Chào các bạn, Mình gặp một vấn đề là cặp load bookshelf ở nhà nghe dở hơn earphone mới mua có 600k. Nghe song tấu piano-violin thì còn chấp nhận được chứ nghe opera hay ballet hay concerto thì âm thanh cứ rối tung cả lên thành một mớ bòng bong. Setup của mình như sau: nguồn âm: ipod loa: paradigm titan amply: yamaha v430 earphone: denon c252. Thể loại nhạc: Nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng. Các anh chị em có ai gặp trường hợp này không? Liệu đây là chuyện bình thường, nghĩa là nghe earphone âm thanh luôn hay và đầy đủ và rõ ràng hơn? Xin được cảm ơn trước nhé.
1. Bác mời 5 người bạn đến thử xem có nhận xét ra sao ?! 2. Bác để thử earphone ra vị trí đặt loa to xem cái nào hay hơn ?!
Có lẽ mình nên hỏi như thế này: Trong trường hợp loa mà nghe dở hơn earphone, liệu nâng cấp loa và amply rồi thì có chắc chắn là bộ dàn loa + amply mới nghe hay hơn earphone ko các bạn? Hay là earphone chắc chắn nghe sướng hơn? nếu nhiều người đồng ý như vậy thì mình khỏi nâng cấp đễ khỏi tốn tiền, hehe Cảm ơn các bạn đã trả lời
Thông thường tai nghe thì nghe hay hơn qua loa( tai nghe đừng cùi bắp quá), nhưng nghe tai nghe thì âm thanh gom lại ở giữa, không có âm hình, nên tai nghe không thể thay thế cặp loa được. Hết.
Nếu mọi thứ đều được setup và phối ghép tốt: Loa: ca sĩ hát ở giữa phòng Earphone: ca sĩ hát ở giữa đầu!
Nghe nhạc trên hệ thống hi-fi & nghe nhạc qua tai phone là 2 khái niệm ứ giống nhau. Câu hỏi của bác cũng tương tự như khi người ta hỏi: "Tại sao Trọng Tấn hát O Sole Mio không hay bằng Robertino Loretti ca?!?!" :mrgreen:
Dạ cái này không đúng ạ. Mời bác đeo tai nghe loại khá chút xíu và lấy bài test earphone này để xem âm hình thế nào: http://www.moillusions.com/2007/04/virt ... n-mp3.html
đúng đấy ạ ,ví dụ như con AKG K701 của bác lâmly có headamp tốt kéo thì âm trường rộng mênh mang âm hình cũng rất khá nghe song ca có thể nhận ra ca sĩ nào đứng bên trái ca sĩ nào đứng bên phải mà nghe hoà tấu thì nhìn rõ dàn nhạc luôn
Tai nghe tốt 1 chút nghe nhạc Flac/wav bằng các máy nghe nhạc đời mới chạy lossless như Creative Xfi-2 nghe khá hay, cảm giác khác so với nghe loa, chỉ có điều không chia sẻ đc với người thân, thính lực suy giảm dần theo thời gian. Cá nhân em thấy nghe nhạc qua tai nghe khi tập chạy, gym - giống như thuốc tăng lực kích thích thần kinh, còn nghe bookshelf khi ngồi nhà giống với thưởng thức âm nhạc hơn, có các nhạc công chơi nhạc xung quanh trong cả phòng nghe. Để so sánh tai nghe với loa em nghĩ chắc khó, vì âm thanh từ loa ra trước khi đến tai còn phải trả qua một loạt hiệu ứng phòng nghe chứ không trực tiếp rót vào tai như tai nghe Do vậy tùy trường hợp mà dùng thôi.
chính vì sợ nghe earphone hoài bị lãng tai nên mình mới nghĩ đến việc nâng cấp hệ thống. earphone cũng như loa, mục đích là để nghe nhạc ==> tại sao so sánh hai thứ này với nhau lại ko được nhĩ? loa cũng nghe bằng 2 tai, earphone cũng vậy, ==> nếu có một hệ thống xịn một chút thì nghe loa cũng bằng hoặc hay hơn earphone phải không các bạn???