Đồ khác thì giá lại cao quá, em đành chơi tạm Sony chớ biết làm sao. :lol: Có gì, chơi nấy, kêu được là được. :lol:
Chả phí tẹo nào, cụ Sắt là thực thi đúng theo sách ở triển lãm. Cứ đi mấy cái triển lãm nghe nhìn, khi hãng định PR cho đôi loa nào, thì chắc chắn phối ghép đồ đánh, phụ tùng cộng vào lúc nào cũng gấp 10 lần đôi loa. Do vậy việc cặp chân loa bằng phân nửa đôi loa là cũng phình phường !!!
Vậy cụ người thép phải thêm tiền nhiều nữa cho đôi chân rồi nếu muốn kê đồ Sony!!! :lol: Cụ King đang dùng đôi chân trị giá bi nhiêu vậy? :lol: PS có người đã từng bị biểu là khùng khi giá trị sợi dây tín hiệu mắc gần bằng cái đầu Sony CD đang chơi! Còn riêng sợi dây loa thì mắc gấp đôi cái đầu CD. Em chả dám nói tên người chơi món Sony đó ra đâu! xấu hổ lắm
Dạ em cũng mon men, vừa tuyển đôi kệ trệt gỗ đồ Hi-end em bác se-cần-hen làm ghế ngồi cho cặp nhà em để "nâng tầm" ạ ! p/s: lâu không thấy bác "thuốc lá" ra công tác ngoài Thủ Đô ?
Dạo này chẳng có xếp nào ra thủ đô họp nên em không thể sách va li hầu, tranh thủ ra tâm sự với các cụ :lol: Đồ Sony nặng, lấy để kê loa thì tuyệt lắm các cụ! Có ai làm vậy chưa? Dạo này sắt thép phế liệu nó lên giá, trả trách đồ Sony lên giá theo. Chắc Vì thấy để kê loa nó có tác dụng. Đồ Sony lên giá quá. Có thể ước mơ của em sẽ bay theo gió mất các cụ ạ.!
Mua về để kê loa thì âm thanh có mỏng lét hay không đâu có quan trọng :lol: Miễn sao nó nặng thật nặng và nhìn gấu thật gấu là được rồi À, mà nếu bác muốn biết đầu CD Sony cỏ tiếng nó mỏng ra sao thì em sẽ giới thiệu bác chỗ để nghe mà kiểm nghiệm. Em nó mỏng.... lét à. Nếu vạt tận tình chỉ được có 2 con tán thui :lol:
Ý tưởng mới là mua Sony về làm kệ kể cũng hay bác pktuong. Nhưng kệ đó giá cũng lên chóng mặt, đồ càng cũ càng lên dữ hơn nữa... :twisted:
Bác Pktuong có thể giải thích cụ thể cho em thế nào là tiếng "mỏng" hoặc "dầy"được ko ạ.Tks bác nhiều.Em vẫn lơ mơ về vụ phân biệt này lắm.
Thôi mà đại Ka, cứ nắn gân em hoài. Nôm na, đại khái như vầy: Nếu bác nào đã từng thử qua hệ thống phân tần chủ động nhiều đường tiếng sẽ dễ dàng nhận ra một giọng hát không chỉ được hệ thống âm thanh tái tạo chỉ ở mộd dải tần như mid high hoặc mid low hoặc treble hoặc bass mà nó là tổng hợp của hầu hết cả các dải tần theo một tỷ trọng nhất định (âm lượng + độ rộng của dải tần), tùy vào khả năng và thiên phú của ông trời cho giọng hát đó . Tùy theo tỷ trọng (âm lượng + độ rộng của dải tần) của các dải tần trong tổng hợp ấy sẽ đem lại cái âm sắc, chất giọng riêng của từng cá nhân cũng như khả năng tái tạo cái gọi là "dầy và mỏng" của giọng hát cũng như khả năng tái tạo lại âm thanh "dầy" hay "mỏng" của bộ dàn + phòng (cái phòng đóng vai trò quan trọng lắm nhé). Ở đây em không dám bàn đến độ trung thực. Theo thực nghiệm tại nhà bác Đại, bác Tai Cây, qua việc set up phòng thì nếu ta gia tăng tỷ trọng của dải tần thấp như mid low, bass high và thậm chí bass low trong tỷ trọng của các dải tần tạo ra giọng hát của ca sỹ, ta sẽ có cảm giác tiếng "dầy" hơn. và ngươc lại sẽ là "mỏng" hơn. Em lấy ví dụ giọng hát cho dễ mường tượng, còn với các loại âm thanh khác thì cũng tương tự vậy. Trên đây chỉ là nhận định của cá nhân em nói theo kiểu dân dã, tay ngang, có thể rất sai. Mong các bác bổ khuyết. PS: giả dụ bộ dàn của mình không có khả năng cho ra tiếng "dầy" thì ta có thể set up phòng nghe để làm tiếng dầy lên như bằng việc tán âm ở dải mid low. Cái này em đã thực nghiệm rồi.
Tình hình là em có con Ampli Sony FA7ES và CDp Pioneer T07S. Các bác làm ơn cho em hỏi đôi loa nào thì hợp lý cho em nó - ngân sách em có 20tr. Xin cảm ơn.
Bác làm đôi loa Mordauntshort MS50i tầm giá 8tr, ko hay ko lấy tiền, sẽ bất ngờ luôn. Không thì làm con Vandersteen 1C tầm giá 12tr (riêng e này thì dây nhợ chú ý tý). Tầm giá này thì nghe được rồi...hơn nữa để dành cho con hen
chào các bác fan Sony ạ. Em xin gia nhập fan với ạ.thực sự em là một fan ruột của sony ạ. Từ TV điện thoại đến loa, amplifier ,CD ạ. Em đang chơi loa sony SS-X9 của Sony U.S.A ạ. Em đang tính mua CDP Sony X7ESD thay cho denon 3500 của em. không biết em này chất âm thế nào ạ. Mong dc các bác chỉ giáo ạ.
Ơ cụ này có cái Location giống em thía: Nhà em 1. Lý Bôn TB Văn phòng em 2. 381 Nguyễn Khang HN X7ESD kiếm thêm hai số 7 nữa, đổi chữ D thành chữ J mà chơi đi bác ơi !!!
vậy ạ các bác. em thấy em đó giá cũng 200k yên mà. máy cũng nặng nữa. Em khá thích chất âm của sony bác ạ. bây h em chuyến ra khu đô thị mới dịch vọng rồi ạ.
Các cụ là cứ xúi anh em chơi vũ khí hạng nặng không à! Ít tiền như em chỉ mơ X7ESD mà chưa được. Hôm rồi thấy có cụ vừa bán con X7ESD giá 7 chai đấy. Theo em thì bác cứ lấy con X7ESD đi vì giá nó rẻ hơn thằng kia và đây là Sony fan club mừ :lol: PS: Denon 3500 mid low dày, hơi tối hơn Thằng Sony X7ESD, phù hợp cho nhạc voical đòi hỏi chất âm mid low dày một chút như nhạc vàng, nhạc Việt Nam trước 75 Thằng X7ESD thì đều cả 3 dải, mid low chẳng mỏng, bass gọn, sâu, treble chi tiết. Nếu mod thêm cái X-Clock sẽ tăng độ bóc tách, chi tiết. Nếu khéo phối ghép với dây loa thiên về dải mid low sẽ không chỉ nghe nhạc hòa tấu, cổ điển tốt (thế mạnh của cụ Sony mừ) mà nghe cả nhạc Việt Nam trước 75 cũng OK (còn phê hay không là do bác :lol: )
Bác Nam cứ nghe theo ông chủ hãng thuốc là này tư vấn đi, chuẩn đấy, gì chứ chưa thấy bác nào đã nghiện thuốc mà bỏ được cả, còn phê hay không là do bác
hic. Cái chính là em chỉ là sinh viên thôi các bác ah. em cũng là fan bên diatone nữa nên hôm qua vừa lấy em A&D DP - 9000 xong nên bây h hơi bị viêm màng túi chút ạ. buổi tối lại thấy có em sony đó ạ . Bây chỉ có thể dùng 1 trong 2 em Denon hay em đó thôi bác ạ. em cũng chưa đủ tuổi để tập tành mod được ạ. có thì em cũng chỉ thiết kế như nào em nghe vậy thôi ạ. Cho đúng chất âm ạ. :d
Cụ Vương, Cụ Đức Cho em xin hai cụ, bảo vệ mà cụ phong lên làm Ông chủ thì quá lắm rùi. Giá mà khi xét tăng luơng, xếp em cũng có cái nhìn như hai cụ thì fẻ biết mấy :lol PS: các cụ và em mà cứ Spam kiểu này thì Mod thịt chết À, cụ Nam. Thằng Denon 3500 thuộc hàng ngon, bổ, rẻ trong tầm giá. Các cụ thích nghe nhạc vàng cũng thích em nó lắm đấy. Còn em ít thấy ai nghe nhạc vàng / nhạc Việt Nam trước năm 75 mà dùng thằng Sony cả trừ cụ Người thép và mấy cụ fan Sony :lol: Thôi, em vọt đây kẻo bị lỗ đầu
Pktuong:rạo ni chuyển chơi đồ hãng hả anh?ko đi ve chai nữa ừa? Em thì em cũng khoái sony hơn Dờ nông 3 năm ko ko ạ. Em bắt đầu canh bên mua rẻ đây,biết đâu lại có DENON nghe nhạc Vàng giá rẻ.
Em cũng đang dùng thằng Sony + con nhỏ Diatone để nghe đây ạ! Nghe đâu (vì chưa được nghe nhiều thằng sony lắm nên chẳng dám khằng định) là thằng Sony cho ra các dải tần tương đối cân bằng, bass gọn và tốt, mid chững trạc. treble chi tiết nhưng bị "giang hồ" đánh giá là "mỏng" và nghe không phê! (ở đây không bàn đến khả năng tái tạo âm thanh trung thực hay không). Em còn nghe một cụ cao thủ biểu "méo nó mới phê" (như đồ đèn). Túm lại, mấy thằng Sony cứ lấy để kê loa là OK nhất!