May quá em vẫn chưa đứng cuối bảng! Tổ kỹ thuật cho em hỏi hôm nọ con của em đánh trực tiếp hay có qua pre ạ?
Hehe, ampli của em thi cuối cùng cũng có bất lợi bởi vì lúc đó Ban giám khảo mệt quá rồi nên có khi "chấm cho xong" ạ.
Trong cuộc thi này tất cả các amp 845SE nếu không qua pre thì không đủ gain để đánh. Mặc dù pre đã set ở mức max nhưng công suất ra loa không đủ. Kính báo.
Cái đó cũng chỉ là một phần thôi bác ạ, sau cuộc thi này em học hỏi ra được rất nhiều điều quí báu, là kinh nghiệm xương máu cho những lần thi tiếp theo. Quả thực lần thi này em chưa có được sự chuẩn bị kỹ càng, đến sát giờ nộp sản phẩm vẫn còn hàn nối và cân chỉnh thông số, kiểm tra đóng vỏ xong bung mất giắc RCA nhưng vội không kịp thay, test thử với loa tham chiếu còn nổ mất 2 con diot, quá chủ quan với pre tham chiếu không phù hợp với hệ thống của mình. Tất cả những điều đó tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng những thứ nhỏ nhặt đó đã phá vỡ tất cả . Tuy nhiên mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, hẹn gặp Sumo 2009 :mrgreen:
Kinh quá, vậy lần sau nếu biết thi trong phòng lớn và với cặp loa này thì em phải làm 845PP may ra mới mong cạnh tranh nổi về công suất ra loa với mấy cụ OTL. Cái 845SE của em có pre và chạy ở dòng 80mA thì ít ra cũng phải được 20W rồi chứ không ít. :wink:
Của em thiết kế 25W, đo đạc được 27W không méo đó bác. Cái dở của em là thiết kế độ nhạy đầu vào và gain toàn mạch quá thấp, vỡ mộng với pre BAT REX 18.000$
Của em thì lý thuyết là được 20W. Chưa kịp đo đạc gì nên cũng không biết cụ thể em nó được bao nhiêu W. Cũng may là ra đến đấy em nó vẫn hát nên xem như thành công. Mạch của em cũng có độ nhạy đầu vào và gain thấp hơn nếu dùng làm amp tích hợp. Có điều về lý thuyết thì với cái mạch song song 2 bóng 6H30 như của BAT thì gain của nó cũng đã phải được cỡ 8 rồi. Em không nghĩ là thiếu gain đâu. Tại cái loa đấy, đừng mắng BAT tội chú ấy. 8) :mrgreen:
Em thiết kế phải nói là nhạy và gain thấp nhất trong tất cả ampli đi thi. Em nhớ không nhầm có 1 bác nhạy đầu vào cỡ 1000mV được coi là thấp rồi, của em nhạy đầu vào có 2600mV !!!, gain toàn mạch = 10. Tuy nhiên em thắc mắc mãi là mang về nhà 1 bác cho vào đôi loa cũng khá khó kéo (89Db) thì kêu ầm ầm, trong khi đánh vào đôi JBL K2 thì kêu như nói thầm, thua cả mấy bác dưới 20W, kì lạ thiệt. Hay của em kị dơ JBL :shock:
He he bác lotomo vẫn không hiểu tại sao AMP của mình hát thầm nhỉ :lol: , thôi bác ơi hẹn gặp ở sumo 2009 đê, lần sau chắc em chơi 813 pp cho nó máu :mrgreen: :lol: :lol:
e có đề nghị BTC sumo lần sau ,thi amly công suất lớn nên lấy tên là THÁNH GIÓNG ,vừa có nhgĩa là to lớn,cũng là Gióng đồ [DIY],cho phù hợp với VIỆTNAM mình :shock: vừa rồi bác Kiên sồm đứng cạnh biểu tượng Sumo 2oo8.thế giới họ tưởng sự kịện này đang diễn ra tại Nhật buồn thay .đã có khổng lồ thì phải có tý hon,BTC nên tc cuộc thi amly có kích thước và trọng lượng nhỏ với cs tùy ý.ae hay nghe nhạc về đêm,lúc này chỉ có tiếng Dế kêu nỉ non,não nùng hòa vào bản nhạc thiên nhiên mà các bác đang nghe,mà ban ngày không thể có được khúc Tiếu ngọa giang hồ mà mình nghe tối qua nên tên cuộc thi amly nhỏ là DẾ MÈN, Vì dế Mèn tuy nhỏ nhưng tiếng rất to.giữa năm thi DẾ MÈM,cuối năm thi THÁNH GIÓNG ,dược kô ae vnav
YES sir! em ủng hộ ý kiến này . cũng không hẳn là dế mèn hay thánh gióng có thể là ...cuộc thi đặt tên cho ngày hội lớn
Bác cũng tên là Tuấn Anh đấy :wink: , cứ cái đà này chẳng biết sang năm sản phẩm của bác mấy người bê mới nổi
Thật lòng em cũng buồn vì năm nay không làm kịp để thi cùng các bác. Đành chờ đợt tổ chức ở SG vậy, càng có cớ trốn đi chơi :lol:
Xin đừng mà, chỉ số vòng đo của em là thấp nhất đó em thấy số đo của bác lotomo khá lém, nghe bộ loa ở nhà thì đúng là cực hay đó phải không bác lotomo, em rất phục bác đấy
Kính các bác thí sinh Sumo contest 2008 Bác an-haiphong có gửi một cặp đèn 6C45Pi-E làm quà tặng cho cuộc thi. Vậy bác thí sinh nào thực sự có nhu cầu để làm sản phẩm tiếp theo thì ới em, em chuyển nhé. Thân
Ý! em bắt giò ban tổ chức nhé: đã viết lộn Teablue thành VUGIA. Tại vì em thấy trong danh sách đăng ký không có tên Bác VUGIA.
Ban tổ chức không lộn đâu, tại em viết lộn. Em là cửu vạn khênh hộ bác tea đến giao sản phẩm, em viết lộn vị trí tên em vào chỗ người dự thi thay cho người giao hàng hị hị tý nữa thì em cũng có giải.
Kính các bác, Hôm rồi tiếc quá không đến được Sumo 2008, thấy các bác ở đó về kế chuyện, rồi lại đọc mấy cái topic về vụ này em cứ xốn xang. Nhờ các bác nào có ảnh, thông tin cụ thể về các em ampli tham dự Sumo và các chủ nhân của các em này thì show lên để anh em không có điều kiện đến Hội thi lần này chiêm ngưỡng dung nhan cái. Ý tưởng mở Hội thi đặt tên cho kỳ thi sau của bác DũngAudio, cũng như đề xuất của bác ANTONOP đặt tên là THÁNH GIÓNG (thật là nhiều ý nghĩa!!!) cá nhân em thấy rất hay.