SO SÁNH súp điện nén và có lỗ thoát hơi

Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by haipt, 7/4/11.

  1. anhkhois

    anhkhois Advanced Member

    Joined:
    15/6/09
    Messages:
    792
    Likes Received:
    18
    Location:
    Saigon
    - Các bác đóng loa bass làm sub chưa hẳn đã đúng là sub, vì subwoofer khác với woofer, nói nôm na là loa sub sẽ tạo ra cái gì đó dưới cả tiếng bass thông thường, đó có thể là cả những rung động không nghe được nhưng cảm nhận được. Woofer được tạo ra để làm loa bass trong thùng loa 2 hoặc 3 đường tiếng, đáp ứng tần số khoảng 500Hz trở xuống, do chức năng nên cấu tạo nhìn chung màng loa rộng, không quá nặng để tăng độ linh hoạt, biên độ động vừa phải, loa woofer công suất không được lớn lắm, ưu điểu là hiệu suất cao, độ nhạy cao phải tương đương các loa mid và tweeter thì mới phối hợp được, và tất nhiên là dùng passive crossover (R, L, C). Do đặc điểm cần độ nhạy cao, công suất vừa phải và dùng passive crossover nên loa woofer thích hợp hơn với thùng bass reflex. Woofer rất thích hợp để nghe nhạc.
    - Ngược lại loa sub là loại được phát triển sau, khi có rạp chiếu phim và vũ trường và chỉ thật sự phổ biến khi những dàn HT trở nên thịnh hành. Sub được thiết kế để tái tạo tần số dưới 80~120Hz tùy loại. Do đó sub có màng loa rất nặng, nhện loa cứng, gân cao su rộng và cứng, nam châm to, công suất rất lớn. Tất cả để tạo nên tần số dao động riêng lớn, biên độ dao động lớn nhưng đường kín không hẳn là phải thật lớn, trả giá là hiệu suất thấp, méo dạng và độ nhạy thấp. Từ 20cm trở lên đã gọi là subwoofer rồi. Hiệu suất thấp, độ nhạy thấp và méo dạng nên các hãng thường làm thùng kín, mạch nguồn xung, active crossover, amp tích hợp class D, đôi khi cả công nghệ servo và DSP để chế ngự loa này. Cũng chính vì dùng active crossover hoặc DSP mà dễ dàng chỉnh được tần số cắt, gain, phase. Những loa sub cao cấp có DSP dễ dàng chỉnh lại đặc tuyến tần số, biên độ 1 cách tự động để phù hợp phòng nghe và chế độ làm việc. Tuy nhiên loa sub thật sự chỉ thích hợp để xem phim hơn là nghe nhạc. Theo em 1 cặp bookshelf bass 12~16cm là quá đủ để nghe nhạc ở mức độ vừa phải. Và trong dàn HT thì phần trên 80~120Hz vẫn do các loa con đảm nhiệm, vì khoảng này trở lên tai người có thể định hướng được.
    - Điều gì xảy ra khi đóng sub bằng driver bass? Tất nhiên là nó vẫn hát được, tuy nhiên công suất sẽ bị hạn chế vì woofer không được thiết kế làm việc trong thùng kín thể tích nhỏ, có thể gây quá công suất dẫn đến hư loa. Và nếu đóng thùng bass reflex cho nó theo đúng thông số thiết kế thì lại không phải là sub nữa rồi.
    _ Ngược lại nếu lấy loa sub để thể hiện tần số trên 120Hz thay cho loa bass. Tất nhiên là được, tuy nhiên driver không được thiết kế để làm điều này, dẫn đến méo cao hơn, lệch phase, và tai người ở tần số cao cảm nhận tốt vị trí và có thể phân biệt được độ méo dạng, hơn nữa lệch phase sẽ gây sự dập tắt âm ở 1 số tần số làm cho dải thông không đều, có thể quá lớn (cộng hưởng) hoặc tắt hẳn (ngược phase). Nói túm lại subwoofer và woofer không thể xem như nhau được, và chắc chắn không thể đảm nhiệm tốt vai trò của nhau.
     
    RooExx likes this.

Share This Page

Loading...