Gần 20 năm sau khi tung ra album kinh điển The Slaughter Of Soul, nhóm nhạc Melodic Death huyền thoại At The Gates trở lại đầy mạnh mẽ với album mới At War With Reality trong sự thấp thỏm chờ đợi của fan hâm mộ. Rất may là album này có chất lượng rất tốt và là một điểm sáng trong năm 2014. Death And The Labyrinth
Post Metal là một trào lưu đang dần trở nên thịnh hành trên thế giới. Năm ngoái chúng ta đã chứng kiến không ít band nhạc tung ra những album Post Metal đình đám, năm nay xu hướng này lại tiếp tục. Band nhạc Pallbearer với phong cách Doom/Post Metal với album Foundations of Burden là một trong những album xuất sắc của năm The Ghost I Used to Be
Trong năm 2014 là một năm nhiều hứa hẹn với fan Metal thế giới với rất nhiều band nhạc mới xuất hiện và đã có khả năng tung ra những album có chất lượng rất tốt. Ashes of Ares là một band nhạc mang phong cách Heavy Metal cổ với album đầu tay được đánh giá rất cao. Dead Man's Plight
Chủ đề này thật thú vị. Dòng Rock nào cũng ghé thăm được. @ Các bác Metalheads - Metal quả là đam mê mãnh liệt và lành mạnh. Em hâm mộ các bác nhìu nhìu lắm. Em thì thích Alternative Rock. Ban thì nhiều lắm chứ không chỉ Nirvana. Ở đây có bác nào thích Alternative và Indie Rock ko vậy.
Re: Em cũng thu băng catxette ở anh Bình Hàng Khay đây. Em còn thu ở anh Dũng ở phố Nguyễn Gia Thiều rồi cả 49 Quang Trung nữa. Một thời kỷ niệm Mãi mãi không quên Ký ức vĩnh hằng Cho đến khi... Lìa xa thế giới
Alternative là một thể loại nhạc hay. Những band nhạc em yêu thích là R.E.M, Sonic Youth, Radiohead...
Bác nghe nhiều thật đấy! Thật hiếm có. P/s: Nhân tiện đây, bác và các bác tham gia topic này có thể cho em hỏi một câu được không ạ. Tức là em không biết tiêu chí của loa dùng để nghe Rock là gì (về dải tần, công suất loa, độ động với các tiêu chí khác), vì e là newbie, các bác có thể cho em biết được không ạ. Không biết loa nghe Alternative Rock có khác với loa nghe Progressive Rock và khác với loa nghe Metal hay không, hay là loa nghe Rock là cùng một loại loa. Hãng loa nào nổi tiếng sản xuất loa cho dân Rock bác nhỉ. Nghe nói B&W có hẳn một dòng loa lấy tên là B&W Zeppelin không biết có phải để bán cho Rock fans.
Đây là một câu hỏi cực khó bác ạ. Câu hỏi này chắc chắn là không ai có thể trả lời được. Riêng cá nhân em cho rằng Metal phát triển mạnh ở Mỹ -> nên nghe loa Mỹ. Progressive Rock phát triển mạnh ở Anh -> nên nghe loa Anh.
Rock Rừng ở Tây Nguyên thì nên nghe bằng loa gì hả các bác? :lol: Theo e thi cái loa B&W Zeppelin để bán cho các bác có iphone ah
Chào mọi người. Lang thang trên mạng tìm xem có kênh nào nói về Pink floid không đã đưa mình đến đây...ở đây có vẻ vẫn còn hoạt động, hi vọng vào đây sẽ tìm thêm được những bài viết hay. Đã lâu lắm rồi chẳng tham gia forum nào về rock rít cả, mà cũng ngỏm hết rồi hay sao ấy...Mình chỉ nghe nhạc qua face. Cách của mình hơi cá nhân một chút đó là hay đọc thông tin về các ban nhạc nước ngoài trên page của họ, add friend với fan nước ngoài cùng sở thích. Dòng nhạc sở thích của mình chắc hơi dị: Slam brutal death, technical thrash, rock, nhạc vàng. Suy cho cùng dòng nhạc nào cũng có cái hay và khán giả trung thành của nó. Hy vọng mình sẽ có thể nghe thêm nhiều dòng, ban nhạc khác mà mình chưa biết với một sự tôn trọng (trừ những cái mà mình đã biết là ko thích thì dù hay đến mấy cũng khó mà nuốt được ) Slam brutal death: dòng nhạc này mình nghe khá kỹ, thâm niên chắc cũng trên 5 năm :mrgreen: Thông tin band, nhạc nhẽo đầy trên mạng. Dòng nhạc này khó nghe và theo mình phải có chút điên điên trong người thì mới thấy nó phê. Lượng band ngày càng tăng, chủ yếu chơi do đam mê, lượng fan xem live show khá ít, vài chục người mà thôi...Ban chơi hay hay không chủ yếu do cách chơi nhạc của họ cá tính đến đâu, nhiều khi chỉ cần một album để đời là có thể thành số má trong giới brutal rồi...mấy năm gần đây có rất nhiều ban chỉ 2,3 thành viên thôi nhưng lối chơi thuyết phục của họ đã được những label chuyên về brutal kí hợp đồng. Lấy ví dụ hãng New standard elite, sở hữu toàn band khủng khiếp. Thật sự mình thích dòng này vì nó được chơi vì đam mê, thành viên thì toàn những ông trông từ bình thường đến dị,...Những hình ảnh gore là cái đương nhiên phải có, nếu bạn không chấp nhận được thì chẳng thể theo được dòng nhạc đẫm máu này. Devourment, Kraniuum,Cephalotripsy là hình mẫu, ngoài ra còn rất rất nhiều...À ngoài ra goregrind cũng rất hay...Last Days of Humanity, Regurgitate, Haemorrhage Ngó qua đây nhé: http://rateyourmusic.com/list/Woutjinho/best_of_slam_death_metal__slamming_brutality_/ Technical thrash: Dòng thrash mình đặc biệt thích những band pha kỹ thuật technical vào, nghe rất đã ví như Deathrow, Watchtower, Blind Illusion, Coroner Heathen...nhiều, còn về mainstream thì mình thích metallica, Exodus, Testament, Overkill...mỗi band một vẻ. Rock: mình cũng nghiền Pink Floid một thời gian, đang tập tành Deep Purple, Rush, Rainbow...Độ này đang nghe rock không nghe mấy thể loại metal nữa. Tự nhận về khoản rock là mình kém :wink: Nhạc vàng: Tuấn vũ, đan nguyên băng tâm... Hi vọng bạn nào cùng sở thích thì cafe làm quen nha. :wink:
Một tin đáng buồn với những fan hâm mộ của Progressive Rock thế giới. Tay guitar bass huyền thoại Chris Squire của nhóm nhạc Yes mới qua đời. Yes là một trong số những band nhạc nổi tiếng và thành công nhất của Progressive Rock trong thập niên 70s. Band nhạc cũng có vô số ảnh hưởng tới thế hệ âm nhạc sau này với lối chơi hết sức kỹ thuật. Những album của nhóm như The Yes Album, Fragile, Close To The Edge, Relayer luôn là những album hay nhất của dòng nhạc Prog Rock. Squire cũng là thành viên duy nhất có mặt trong tất cả các album của Yes. Chúng ta cùng thưởng thức lại siêu nhạc phẩm And You And I và tưởng nhớ tới Chris. And You And I
Trong năm 2013-2014 có một số ban nổi lên như : - Avenged Sevenfold - ban nhạc chơi phức tạp , pha trộn blue , alternative & thậm chí một chút country rock . Album Hail to the King là một trong những album xuất sắc trong 5 năm trở lại đây . Nhạc hay , tình tứ , trống bass rất sáng tạo còn phần solo đầy cảm hứng , xứng đáng nhận giải solo guitar của tạp chí Metal Hummer - Testament - Đây là ban nhạc gạo cội mà dân mê rock SG biết đã hơn 20 năm . Trong khi các ban nhạc khác đã rã hoặc hết cảm hứng sáng tác thì Testament có sự trở lại đáng kinh ngạc . Album Dark Roots of Earth được xếp là album hay nhất trong lịch sử tồn tại của nhóm . Nhạc rất hay , hòa âm phối khí tốt , phần solo sung mãn khi tuổi 20 đã làm nên thành công của album này . Nhiều Metal Fans đề nghị nhóm xứng đáng có tên trong lâu đài danh vọng Rock Metal
Chào bạn Dokien - Các nhà phê bình hay xếp loa theo 3 loại sau đây : 1- loa chuyên nghe nhạc vocal , nhạc vàng , nhạc Việt , nhạc pop ; 2- loa chuyên nghe nhạc không lời , cổ điển ; 3- loa nghe rock & heavy metal - Đã là rock thì không ai phân ra loại nghe classic rock , loại nghe alternative rock , loại nghe heavy metal vì tất cả các thể loại trên đều cần bass mạnh , sâu , gọn , treble sắc sảo và tách bạch còn giọng ca ( mid ) phải lồng lộng như bật ra ngoài loa . Tìm mua loa & dàn máy nghe rock cho hợp lỗ tai là một điều rất cực khổ và gian nan . Lý do rất đơn giản : đại đa số ae nghe rock đều nghèo trong khi đó dàn máy & loa có đủ các đặc tính trên đều rất đắt tiền - Với 25 năm đam mê rock mình rất thấu hiểu điều này
Testament thì vẫn là con khủng long trong các tượng đài Thrash metal rồi, có lẽ do họ chơi có duyên, muốn nghỉ fan cũng chưa cho nghỉ :shock: , kết ban này nhất trong tứ trụ Mỹ \m/ \m/. Những ban nhạc khác là ban nhạc nào thế? Những cái tên lớn tôi chưa thấy ban nhạc nào rã hay hết cảm hứng cả :wink: , album nào cũng chất lừ... Thrash thì gừng càng già càng cay, đảm bảo luôn. Tứ trụ của Đức chưa ban nào rã nhé Destruction, Kreator, Sodom, Tankard. Trong đây có lẽ đang thích Destruction hơn, thời điểm khác có lẽ sẽ là ban khác :lol: , nếu nghe kĩ bạn sẽ thấy ban này chơi sắc sảo tinh tế vãi đạn. Năm 2013 Nuclear Blast thu âm split cho tứ trụ này có tên The Big Teutonic 4, được hoan nghênh lớn bởi fan mộ thrash. Vừa tháng 3 năm 2015 lại sản xuất tiếp The Big Teutonic 4 part II dạng đĩa vinyl. Chung quy lại thì mạng xã hội ra đời đã khiến metal trở nên có sức sống hơn. Thrash hay brutal đều tươi như mới nếu chịu khó hóng hớt... :lol: Cho ai thích brutal nè, album mới 2015 của Carnivorous Voracity, quá xuất sắc! Mình chỉ nghe thôi, chả quan tâm loa đài mấy, thật thiếu sót. :mrgreen:
Tin từ fb của Nguyễn Kao Vân, ca sĩ của Đại Bàng Trắng: Tối nay ở The Door pub 11 Hàng Chĩnh có buổi âm nhạc của Đại Bằng Trắng tưởng nhớ ngày mất của huyền thoại bluesman người Mỹ Johnny Winter, đồng thời cũng đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc gạo cội Hà Nội này. Có ai rảnh thì đi cho vui. Dễ nghe phết 8)
Có vẻ như 11 Hàng Chĩnh hiện tại là sân chơi của những fan hâm mộ nhạc Rock. Lúc nào rãnh rỗi em cũng thử ghé qua cho biết.
Theo e được biết thì big four của Thrash metal như hầu hết mọi người công nhận bao gồm Metallica, Megadeth, Slayer và Anthrax chứ nhỉ
Thực ra Big Four của Thrash đúng là Metallica, Slayer, Anthrax và Megadeth. Tuy nhiên, tiêu chí tại sao lại lựa chọn 4 band trên là Big Four thì chưa rõ ràng. Nhiều khả năng là dựa trên những thành công về mặt thương mại của 4 nhóm này (vì Metallica, Slayer, Anthrax là những band nhạc chơi Thrash sớm nhất nhưng Megadeth thì không phải). Về mặt thương mại Metallica và Megadeth là những band nhạc thành công nhất nhưng Slayer và Anthrax thì không thể thành công bằng Pantera. Nhiều người nói rằng Pantera không phải là Thrash mà là Groove. Vì thế Slayer và Anthrax là những band nhạc thành công tiếp theo về mặt thương mại của dòng nhạc này (mỗi band đều có 4 albums đạt chứng chỉ đĩa vàng - bán trên 500 nghìn bản). Những band nhạc thành công tiếp theo là Sepultura - 2 đĩa vàng (Chaos A D và Roots ) và Testament - có 2 đĩa gần đạt chứng chỉ vàng với khoảng gần 480 nghìn bản bán ra (Pratice What You Preach và Ritual). Vì thế có thể nói Testament khó có thể trở thành band nhạc trong top 4 vì còn dưới Pantera và Sepultura. Mặc dù vậy, tiêu chí thành công về thương mại không phải là một tiêu chí tốt, nó có thể thay đổi trong tương lai. Tuy nhiên, do Thrash Metal đã đi xuống và không còn hợp thời nữa nên việc các band khác có thể vươn lên trên bộ tứ huyền thoại kể trên là rất khỏ (nếu không muốn nói là bất khả thi ở thời điểm hiện tại). Trong một số năm trở lại đây, rất nhiều fan của Thrash Metal đã phản đối cách xếp hạng này và đề xuất để Testament - một band nhạc trung thành với Thrash vào thay thế Anthrax (sao không phải là Sepultura?). Có lẽ vì lý do này, một số fan Metal có thể nhầm lẫn một chút.
Wow, nếu mà nói về thương mại thì chắc mình chịu rồi, chưa có thời gian tìm hiểu về vấn đề này với các ban nhạc lớn, nói là big four vậy thôi chứ tớ thấy nhiều ban có thể gọi là ngang hàng 4 ban này khá nhiều đấy chứ Death Angel, Overkill, Exodus...và nếu chỉ về mặt thương mại thì chắc đúng thế, nhưng đó là với những ai đứng về phía mainstream thôi, còn những fan đứng về phía ngược lại tức là phía những người hâm mộ thrash theo kiểu cuồng và độ chuyên sâu hơn thì sẽ có cách xếp khác...Bản thân mình lúc nghe hợp, lúc không với 1 band nào đó nên sẽ có cái nhìn phiến diện về ban khác, tớ thì thấy big four có lần họ còn đưa Exodus vào thay Megadeth hay sao ý, cái này là có lí do j đó lịch sử hoặc đơn giản thằng đưa ra xếp hạng không thích Megadeth :mrgreen: , nhiều lúc mình nghĩ cũng đúng ,thrash cái éo j mà solo dài loằng ngoằng như kể chuyện...thương mại trong từng câu solo :lol: Việt nam thì nhờ có mạng nên mới biết ra thế giới chứ thrash là tuổi thơ dữ dội của những fan tuổi cũng đến 40, 50 rồi, nên cái họ công nhận band nào là tượng đại thuộc về dạng sách vỡ lòng rồi. Lướt qua mấy trang bọn nước ngoài chúng nó thần tượng những band lớn như nhau lắm, chứ không hoàn toàn chỉ thần tượng big four đâu, thậm chí có những band độc và lạ được nâng niu như báu vật vậy, dù họ chỉ có 1,2 album rồi tan rã... mainstream thì họ sẽ trụ được lâu vì thương mại, chứ nhiều band ngày xưa thuộc hàng top vẫn nghỉ do cơm áo gạo tiền, cho đến giờ metal vẫn làm các band nhạc đau đầu vì tiền, tiền thì không thể cứ đam mê mà được vì bản thân dòng nhạc đã khó nghe, lượng sản phẩm có mấy ai mua ngoài những thằng biết đến, lại còn vấn đề kiểm duyệt này nọ. Hiện tại cũng ko biết thrash đi về đâu nhưng những band trẻ giờ cũng chịu khó bắt trước phong cách các huyền thoại lắm, vì mình cũng chỉ xem trên mạng thôi nên vẫn nghĩ rằng thrash vẫn có chỗ đứng và vẫn có fan cuồng, cộng đồng lớn chứ không nhỏ đâu, bây giờ fan nó cũng chịu khó mua đĩa lắm nên band nhạc giờ sống tốt hơn ngày xưa. Bọn tây nó mua đĩa gốc chứ không chỉ nghe nhạc hay sao chép đâu. Không phải tự nhiên mà bây giờ các lão làng update check in đầy trên fb, cơ bản là fan không muốn band chết đói hoặc tan rã. Không phải tự nhiên mà huyền thoại technical thrash như Toxik trở lại từ năm 2013. Ngoài lề, Savatage cũng không ngoại lệ, giờ metal kiếm được thì phải tái nhập chứ, active lại từ năm ngoái rồi :mrgreen: Sepultura hay Pantera mình nghĩ đều có chất thrash nhưng không nhiều, mà cơ bản là mình vẫn thích những gì đúng chất hơn, không thích pha tạp Thrash thì vào đây mà nghe nhạc: https://www.facebook.com/groups/162423600449326/ Muốn hàng độc và lạ thì gõ technical hoặc progressive thrash trên metal achive ra cả rổ. Ban trẻ lắm nhưng mà chất lừ, ở bên tây là có số má lắm đấy :lol: \m/
Mọi thứ đều có lý do của nó cả. Và không có một band nhạc chơi Thrash nào lại không chịu ảnh hưởng của ít nhất 1 trong 4 band kể trên. Ngoài việc thành công về mặt thương mại, họ cũng chính là biểu tượng của Thrash Metal. Chuyện Big Four là những band nào thì chúng ta cũng không nên tranh cãi vì cách đây vài năm, Big Four đã tổ chức những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và được fan hâm mộ chào đón hết sức nồng nhiệt. Đây cũng chính là sự kiện quan trọng nhất trong năm 2010 mà (có lẽ) không fan hâm mộ nào có thể quên.
Trong danh sách trên Crust Punk nên thay bằng Hardcore and Crust, thiếu mất Alternative, Nu, Avant Garde và Symphonic Metal nữa chứ :lol: