nào ấy. Bác làm cả món điện tử mà lai không nghe thấy thuật ngữ 'xung đột phần cứng".Pi hỏng lại mang ra thợ là sao? Thôi. Logic đến đây tôi hiểu rồi.
Raspberry Pi không có vụ xung đột phần cứng với nó bác à. Muốn xuất âm kiểu I2S/USB/Coaxial/Optical hay xuất màn hình dài ngắn vuông tròn, ổ cứng lớn nhỏ, M2, Nvme.., Dac kiểu nào mình cũng xử được cả. Kể cả những màn hình khó nhằn khó tương thích với OS của Pi mình cũng xử được. Còn vụ độ clock OCXO hay sửa Pi nó cần tay nghề chính xác và kiến thức nhiều hơn thì mình nhờ anh Phước hỗ trợ, nói chung phần nào khó đã có anh Phước như độ đầu CD Player có thêm tính năng phát nhạc streaming Online (Tidal, Qobuz, Spotify...) điều khiển đầu CD bằng App...
Bác ơi nếu cài cho pi thì lựa chọn dòng nào trên link này để download về cài thử ạ? em đang có con Pi3 cũ muốn chuột bạch ạ! Em cảm ơn bác nhiều!
Em không tiếp tay cho việc cài lên thiết bị không chính hãng nhé. Bác nào có thiết bị của hãng thì cài thôi. Em cài lên thiết bị chính hãng là bản V0.6.0, em chọn trên mục 3. Download chọn 3.2 micro SD card image files Bản V0.5.8 là nó hỗ trợ giao thức mới này rồi.
Nếu ko quen điện đóm hàn xì thì có thể hỏng bác ạ, còn phần cứng cho audio của Pi thì ko xung đột gì đâu. Chơi đồ hãng như bác thì dĩ nhiên là ok rồi, nhưng nghịch Pi cũng là thú chơi cho ai thích mày mò bởi rẻ tiền và ít hỏng.
. Ở SG có bác nào có bộ Sotm gồm luôn cục nguồn Sotm, mình đem bộ Pi qua test so sánh xem sao. Một cục Sotm (không nguồn Sotm) chạy CPU thua Pi 2, mình nghĩ không qua Pi 4 nguồn Utral low noise.
Vâng bác đúng, có nhiều anh em tín đồ chơi Pi. - Cách chơi không dùng mỏ hàn là kiểu chơi ghép hình, mua module chất lượng tính tổng lên không rẻ đâu và không có điểm dừng, đó cũng là cách móc túi của các bên phát triển HAT. - Chơi rẻ là phải can thiệp sâu được, am hiểu nhiều kỹ thuật và hầu như không đạt chất lượng mong muốn, mode hoài thôi.
Có gì đâu mà không dc hả bác ^_^ https://www.audiosciencereview.com/...o-player-hardware-teardown-and-pictures.1855/
Hì ko am hiểu thì thuê thợ hoặc nhờ các ae am hiểu. Đắt rẻ phải chơi mới biết bác ạ. Còn chơi mấy con đồ hãng vài trăm đô thì ko chắc đã hơn con Pi + bộ nguồn linear đôi triệu đâu, bác có thể thử.
Vậy là SOtM tự phát triển & thiết kế các bo mạch riêng cho sản phẩm của họ chứ không giống mấy hãng dùng main có sẵn rồi tweak. Máy này dùng bản Eunhasu x86 à bác?
Không phải X86 đâu bác, Bác xem comment của các bạn ở trên để biết chip của nó. Một số chíp khác là cài được đấy, thằng Sotm này ho thiết kế mạch riêng cho phần USB cho Audio output, Có 2 con clock, 1 con cho tín hiệu ra, 1 cái cho nội bộ. Nhìn mạch của nó thì cứ thiết bị cùng chip hoặc cùng họ là chạy mượt. Hãng họ xóa rồi, Anh em nào có Sotm200 gửi số Serial cho họ, họ sẽ cho tải về để nâng cấp sử dụng Diretta (Em viết thế này các bác biết cách rồi). Tải về nhớ chia sẻ cho anh em có thiết bị hãng để cùng trải nghiệm.
Để đảm bảo sử dụng lâu dài, thiết bị build ra có thể mình phải mua bản quyền của GentooPlayer trong 5 năm đầu và mua key Diretta, vì vậy giá thành không thấp. Chí phí phần mềm ban đầu khoảng 5 x 70 + 100.
Pi5 nguyên bộ khoảng 2.4 triệu Licence €50 trọn đời thiết bị họ phát triển cho Pi5 (Em cũng đang mua để trải nghiệm). Bác muốn thì thêm cục nguồn linear Còn thiết bị chuyên dụng của Sotm trong HCM họ bán hơn 9 triệu chút dùng đến lúc hỏng có bảo hành, hỗ trợ của hãng. Em tự lắp cái nguồn này độ nhiễu rất thấp, cầu nắn dòng, tụ Nichincon nổi tiếng, cả vỏ nhôm hết hơn 2 triệu chút ngbe tốt.