Re: Re: có phải là em này không hả bác?? http://www.hifido.co.jp/KW/G0202/J/0-50 ... -86220-00/ e nghe nói em này nghe giao hưởng rất ổn và đã có thời đc nằm trong phòng thu của đài truyền hình HN.
Đôi này hả bác, http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/speaker/ss-a5.html em thấy người ta khen nhiều, chắc là hay đấy
Em Sony này hình dáng mảnh khảnh mà giá khủng ghê các bác ạ! :mrgreen: http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/sp ... s-r10.html
Re: Re: Nhà 36 là của Anh Hưng, chúng em ở phố gọi là Hưng sợ ma, anh ý có sony oánh bằng Technic hay sao ợ, ngày xưa anh ý còn tốt chứ bây giờ nghe hàng xóm kêu lắm, mà đĩa đ...nào anh ấy cũng bảo jazz, classic, chắc nói thế cho dễ bán. Loa sony bản chất kô nịnh Bác Trung ạ nhưng do công nghệ làm loa kém nên tiếng cứ bì bì nên tròn trịa, đâm ra lại thành nịnh, bọn sony may mắn thế đấy Bác ạ. Bác cứ để ý cả cái CDP lẫn Amp của sony, nó cứ bì bì như thế đấy. Mà bao năm qua sony nghiên cứu nhiều nhưng ko cải thiện được nên bây giờ quay sang làm vài cái home theatre, linh kiện cho hãng khác, tivi. NHỈ
Re: Re: Ừ, nói thì cũng có lý. Hồi xưa có ông lấy củ loa của Tivi Trinitron gì đó để DIY loa, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu
Em không hiểu nghe thế nào, chắc phễu lắm nhỉ. Em thấy loa sony nỉ đóng 2 kiểu thùng là tuyệt nhất, muốn to thì Autograph muốn bé thì kiểu Roger LS3/5a. Thật
Anh bạn em mới có đôi loa Onkyo D-202 AXLTD các bác tư vấn giúp xem hợp với Ampli gì tầm giá ~4tr thường nghe nhạc trữ tình và đôi lúc nghe nhạc trẻ và cả pop nữa các bác ạ! http://audio-heritage.jp/ONKYO/speaker/d-202axltd.html Có bác nào trong fan Sony đã dùng đôi loa này thì cho em vài lời tư vấn ạ!
khi xưa em chỉ đóng giống Autograph ở cái vỏ thôi,còn bên trong thùng phải đóng ma trận mới có bass hay được.còn kiểu Roger LS3/5a chưa thử :mrgreen:
Thực ra còn kiểu monaco nữa nhưng ko phát huy được các dải cao, thấp nên chỉ nghe mid. Kiểu ma trận giống của masterlady nhỉ. Hic
Re: Re: Em chả cần quan tâm, vì nếu có nịnh tai là chuyện thường, người ta bán đĩa thì phải cố làm sao dân tình nghe thấy hay còn mua đĩa chứ
Nói trước là em k quảng cáo cho shop, nhưng mà với giá sách và giá bán này thì có lẽ nó là 1 tuyệt tác của Sony nhà mình các bác nhỉ...
Re: Re: Em ko hiểu bác nói tiếng loa Sony bì bì nghĩa là sao, đôi ở nhà em nghe treble tơi, mid ngọt, bass chắc gọn thì có phải là bì bì ko
Thì tai mỗi người mỗi kiểu, trình mỗi người mỗi khác, thêm vào nữa là việc mô tả âm thanh rất khó, nên Bác thấy hay thì Bác cứ dùng thôi. Em thì vẫn thấy nó bì bì sao ý, mặc dù cũng đã tự nhủ với lòng mình là "Ôi! treble nó tơi thế, mid nó ngọt thế, bass nó chắc gọn thế" để tăng thêm can đảm. Hic hic. Nói về giá Sony trong auido-heritage: Thời đó, giá xuất xưởng của Sony luôn rất cao, hình thức thì rất đẹp, sắt rất nhiều (trong khi Nhật ít tài nguyên) nhưng không hản ai cũng hiểu được là Sony áp dụng chính sách như "HoangHaiAudio" đang thực hiện là đẩy giá xuất xưởng lên rất cao nhưng thực giá chỉ bán bằng 1/3 hòng tạo lòng ham của khách hàng là "ngon, bổ, giá hời". Tuy nhiên, một thời gian sau khách hàng bắt đầu nhận ra chiêu trò của Sony và đồng loạt dấy lên phong trào tẩy chay (khoảng những năm 80), có nhiều người trong nhà cứ có Sony là bỏ ra ngoài cửa để ai thích thì nhặt. Và cũng thời ấy, ở VN có phong trào đi xuất khẩu lao động, đi tàu "viễn dương"...nên đã mang rất nhiều đồ điện tử do Sony làm về bán kiếm lời. Vì lý do đó, VN dùng nhiều Sony đến độ bây giờ hễ cứ điện tử là SONY SONY SONY vô địch, đại loại thế. Kể từ những năm cuối thâp kỷ 90 thế kỷ trước, sau khi bị tẩy chay Sony bắt đầu quay sang làm đồ điện tử thấp cấp nhằm vào đối tượng chủ yếu là công nhân lao động, đối tượng này là những người tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tiền lương eo hẹp, thích đẹp và quan trọng nhất đây là lực lượng đông đảo chiếm 1/5 dân số thế giới và từ đó đến nay Sony cực kỳ thành công, thị trường luôn được giữ vững, vượt xa doanh số của các hàng khác. Mặc dù chỉ sản xuất sản phẩm thấp cấp nhưng thi thoảng Sony vẫn tung ra những sản phẩm "Hi-end" với số lượng có hạn, giá thật cao để phô diễn công nghệ là chính chứ không cần doanh thu. Với việc lựa chọn đối tượng để phục vụ như vậy nên cũng dễ hiểu tại sao Sony thành công ở VN, là nước có lực lượng công nhân lao động hùng hậu. VUI NHỂ
Hoàn toàn nhất trí với Comeon. Cá nhân mình là dân IT, cực ghét đứa nào dùng laptop Sony, kể cả sếp hay nhân viên. Vì sao thì cứ dựa vào cái diễn giải ở trên mà luận ra
Chết thật, hàng Sony mà bác lại xếp vào hàng điện tử cấp thấp thì bác cứ chuyển hết cho dân nghèo như em dùng còn em sẽ đổi cho bác mấy thứ hàng cấp cao như LG, Samsung, TCL, Hisen cho bác