So sánh giữa chất lượng đĩa CD và ứng dụng stream nhạc Tidal

Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by buckkt, 15/5/21.

  1. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.842
    Likes Received:
    2.348
    Location:
    Q3, Saigon
    Có LP hiếm $5k/bản, có băng cối, có CD và cả streaming. Có điều kiện mà :D
     
  2. 666

    666 Advanced Member

    Joined:
    13/11/17
    Messages:
    327
    Likes Received:
    210
    tầm vài trăm là hiếm, quý lắm rồi, $5k là top những bản thu quý hiếm nhất cmn trái đất. Băng cối thì nguồn nhạc vô cùng hạn chế (e thấy chủ yếu để sao những LP quý hiếm vô :D), còn CD với streaming, nhạc số thì e chưa hiểu lắm, toàn tải lậu free đc mà :v. Radiohead đợt ra cái album cho thích trả giá nhiêu thì trả lun đó bác :D
     
  3. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.842
    Likes Received:
    2.348
    Location:
    Q3, Saigon
    Thời 1930s: bản thu gốc trên wax
    tới cuối 1940s: băng từ xong ghi ra đĩa gốc LP
    tới 1990s: ghi vô ổ cứng hoặc digital tape, rồi mới ra CD master
    2000s: chắc bác đoán được
     
  4. serenade

    serenade Advanced Member

    Joined:
    6/5/06
    Messages:
    81
    Likes Received:
    28
    Quan điểm của Bác cũng gần giống với quan điểm của mình. Thật sự công nghệ ngày càng phát triển, nhạc số có thể nói đã có những bước tiến vượt bậc. Cách đây 10 - 15 năm thì CD còn có những ưu điểm hơn do lúc đó mạng yếu, các thiết bị hỗ trợ cho nhạc số cũng chưa nhiều, nguồn nhạc cũng chưa được chuẩn hoá.
    Ngày xưa mình có thú sưu tầm dĩa. Hiện tại vẫn còn khoảng 1000 dĩa.
    Cả tháng nay làm việc online ở nhà nên mày mò nhạc số, thấy có quá nhiều điều mới lạ. Hiện tại mình đang setup thử để nghe nhạc số trên Tidal, tìm tòi thêm Roon. Thấy rất Ok.
    Điều mình cảm nhận thấy nhạc số là sự tiện lợi, tìm là có (tuy nhiên trên Tidal nhạc Việt còn thiếu nhiều). Chất lượng mình thấy một số dĩa nhạc cổ điển trên Tidal chất lượng tốt hơn CD.
    (Dĩ nhiên lâu lâu cầm cái dĩa CD bỏ vào đầu dĩa để nghe nó cũng hay hay, cái thú của nghe nhạc).
    Mình đang nghe nhạc số qua Amply Naim Uniti Star.
    Nếu tìm hiểu xong mình sẽ đầu tư thêm để tìm hiểu thêm về MQA.
    Thương thức âm nhạc mà, điều gì làm mình cảm thấy hài lòng nhất là ok.
    Tủ dĩa CD của mình sưu tầm được.
     

    Attached Files:

  5. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    228
    Likes Received:
    304
    Chơi nhạc số online sẽ tiếp cận đc vô số album trong nháy mắt, và khả năng cao là ... chóng chán. Hay gọi cách khác là bội thực âm nhạc.
     
    firefirefire and serenade like this.
  6. serenade

    serenade Advanced Member

    Joined:
    6/5/06
    Messages:
    81
    Likes Received:
    28
    Nghe nhạc là trải nghiệm, lựa chọn. Hồi xưa có khi vì thích có một bài mà phải mua nguyên CD (vấn đề này thì thuộc phạm trù kinh doanh rồi). Còn nhạc số thì phục vụ chung cả thế giới nghe. Cứ cố định số tiền/bài, tháng/năm. Lợi hơn kinh doanh dĩa CD rất nhiều. Theo cá nhân mình thì chắc chắn nhạc số sẽ phát triển.
     
  7. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.842
    Likes Received:
    2.348
    Location:
    Q3, Saigon
    Đó là lựa chọn của người nghe thôi ạ, không phải tại bản thân nhạc số.
    Đĩa than, băng cối mới thường nghe hết đĩa, chứ CD vẫn bấm cóc cóc :p
     
  8. fanofeminem

    fanofeminem Advanced Member

    Joined:
    23/11/11
    Messages:
    228
    Likes Received:
    304
    Vừa rồi mình có mượn 1 cái ổ cứng chứa 3 tb đầy ự nhạc (shop đang bán giá tầm 3-4 tr), tương đương 60,000 cd. Cứ cho gu của bạn nghe đc 1/10 chỗ này thì cũng là 6,000 cd rồi. Nghe đủ oải luôn, rã tai luôn. 6,000 cd này tính ra tiền và công sức sưu tập chắc mệt phết.

    CD thực ra hơn hẳn nhạc online ở tính sưu tầm như cổ vật, ngắm nghía, trưng bày. Còn đơn thuần khía cạnh âm thanh thì có lẽ kém hơn nhạc số chất lượng cao rồi.
     
  9. AudioHD

    AudioHD Advanced Member

    Joined:
    6/2/19
    Messages:
    299
    Likes Received:
    177
    Các cụ nghe đĩa than, băng cối thì lại bảo CD không hay như đĩa than, cối xay gió..kaka. Đúng là nghề chơi thật lắm công phu các cụ nhỉ. Hợp tai món nào thì dùng món đó, như món ăn thôi ạ. Các hãng Audio luôn đi theo xu thế. Nhưng xu thế chưa chắc đã dành cho tất cả mọi người. Trong thời đại bây giờ đi ngược xu thế dễ bị đào thải nên ko thấy hãng nào sản xuất máy Cassette "ultra hiend" chỉ thấy xu thế "số hóa" ngày càng ưa chuộng và phát triển mạnh thôi ạ. Em chém tí rồi lại ngồi hóng các cao nhân đàm đạo tiếp !
     
  10. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    865
    Likes Received:
    763
    Location:
    0983613218
    Em thì lại hiểu nôm na ntn: Các bác yêu Lp, băng cối là những bác yêu vợ "hàng nhà trồng được" là chủ sở hữu only duy nhất, kiểu như "bà cả" nhà mình vậy. Do đó họ là những người chung tình, đáng tin cậy về tình cảm nhưng hơi bảo thủ. Còn những bác yêu nhạc số là thì lăng nhăng hơn, thích nhiều "vợ", "nhạc nào ta cũng chơi - hoa nào ta cũng hái" đại loại là thiên hạ có gì thì ta cũng sẽ có vậy vì thế giới số là thế giới phẳng mà, tất cả đều là chia sẻ và dịch vụ! Mấy bác này thuộc loại đa tình, nay thích thế này mai kia có "hot girl" mới thì lại thích cái khác. Thế nhưng điều đáng buồn cười là mấy bác chung tình lâu lâu lại dòm sang xem tụi kia mò mẫm "chơi hoang" có gì hay ho hơn mình không nhỉ? Còn tụi lăng nhăng thì chơi chán chê rồi hết hơi thì lại mò về khen "vợ cả" nhà mình.
    “Không đi, không biết Đồ Sơn,
    Đi thì mới thấy không hơn...đồ nhà!
    Đồ nhà tuy có hơi già,
    Suy đi tính lại, đồ nhà vẫn hơn”.
     
    da_vinci, Phonglam and AudioHD like this.
  11. hoangcool

    hoangcool Advanced Member

    Joined:
    1/1/09
    Messages:
    462
    Likes Received:
    123
    Em chơi cả đĩa than lẫn Streaming. Streaming đầu tư không nhiều tiền bằng đĩa than nên cơ bản không hay bằng đĩa than.

    Streaming được dùng nhiều hơn, nghe kiểu không tập trung lắm, dùng để tra cứu Album mới lạ, vừa nghe vừa xem TV và làm những việc khác.

    Bộ đĩa than thì nghe tập trung hơn, nghe khi yên tĩnh và thực sự yên lặng.
     
    may22, Connardo and AudioHD like this.
  12. AudioHD

    AudioHD Advanced Member

    Joined:
    6/2/19
    Messages:
    299
    Likes Received:
    177
    Chắc do tâm lý bác nhỉ. Giống đi ăn buffet chọn loạn cào cào lên với ăn VD quán chay chuyên 1 món và tập trung lặng yên ăn. Nhưng đôi khi vừa làm việc vừa bật nhạc nghe đơn giản ko tập trung hoặc giả chạy bộ công viên nghe loa công cộng ở đó kiểu phường phát nhạc vẫn thấy hay đấy bác. Cho nên tâm trạng hay tâm lý cũng là vấn đề lớn khi nghe nhạc đấy bác nhỉ.
     
    may22 and serenade like this.
  13. nguyentiendung2209

    nguyentiendung2209 Approved Member

    Joined:
    3/11/11
    Messages:
    9
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Theo e Cối, LP, Cassette khác nhiều so với nhạc số. Thuần anlalog hay hơn, nhạc tính hơn nhạc số. Tuy nhiên, chơi mấy ông thuần anlalog bị hạn chế về nguồn nhạc, cầu kỳ hơn... còn ông nhạc số thì sẵn, tiện dụng hơn nhiều. Nhưng thực sự nếu đã chơi cả số và anlalog thì sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.
    Đây là ý kiến của cá nhân e, nếu có gì ko đúng rất mong được chỉ giáo.
     
  14. meotomvn

    meotomvn Advanced Member

    Joined:
    21/12/17
    Messages:
    357
    Likes Received:
    500
    Bác nói thực sự đã chơi cả số và analog, vậy cho em hỏi cấu hình 2 dàn của bác thế nào ạ?
     
  15. nguyentiendung2209

    nguyentiendung2209 Approved Member

    Joined:
    3/11/11
    Messages:
    9
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Xin lỗi bác, e ko thích tranh luận nhiều về cấu hình dàn âm thanh vì nó là phạm trù khác. Tuy nhiên, hiện tại e cũng đang chơi cả số và anlalog và đầu có mức đầu tư cho cả 2 loại tương đương nhau.
    Như e đã nói ở trên là đây là quan điểm của cá nhân e, nếu có gì sai mong bác chỉ bảo để e có thể mở mang thêm kiến thức hạn hẹp của mình.
    Trân trọng.
     
    Phonglam likes this.
  16. meotomvn

    meotomvn Advanced Member

    Joined:
    21/12/17
    Messages:
    357
    Likes Received:
    500
    Trước giờ em thấy bác nào nói đầu tư số và analog tương đương nhau thì đều là chưa hiểu hết hay thậm chí không biết chơi nhạc số thế nào cho chuẩn. Sự thật mất lòng bác ạ. Nếu bác nói rõ cấu hình thì may ra em còn tư vấn bác bổ sung thêm 1 tí để bác so sánh, em ko dám nói hơn ai nhưng chắc chắn 1 điều là em rành nhạc số hơn bác nào chơi thập cẩm thế này.

    Nhạc số ko đơn giản như các bác hay nghĩ, để phát huy được nó thì kiến thức, công sức và tiền bạc bỏ ra gấp nhiều lần chơi LP, Băng cối... Để nói trong 1 bài thì không thể nói hết được.

    Cá nhân em thì loại nào cũng có cái hay, nhưng nếu đã xác định từ đầu loại nào thích hơn thì nên tập trung tối đa cho thể loại ấy, chơi thập cẩm thì hóa ra dàn nào cũng chỉ bình thường. Nếu tập trung tiền bạc và thời gian vào 1 dàn thì dàn đó sẽ hay hơn nhiều so với bộ dàn thập cẩm.
     
  17. nguyentiendung2209

    nguyentiendung2209 Approved Member

    Joined:
    3/11/11
    Messages:
    9
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Cảm ơn bác và ghi nhận những ý kiến cá nhân của bác.
     
    fanofeminem likes this.
  18. nguyentiendung2209

    nguyentiendung2209 Approved Member

    Joined:
    3/11/11
    Messages:
    9
    Likes Received:
    13
    Location:
    Hà Nội
    Xin phép e dừng cuộc tranh luận tại đây. Cảm ơn bác.
     
  19. hoangcool

    hoangcool Advanced Member

    Joined:
    1/1/09
    Messages:
    462
    Likes Received:
    123
    BÁc cho hỏi là nếu cùng 1 mức đầu tư như nhau ( Khoảng 100 tr) cho cả thiết bị cũng như dây dợ thì cái Đĩa than và Streaming cái nào hay hơn?
     
    nguyentiendung2209 and nhkvn like this.
  20. nhkvn

    nhkvn Advanced Member

    Joined:
    13/4/06
    Messages:
    51
    Likes Received:
    37
    Xin lỗi hơi phá đám: ước gì phần mềm cho đầu đĩa than rẻ như phần mềm của nhạc số.
     
    nguyentiendung2209 likes this.
  21. meotomvn

    meotomvn Advanced Member

    Joined:
    21/12/17
    Messages:
    357
    Likes Received:
    500
    Không biết bác có đọc bài của em không hay đọc mà chưa đọc hết. Tuy nhiên nếu bác đã hỏi thì em cũng nêu ý kiến luôn về các vấn đề mà mọi người cứ tranh luận về digital và analog.

    1. Về chi phí: chi phí đầu tư ban đầu của nhạc số cao hơn LP, Băng cối rất nhiều. Nhưng khi đã đầu tư hoàn chỉnh thì chỉ việc thưởng thức, nếu ai nghe online thì tốn thêm 1 khoản phí nhỏ hàng tháng cho tài khoản trực tuyến. Còn LP, CD, Băng cối... thì cứ tốn tiền liên tục, nguồn nhạc thì hạn chế, chưa kể việc giảm chất lượng âm thanh do thời gian, sử dụng và bảo quản nguồn nhạc này. Quy ra thì tổng chi phí bỏ ra lại cao hơn rất nhiều so với nghe file hay online, và vẫn còn tốn tiền liên tục suốt đời.

    2. Về chất lượng nguồn nhạc: các bác chơi LP, Băng cối hay CD thì lúc nào cũng mua đĩa gốc, đĩa hiếm và khen hay. Trong khi nghe nhạc số thì lại tải lậu mấy TB nhạc free vớ vẩn ở đâu về nghe rồi chê dở. Tại sao khi chơi nhạc số thì các bác ko hiểu tầm quan trọng của file nhạc, trong khi những dạng khác thì rất ưu tiên? Nếu nghe online thì các bác đã hiểu cần phải làm gì để tối ưu được nguồn nhạc online này chưa?

    3. Về chất lượng âm thanh: tất cả những gì chúng ta nghe được từ loa đều là dạng analog. Việc dùng nguồn phát là Music server + dac, Cdp, LP hay Băng cối... chỉ là cách chúng ta chọn định dạng lưu trữ nguồn nhạc mà thôi. Để đánh giá cái nào hay hơn là không thể, có bài thì LP hay hơn, có bài thì Dac hay hơn. Nhiều người thường chỉ nghe 1 vài bài LP trình diễn đã phán LP hay hơn nhạc số, đó là cách thẩm âm sai lầm. Đó là chưa kể 90% đĩa LP ngày nay đều từ digital mà ra, vì vậy về lý thuyết ko thể hay hơn nhạc số dùng file Master nghe được.

    Còn rất nhiều ý niệm sai lầm về nhạc số mà đa phần người chơi ko nắm rõ, dẫn đến quan niệm sai về nhạc số. Ko phải đơn giản chỉ là tiện lợi đâu các bác ạ.
     
    Last edited: 4/8/21
  22. newkoi

    newkoi Advanced Member

    Joined:
    8/3/10
    Messages:
    334
    Likes Received:
    62
    Nhiều người hay nói “nhạc số” với ý là file nhạc máy tính hoặc nhạc stream về từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, chứ không có ý nói về mặt nguồn gốc kỹ thuật. Nếu theo ý đó thì câu chuyện rất thú vị khi so sánh với cách chơi CD truyền thống, và cũng chẳng có gì là sai. Còn khẳng định CD không có cửa khi so với hires hay dsd thì cũng khó mà khẳng định được vì còn tuỳ vào chất lượng đĩa CD, chất lượng các file hires/dsd, và cả chất lượng của thiết bị tham gia vào quá trình xử lý tín hiệu nữa.

    Theo kinh nghiệm cá nhân em thì ở cùng mức đầu tư, chơi nhạc số (ý là chơi file hay stream) sẽ vất vả hơn để đạt được chất lượng như CD. Nhưng khi đã vượt qua hoặc cơ bản vượt qua rồi, thì chơi nhạc số (ý em vẫn là file và stream nhé) sẽ cực kỳ thú vị vì được đền đáp bằng nguồn nhạc gần như là mênh mông, tha hồ lựa chọn với chi phí rất hợp lý. Theo em thì đó mới là lý do để chơi “nhạc số” chứ không phải vì CD không có cửa so với hires/dsd.
     
    CPham, Nghiadalat, b3h3m0th and 2 others like this.
  23. meotomvn

    meotomvn Advanced Member

    Joined:
    21/12/17
    Messages:
    357
    Likes Received:
    500
    Tới khi nào bác trải nghiệm và được nghe trực tiếp so sánh cùng 1 dàn chuẩn chu giữa Transport và Music server thì bác sẽ ko phát biểu thế này nữa. Em khẳng định ngay và luôn là CD ko có cửa so với nghe file nhé bác. Phần lớn người chơi ở VN (bao gồm bác) đều thích cd nên phủ nhận và ko phát huy được file mà thôi. Riêng LP hay Băng cối thì em ko có ý kiến.

    Hiện nay rất ít thiết bị có thể nghe offline và online hay như nhau. Đa phần nghe offline hay hơn. Mà file để nghe offline cho hay thì lại phải rip thế nào, từ nguồn nào để hay thì rất quan trọng. Bác phát biểu lý do nghe "nhạc số" vì nguồn nhạc mênh mông thế này thì bảo sao mãi ko hay hơn cd được. Nghe "nhạc số" cho hay và nghe cho có khác nhau hoàn toàn bác ạ. Nguồn nhạc offline mà cho hay thì còn ít hơn cd nhiều đấy bác, ko phải mênh mông đâu.

    Thực sự nguồn nhạc số mênh mông nằm ở online, mà nghe online cho hay thì là cả 1 vấn đề. Chưa kể nó còn phụ thuộc vào thiết bị.
     
    Last edited: 12/8/21
    thanhnos2112 and HoangNguyenLX like this.
  24. chauphuong

    chauphuong Advanced Member

    Joined:
    4/4/12
    Messages:
    2.351
    Likes Received:
    1.815
    Em thấy tình hình khá phổ biến là một số cụ mới chơi nhạc số ở mức... chưa đến đâu, hoặc đi nghe các bộ nhạc số cũng "chưa đến đâu" và phát biểu một cách dễ dàng là "không hay bằng CD v.v...".

    Nếu ko kể loa và amply, cần đầu CD hoặc đầu đĩa nhựa là xong rồi. Nhưng nếu chơi nhạc số (nói đúng ra là chơi streaming) một cách nghiêm túc và/hoặc chịu khó tìm tòi thì câu chuyện khác hẳn, ít nhất là về thiết bị. Ví dụ em chơi nhạc số chỉ qua mức nhập môn thôi, nhưng bây giờ cái chuỗi trước amply của em gồm 2 cục phát nhạc, 1 cục server, 1 cục ổ cứng, 1 cục DAC, 1 cục modem, 2 cục switch, 1 cục cách ly quang (thực ra là 2 ghép vào 1 case), 1 cục "lọc mạng", 2 cục "lọc USB" (tạm gọi nôm na thế). Ngoại trừ 1 cục phát nhạc, 1 cục DAC, 1 cục switch và 1 cục cách lý quang có nguồn trong, tất cả các cục còn lại đều dùng nguồn linear hoặc pin từ bên ngoài; do đó em phải có 4 cục nguồn linear (2 trong đó là nguồn đôi) và 1 cục pin. Vậy số "cục" em tính nhẩm đã lên 17 rồi kk, so với 1 cục CD hay 1 cục đầu đĩa vinyl. Ấy là chưa kể dây dợ cả vào lẫn ra cho mấy cục đó, rồi cả mớ ổ cắm.

    Sao phải lắm "cục" thế làm gì? Đồ cỏ nhưng bỏ cục nào ra là biết liền kk. Em đang tính mua 1 cục clock ngoài (và hình như lại cần thêm 1 cục nguồn ngoài để nuôi nó) nữa haha.
     
  25. newkoi

    newkoi Advanced Member

    Joined:
    8/3/10
    Messages:
    334
    Likes Received:
    62
    Những dòng bôi đậm có vẻ võ đoán bác ạ. Bác có biết chút gì về hệ thống của mình cũng như những hệ thống mà mình đã được trải nghiệm và test đâu mà bác khẳng định vậy. Ở đây phải nói ngay là hệ thống của mình hiện nghe cả số, CD và đĩa than. Nên bác yên tâm là mình chẳng “thiên vị” CD hay số, hay kể cả đĩa than. Mỗi loại nguồn phát có cái hơn, có cái kém so với loại nguồn phát khác.

    Thế giới người chơi audio rộng lớn, nhiều người chơi, nhiều cách chơi. Để nghe ra những chi tiết rất nhỏ thì 1 hệ thống cũng phải đạt đến 1 mức hi-end nào đó thì mới nhận biết được. Không hiểu bác đã chơi đến hết tầm nhạc số hay hết tầm của CD chưa mà có thể đưa ra kết luận như đinh đóng cột về CD hay nhạc số. Hãy chỉ dừng ở mức nêu trải nghiệm của mình, trên hệ thống của mình, hoặc một vài hệ thống mà mình có dịp được nghe thôi bác ạ. Chia sẻ thế cũng đã là rất quý cho ae cùng chơi rồi, không nhất thiết phải nâng cao quan điểm, hay vội vã kết luận. Còn nếu muốn kết luận, cứ thêm dòng “trên hệ thống của mình” và/hoặc “trải nghiệm của mình thì… bla bla” cho chắc bác ạ.

    Mình biết ở forum có những bác chơi nhạc số đến tầm gần đôi tỷ chỉ riêng cho nguồn phát số (chưa nói đến pre, pow, loa, dây dợ, điện, phòng…) mà các bác vẫn say sưa mày mò và khiêm tốn khi phát biểu.

    Còn bác nói offline hay hơn online thì cũng là kết luận vội vàng, có thể chỉ đúng trên hệ thống của bác hoặc 1 vài hệ thống mà bác có dip nghe. Trên hệ thống nhạc số của mình nghe offline hdd (nas), ssd; online Tidal, Qobuz…, thì cùng 1 bài hát, có khi offline hay hơn, có khi online hay hơn; có khi hôm nay nghe thấy cái này hơn, mai tự nhiên lại thấy cái kia hơn —> trải nghiệm cũng thú vị.

    Tóm lại, mình thấy nhiều kết luận của bác khi so sánh CD với nhạc số là không chắc chắn. Góp ý phản biện chút, không có ý công kích cá nhân. Chúc bác và các bác nghe nhạc vui trong những ngày giãn cách Covid lê thê! :)
     
    TD2021 and nchanhtrung like this.

Share This Page

Loading...