Do cạc màn hình hỏng, em tìm cạc màn hình chuẩn AGP giờ đắt quá mà hiệu quả không cao do tình trạng thắt cổ chai trong hệ thống. Sau một hồi vật vã (do phát sinh ngoài dự kiến) em quyết định đổi toàn bộ hệ thống từ Socket 478 sang Socket 775. Máy cũ của em dùng Main DFI Lanparty 875 Ver B, một trong những main khủng trong dòng SK 478 cũ, rất ổn định và bền bỉ: Sau một hồi mầy mò, tìm kiếm với tình yêu dành cho bo mạch chủ DFI-một nhà sản xuất bo mạch chủ dành cho những người thích OverClock và Games, mình đã kiếm được chú DFI INF. BloodIron P35-T2RL. Trong quá trình tìm kiếm thông tin về nó, em đã tìm thấy bài review rất kỹ lưỡng của tác giả Hứa Phước Thanh Liêm - Amtech OC Club, xin giới thiệu với các bác như một tình yêu nữa ngoài Audio. "DFI (Diamond Flower Inc, 1981, Taiwan), một trong những nhà sản xuất phần cứng nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt với dòng sản phẩm mainboard mang thương hiệu LanParty cho hiệu năng cùng với khả năng ép xung nổi trội đã chiếm được chỗ đứng vững chắc đối với người dùng vi tính nói chung và dân Overclocker nói riêng. Khi Intel tung ra chipset P35, sản phẩm mainboard cao cấp LANParty UT P35-T2R đã gây được tiếng vang trên thị trường bên cạnh các sản phẩm cùng lọai khác của các hãng Gigabuyte, Asus, Abit, MSI…Tuy nhiên với số đông người dùng trung cấp trở xuống thì dòng sản phẩm LANParty có lẽ không thật phù hợp với nhu cầu cũng như tài chính của họ. Hiểu được điều này, sản phẩm Blood Iron P35-T2RL thuộc dòng Infinity ra đời nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dùng phổ thông và những người tài chính không thật dồi dào nhưng vẫn thích “táy máy”. Thông tin kỹ thuật
Cái nhìn đầu tiên Vỏ hộp sản phẩm mainboard BloodIron P35-T2RL được thiết kế khá đơn giản với nền màu đỏ thẩm (Blood) nổi bật với chữ viết trắng sáng (Iron). Nếu để ý các bác sẽ chú ý đến hình mấy viên đận súng tiểu liên vứt lơ đễnh cuối dòng chứ, đây có lẽ là ngụ ý của nhà sản xuất muốn nói, dòng main này dành cho các gamer. Không biết bác Liêm thế nào chứ khi nhìn vỏ hộp em đã cảm nhận đậm chất máu lửa, chiến tranh rồi. Vỏ hộp thiết kế như máu loang, rất rùng rợn và cuốn hút. Trong hộp ngoài mainboard còn có: User manual, Drivers CD, SATA/IDE cables, rear I/O shield, SATA power cables, Raid FloppyDisc.
Thiết kế Đúng với cái tên Blood Iron! Bo mạch chủ BloodIron P35-T2RL được thiết kế tông đỏ làm chủ đạo, PCB 4 lớp với kích thước ATX ( 24.4cm x 30.5cm ) hầu hết các tụ điện trên bo mạch chủ này đều là tụ hóa nichicon của Nhật và chỉ trang bị tụ rắn ở những nơi quan trọng. Khu cực CPU được thiết kế khá thoáng, BloodIron P35-T2RL chỉ sử dụng 4 phase điện để cung cấp điện cho CPU và sử dụng jack nguồn 8-pin. Tản nhiệt khối đơn giản nhưng lớn dành cho chipset Cầu Bắc. Với bo mạch chủ này cung cấp cho người dùng: 1 khe PCI Express x16 , 2 khe PCI Express x1, 3 khe PCI, 1 Floppy connector. Đặc biệt khe PCI Express x16 không có chốt cài nhằm tạo thuận lợi cho việc tháo lắp nhanh card đồ họa. Ngoài ra BloodIron P35-T2RL cũng được trang bị chipset Realtek ALC885 Audio 5.1 channel speakers và Marvell 88E8053-NNC1 PCIE Gigabit LAN. BloodIron P35-T2R trang bị chip cầu Nam ICH9R hỗ trợ Raid 0/1/0+1/5 và 6 cổng Sata, 1 điều đáng tiếc là BloodIron P35-T2R không hỗ trợ eSata. Hỗ trợ tối đa 8Gb với 4 khe ram 240-pin DDR2 bus 667/800 và có thể ép xung lên 1066. IDE và 24-pin ATX power connectors được đặt sát cạnh các khe ram, điều này tạo thuận lợi cho quá trình lắp ráp và case. I/O ports khá ít nhưng như thế là khá đủ cho nhu cầu phổ thông: 2 PS2 cho Keyboard, Mouse 1 optical S/PDIF-out 1 coaxial RCA S/PDIF-out 6 USB 2.0/1.1 1 cổng RJ45 LAN 6 cổng Stereo Audio Ngoài ra còn có 1 jumper giúp người dùng dễ dàng clear CMOS mà ko cần mở case, (đây là một thiết kế rất mới và tiện ích)
Em lại tiếp tục nhé, review đồ PC sướng và thoải mái hơn đồ Audio, đồ PC cho rì viu thoải mái giá cả vẫn thế, chứ đồ Audio mà rì viu tý tẹo là giá cả tăng vòn vọt ngay, khiếp lắm. Em lại tiếp tục nhé, review đồ PC sướng và thoải mái hơn đồ Audio, đồ PC cho rì viu thoải mái giá cả vẫn thế, chứ đồ Audio mà rì viu tý tẹo là giá cả tăng vòn vọt ngay, khiếp lắm. Bios Giao diện chính: Bios của BloodIron P35-T2RL hầu như không khác nhiều với các hãng khác, tuy nhiên điểm đặc biệt nằm trong Menu Genie BIOS Setting. Có lẽ khi nhắc đến các sản phẩm mainboard DFI, nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến “Crazy BIOS”, nơi mà người dùng và các OCers có thể tự do tinh chỉnh. Tuy nhiên với dòng sản phẩm dành cho thị truờng tầm trung này, liệu DFI có còn giữ được bản sắc riêng của mình? Điều này sẽ được giải đáp ngay trong Genie BIOS Setting. Genie BIOS Setting Exit Setup Shutdown Mode 1: Khi máy tính được kích hoạt, nó sẽ chạy một vài bước kiểm tra nhỏ. Khi xung nhịp CPU không thay đổi nhiều, nó sẽ bỏ qua tính năng tắt máy và ghi nhớ trực tiếp xung nhịp đó. Mode 2: Không vấn đề gì bất kể xung nhịp CPU hoặc tỉ lệ của RAM đã được thay đổi, hệ thống vẫn tắt máy và tự khởi động lại. Clock VCO Divider: CPU clock: 200 – 700MHz Boot Up Clock: 100 – 410MHz DRAM Speed: PCI-E Clock: 100 – 250MHz CPU Feature: DRAM Timming: Có lẽ bạn sẽ bị chóang ngộp trước vô số các thông số chỉnh sửa mà DFI cung cấp cho bạn. Nếu bạn thật sự không nắm vững về những thông số này thì ngoài các thông số căn bản như tCL, tRCF, tRP, tRAS…bạn hãy set chế độ Auto. Enhance Data Transmitting: Enhance Addressing: CLK fine delay Voltage Setting: CPU VID Special Add: +12.5mv to +787.5mv (+12.5mv increments) DRAM Voltage: 1.8v to 3.378v (0.025v Increments) SB 1.05v Voltage: 10.5v to 1.3v SB Core/CPU PLL Voltage: 1.55v NB Core Voltage: 1.3v to 1.9v CPU PLL Voltage: 1.2v to 1.9v in 0.05v increments
Chúng tôi tiến hành lắp đặt 1 hệ thống hòan chỉnh và chỉ sử dụng tản nhiệt mặc định để đánh giá hiệu năng của BloodIron P35-T2R đồng thời so sánh với 2 bo mạch chủ khác là Gigabyte P35-DS3 và Asus P5K-SE. Cấu hình hệ thống thử nghiệm Bo mạch chủ: DFI BloodIron P35-T2R Gigabyte P35-DS3 Asus P5K-SE CPU: Intel Core 2 Duo E4400 VGA: Stockfan Ram: Corsair 1GB DDR2 Twin2X 675mhz HDD: Western Digital 750Gb PSU: Cooler Master PSU RealPower 550W Cooling: Stockfan Ở thiết lập default có thể thấy hiệu năng của cả 3 hệ thông đều ngang nhau, tuy DFI BloodIron P35-T2R có phần nhỉnh hơn 2 hệ thống sử dụng bo mach chủ của Gigabyte và Asus ở những điểm bench tòan hệ thống nhưng thật sự không đáng kể.
Overclocking:[/b] Trước sự so kè khá quyết liệt của cả 3 bo mạch chủ trong từng điểm số ở phía trên chúng tôi tiến hành ép xung CPU trên cả 3 bọ mạch chủ với cùng cấu hình như trên và vẫn với tản nhiệt default. Chúng tôi tiến hành ép xung nhằm tìm kiếm tốc độ cao nhất của CPU(Max-speed) và xung cao nhất của CPU(Max-bus) trên từng bo mạch chủ. Điểm số được chỉ ghi nhận khi thỏa các điều kiện: Max-speed Overclocking: Pass SuperPI 1 Mb, 3DMark06(CPUTest), PCMark05. Max-bus Overclocking: Pass SuperPI 1 Mb. Kết quả Overclock ghi nhận được cho thấy khả năng ép xung của DFI BloodIron P35-T2R đều nhỉnh hơn 2 bo mạch chủ của Gigabyte và Asus. Tuy nhiên vì hạn chế của tản nhiệt default nên chúng tôi đành chấp nhận với kết quả này. Ngoài ra chúng tôi thật sự ấn tượng dù chỉ với 4 phase cấp nguồn cho CPU nhưng khả năng cung cấp điện ổn định cho CPU của DFI BloodIron P35-T2R cho dù ở mức điện thế cao nhưng Vdrop của bo mạch chủ này là rất thấp so với 2 bo mạch còn lại của Gigabyte và Asus. Điều này lý giải vì sao cùng 1 mức điện thế nhưng với bo mạch chủ DFI BloodIron P35-T2R CPU luôn họat động ổn định hơn và ở mức xung cao hơn so với 2 bo mạch chủ còn lại. Một vấn đề có thể khiến các Ocers hơi thất vọng với 2 bo mạch chủ của Gigabyte và Asus, là khi set mức Vcore >=1.6 đối với Gigabyte P35-DS3 boot vào Window được khoảng 5 giây thì treo máy, chúng tôi phải reset lại máy và trả Vcore về ở mức ngay dưới 1.6Vcore. Với Asus P5K-SE có vẻ như bo mạch này bị bug ở các mức Vcore >=1.6 vì khi set ở mức này vào Windown, chúng tôi kiểm tra thấy Vcore không ổn định, có những lúc Vcore chỉ vào khoảng 1.4volt. Thêm vào đó với bo mạch chủ Asus P5K-SE, nhà sản xuất chỉ cho bạn tinh chỉnh điện thế của CPU(Vcore) và Ram(Vdimms), hòan toàn không có các option điều chỉnh điện cho chip cầu Nam, Bắc hay FSB… Vì thế mà trong hầu hết các kết quả Overclock, Asus P5K-SE có vẻ hụt hơi so với 2 bo mạch chủ còn lại. Một điều khá may mắn khi chúng tôi sở hữu CPU Intel E4400 trong bài review này vì khả năng rất chịu ăn điện của chú CPU này. Do vậy chúng tôi quyết định kiểm tra điện đóm của DFI BloodIron P35-T2R và thật sự DFI BloodIron P35-T2R đã không làm chúng tôi thất vọng. Kỷ lục mà chúng tôi ghi nhận được khi đạt mức Max-Speed của CPU này (pass SuperPI 1 MB) với stockfan là: 3.627Ghz@1,744Vcore (real).
Nhận xét DFI BloodIron P35-T2R với thiết kế đơn giản với PCB 4 lớp tông màu đỏ (Blood) và màu trắng của cả khe PCI (Iron) có vẻ như không có gì nổi trội cả về hình thức cũng như về các thông số kỹ thuật so với các bo mạch chủ dòng trung cấp cùng lọai đến từ các hãng khác…Tuy nhiên ẩn chứa bên trong vẻ bề ngoài giản dị có phần tầm thường đó là cả 1 sức mạnh và công nghệ của tập đòan nổi tiếng DFI mà chỗ đứng của họ đã được khẳng định khá lâu trong giới IT nói chung và các Ocers nói riêng. Với 1 mức giá vừa phải của những bo mạch tầm trung, với chất lượng cũng như hiệu năng đã được khẳng định qua danh tiếng thương hiệu cũng như điện thế cung cấp dồi dào và ổn định, chắc chắn khi xuất hiện ở thị trường VN, DFI BloodIron P35-T2R sẽ trở thành 1 trong những lựa chọn sáng giá cho dòng bo mạch chủ sử dụng chipset Intel P35 bên cạnh những bo mạch chủ từ các hãng khác. Và đặc biệt, nếu bạn là 1 Ocer, bạn sẽ có khá nhiều việc với DFI BloodIron P35-T2R và những trải nghiệm thú vị đến từ bo mạch chủ này. Hứa Thanh Liêm @ AMTECH OC Club Riêng em nghiện xài DFI từ trước, chính là nghiện những tiện ích, khả năng "chinh chiến" không mệt mỏi của main DFI, cũng một phần do bản thân nghiện games offline (Loại này ngốn phần cứng ghê hồn). Hiện em chạy 2 Gb Ram lắp Dual, kế hoạch sắp tới của em là nâng cấp con VGA 8800GT. Hy vọng đợt nâng cấp hệ thống này giúp em trụ thêm được thêm 1-2 năm nữa trước những đợt tấn công ồ ạt của các nhà sản xuất Game trên thế giới (kể ra thì cũng hơi hão huyền các bác nhỉ ).
Bài bác viết hay thật . Cám ơn bác đã cung cấp cho AE những thông tin tuyệt vời (tuy có những từ chuyên môn em không hiểu lắm) và một cách PR hay không kém
Thanks bác đã góp ý, phần bôi đen bác có thể nói rõ hơn chúng ta cùng trao đổi. Em hoàn toàn là người dùng thứ thiệt, xuất phát từ đam mê sâu sắc với PC nói chung và DFI nói riêng nên em có vài cảm nhận có thể gây hiểu lầm cho bác, em không phải là PR cho bất kỳ ai, bất kỳ công ty nào bác ơi, mà đây có lẽ là em đang PR cho em thôi. Thanks
Một câu hỏi đúng chất Audiofan. Đã là dân mê game PC thì không ai dùng VGA Onbo tức là cạc đồ họa tích hợp (có main ASUS P5V gì gì đó có cạc đồ họa onbo hỗ trợ HD), vì như vậy sẽ không chơi được các game mạnh, hệ thống sẽ bị chậm do phải share bộ nhớ ram cho cạc đồ họa. Giống như dân Audio thứ thiệt không ai dùng mấy con DVD tầm trung để đọc CD cả bác ạ. Đối với em thì HD không quan trọng bằng các thứ khác, mà main này không on VGA mà chỉ chạy cạc rời. Em làm con cạc VGA hỗ trợ full HD là ngon luôn thôi mà. Hiện nay ATI đang mạnh hơn nVIDIA trong việc hỗ trợ chuẩn HD. Nhưng nVIDIA lại mạnh hon ATi trong hỗ trợ game, có nhiều trò chơi khi dùng cạc ATI thì không chơi được, chán lắm bác ạ. Em dùng ATI mãi rồi, lại quay về nVIDIA thôi vì em cày game vẫn là chính mà, phim HD thì làm 1 quả DVD hỗ trợ Full HD cho lành.
Ồ trước giờ chỉ dùng ASUS, không ngờ DFI cũng gấu quá. Cho em hỏi 1 câu rất củ chuối là nếu ko OC thì main nào bền và ổn định bác Dũng ơi?!
Mình trước giờ dùng vài loại main khác nhau nhưng rất thích dùng DFI, do nó được review rất tốt, ASUS một số dòng hay lỗi vặt, mình chỉ nghĩ một mainboard được thiết kế chịu đựng OC cao như vậy thì chạy DF đương nhiên tốt và bền bỉ. Với main DFI INF.BloodIron P35-T2RL này, chạy tản nhiệt Tuniq Tower, các Ocer có thể kéo con 2160 từ 1.8 lên 3Ghz ngon lành.
Hôm nay em lụm được con card INNO 3D 7900GS OC này rồi, ben 3Dmark03 được 17k điểm, ổn phết hỗ trợ HDTV: