Bác nói cũng gần đúng ạ, em xin góp ý một tí, chuẩn XLR thì cả hai dây đều mang tín hiệu, nhưng nghịch pha nhau, vì vậy nên có thể triệt nhiễu cho nhau. Một thiết bị gọi là “fully balance” thực sự thì khá đắt tiền vì cần thêm một dàn linh kiện nữa để xử lý thêm đường này. Thân.
Theo hình bác đưa e thấy nhiễu đồng pha, cộng hưởng chứ nhỉ! Trường hợp "đúng cực" thì tín hiệu ngược pha, trong trường hợp "ngược cực" thì tín hiệu ntn bác? Thực tế e thấy vẫn nghe được nhưng nó hơi gai hơn chút, đơ cứng hơn chút. Bác giải thích dùm e dc không? Cám ơn bác nhiều
Chào bác, ý tưởng của bác khá là thú vị ạ, nhưng em chưa thử nên cũng hổng biết. Còn vụ gai gai em nghĩ có lẽ tiếng nó sạch hơn chăng, bác để ý xem nó có chi tiết hơn không, âm hình vững hơn không. Những thiết bị không thuần balance thì khi tín hiệu vào trong sẽ được chuyển đổi thành single end để xử lý. Cá nhân em thì dùng toàn bộ là cáp XLR ạ. Thân.