Chào các bác, Album "All my loving" của Jheena Lodwick có cả hai định dạng SACD giá 30$ & XRCD giá 33$ thì chất lượng âm thanh cái nào hay hơn các bác,em dùng đầu phát SACD. Bác nào từng nghe cả SACD & XRCD cho ý kiến để em mua đĩa đỡ phải lăn tăn nhé. :roll: Thank you all!
SACDP của em không gấu lắm nhưng loa có tần số đáp ứng từ 32Hz đến 40kHz. Chơi được bác ợ. Em thấy có người nói XRCD tiếng dầy,mộc,hơi gai góc & hay hơn SACD,và chơi XRCD chỉ cần 1 đầu CDP gấu đúng không ạ?
nếu bác có đầu SACD gấu thì cái CD nào nó hát cũng hay mà, đặc biệt là SACD và XRCD là đỉnh rồi. còn đầu CDP thường cho dù gấu đi mấy cũng đâu có chơi được SACD. nên đầu SACD có nhiều lựa chọn cd hơn phải k các bác!
XRCD có chất âm mộc mạc ấm áp (mang chất âm analogue) hơn nhưng cái nào hay hơn thì còn tùy vào "gu" nghe của từng người, Theo e thì SACDP chỉ nên dùng để chơi SACD vì kể cả những SACD rất đắt tiền nếu chơi CD đều không bằng CDP rẻ hơn rất nhiều.
Điều mà bác mèo lười garfield nói chỉ đúng với những SACDP thế hệ đầu tiên thôi. Đầu đĩa SACD thế hệ mới chơi CD cũng hay bác ơi. Marantz SA-11S1 của bác loveBasso là một ví dụ :wink: Em đang mê đầu phát SACD của Esoteric đây 8)
Em nó cũng chỉ là tầm trung của hãng MR thôi bác Purser ah, cao cấp nhất phải kể đến SA7s1, có điều mắc quá chưa với tới được. Em thấy có shop đang bán con SACD Es 05, nhìn rất đẹp, âm thanh chắc cũng rất hay. Các dòng CDP đẳng cấp cao của các hãng sau này như Es, Acc, MR... đều là SACD cả.
Em cũng chỉ dám mơ đến Esoteric X-05 thôi bác ạ,còn X-03 SE & X-01 Limited Edition với em là...tham chiếu Bác có PM đấy :wink:
Chắc tại không hợp kiểu nghe của e rồi vì riêng SACD thì e hoàn toàn không thích còn nghe CD trên SACDP thì e cũng được nghe một vài đời kha khá trên dàn tham chiếu của bạn em là Jeff Rowland Model 9 Mono Amplifier, 800 Signature...
ÔI lại nói về XRCD, em đã tốn bao nhiêu quỹ đen có em nó rồi. Có một số thông tin anh em đã thảo luận trước đây về định dạng ghi âm này trên 4 rum khác mà em có lưu lại nay tiện thì post lại để các Bác tham khảo: Câu hỏi 1: Xin các bác biết về XRCD24 giải thích giùm về công nghệ ghi đĩa này.Đồng thời các bác giải thích cho em thắc mắc này nữa:Nếu có đĩa CD XRCD24 thì nghe trên CDP thường có tốt hơn CD-Audio không? Nó có cần bộ giải mã riêng không? (Giống như CD HDCD cần có bộ giải mã HDCD ấy) Trả lời : Công nghệ XRCD (extended resolution CD) do hãng JVC phát triển nhằm ghi lại và tái tạo âm thanh độ phân giải cao hơn CD thông thường (16-bit) mà không cần bộ giải mã riêng như HDCD, SACD, hay DVD-A. Ngoài ra hiện nay có XRCD (18-bit), XRCD2 (20-bit) và XRCD24 (24-bit). Các album nhạc thực hiện trên XRCD hiện nay rất giới hạn và giá XCRD rất cao so với SACD hay HDCD. Câu hỏi 2: Có cách gì để nhận ra một đĩa CD có ghi/hoặc không ghi bằng công nghệ XRCD không (Tất nhiên không kể cách đọc thông tin trên vỏ và trên đĩa), tương tự như đĩa HDCD chạy bằng phần mềm Windows Media Player nó sẽ hiện lên chữ HDCD? Trả lời 1: XRCD cho vào máy tính thì không báo lên được như HDCD. Chỉ nhận biết được bằng mắt thường thôi. Tất cả các đĩa XRCD đều được làm trên một loại phôi đĩa cao cấp chỉ có SX ở England. Loại phôi này nếu sờ tay từ mép đĩa vào trong tâm thì nhẵn thín chứ không thấy gợn như đĩa thường. Trả lời 2 : Đĩa XRCD là công nghệ của JVC sáng chế , sau đó được các hãng thâu đĩa như Fim, TBM, Prestige mua lại bản quyền để thâu . Thường thì tất cả các chương trình thâu trên công nghệ này đều là loại được chọn lọc, các album CD nổi tiếng , và có thể nói nó gói gọn trong chương trình mà các audiophiles trên thế giới ưa thích , và đặc biệt hơn là nó chỉ thâu có vài thể loại nhạc như country, Classic, Blue, Jazz. còn các thể loại nhạc khác như pop. rock, metalit, thì không thấy có . Phôi đĩa thì không phải hoàn toàn ở Anh Quốc như bác Tùng nói , có thể là của Trung quốc đại lục, Taiwan, nhưng công nghệ in tráng và thâu đĩa thì lại ở các nước Âu ,Mỹ. Bởi tại sao tôi biết là nó sản xuất tại Trung Quốc là vì tôi có đầy đủ catalouge của hãng Fim, JVC, và nhập khẩu chính ngạch tại Mỹ về, trong khi đó mã vạch thương mại lại là 69, đó là mã vạch của Trung Quốc. Có thể nói ra điều này mọi người đang dùng đĩa XRCD sẽ ngã ngửa ra . Nhưng xin thưa chủ tịch hãng Fim danh tiếng chuyên làm ra các ấn phẩm CD cho dân audiophiles lại là người trung Quốc đó , tuy là công ty này nằm tại mỹ , và sản xuất tại Mỹ nhưng người sáng lập lại là người Trung Quốc , do vậy dưới cái nhãn Fim là dòng chữ tàu chính hiệu . Do vậy đối với tôi mà nói khi dùng các linh kiện và thiết bị cho audio việc đầu tiên là quan tâm tới chất lượng chứ không phải là made in đâu các bác à !và bản thân tôi cũng dùng XRCD mua với giá rất đắt , nhưng đổi lại thì chất lượng tuyệt vời tùy theo chương trình gốc !
Ơ bác Purser có cái đĩa hay quá. Em chỉ có cái CD thường mà đã thấy phê lắm rồi. Nghe tiếng kèn trong đoạn intro bản Your Latest Trick chỉ có phê như con tê tê... Bất cứ định dạng nào cũng thế :lol:
Đúng vậy bác ơi,em nhớ có 1 phim truyền hình của Singapore lấy đoạn kèn đó làm nhạc demo của phim. Nghe bài Brothers In Arms mà em muốn lịm đi... :lol:
Dạ xét về money thì con của em đắt hơn con của cụ $10 hị hị hị :lol: Âm thanh thì theo em là hay như nhau, phụ thuộc đẳng cấp đầu đọc. của cụ: http://store.acousticsounds.com/browse_ ... e_ID=15888 của em: http://store.acousticsounds.com/browse_ ... le_ID=8922
[/quote] Dạ xét về money thì con của em đắt hơn con của cụ $10 hị hị hị :lol: Âm thanh thì theo em là hay như nhau, phụ thuộc đẳng cấp đầu đọc. Cụ làm em bực mình rồi đấy,mai ra làm cái XRCD nghe xem mô tê thế nào. Không hay cũng lãi được 7$