Chào các bác Vừa rồi em có download được ít nhạc Tân cổ giao duyên, nghe cũng mùi mẫn ra phết. Em tìm hiểu bằng google thì ra cái này "Tân-Cổ Giao-Duyên Là bài ca 6 câu vọng cổ được cắt bớt đi 2 hoặc 3 câu để xen vào đó một đoạn Tân nhạc mà chúng ta gọi nôm na là nhạc mới" Em đang nghe Hương Thuỷ và Ngọc Huyền hát tân cổ thấy rất hay (đối với em) . Không biết ở diễn đàn này có ai thích nghe tân cổ như em không nhỉ ? Có bác nào am hiểu về dòng nhạc này chia sẻ cho em ít thông tin với.
Em nhớ không lầm thì khai sáng ra loại hình này là nhạc sĩ Viễn Châu,lúc mới ra đời cũng có bị trong giới phản bác nhưng được đông đảo công chúng đón nhận.Cá nhân em cũng rất thích loại hình nhạc này nhưng chỉ các bài bản xưa thôi,sáng tác sau này nghe không nổi
Tân cổ giao duyên đậm chất của miền tây Nam Bộ, Mình cũng là người miền tây cho nên cũng nghe nhiều, nhưng em chỉ thuộc 1 bài "Tình Anh Bán chiếu"của nhạc sĩ Viễn Châu do Út Trà Ôn hát , và đề cử 1 bài cho mấy Men nghe thử là bài "Lòng Dạ Đàn Bà "do Minh Vuơng hát, nếu ai thất tình mà nghe thì thôi rồi chỉ có nước ...mắt đầm đìa khà khà :lol: ,đúng là đau xót lý con cua luôn nó đây nè: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Long-da-dan- ... OCE0I.html Nhạc sĩ Viễn Châu còn có tên cúng cơm là "7 Bá" Ông nổi lên nhờ bài Tình Anh Bán chiếu ...lấy ngẩu hứng từ câu chuyện tình của 1 anh chàng đi bán chiếu dạo trên sông nước miền tây vào thời điểm bấy giờ ,trên kinh ngã 7 (phụng hiệp)thuộc sông Hậu Giang...
Em tìm được một số thông tin xuất xứ Tân cổ giao duyên như thế này "Ðề cập tới nguyên nhân sâu xa đưa đến sự hình thành hình thái nghệ thuật “Tân cổ giao duyên,” một số nhân vật tham gia từ đầu cho biết: Vào năm 1962, các hãng băng đĩa nhạc Saigon chuyên sản xuất các chương trình ca cổ nhạc thuần túy, bị thất thu nặng nề, vì số người mua đĩa sút giảm hẳn. Trước tình hình thương vụ bị suy giảm một cách đáng ngại, các hãng băng đĩa cổ nhạc bàn nhau, tìm một hướng đi mới, hầu cứu vãn tình thế. Thời gian đó, trong số các hãng chuyên sản xuất chương trình cổ nhạc có Kỹ Sư Ngô văn Ðức; du học ở Pháp về. Kỹ Sư Ðức nối nghiệp cha là ông Năm Mạnh, làm chủ hãng đĩa Asia. Hãng này chuyên in, sản xuất đĩa 33 và 45 tours, cung cấp cho các Trung tâm băng đĩa như Hồng Hoa, Sóng nhạc... Ông Ðức là người có công đứng ra mời gọi các soạn giả và, các chuyên gia âm nhạc hiến kế cải cách cấu trúc 6 câu của cổ nhạc. Và, Kỹ Sư Ngô văn Ðức đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn văn Ðông nghiên cứu lắp ráp phần tân nhạc, còn soạn giả Viễn Châu, tức Bảy Bá (nổi tiếng với bài ca cổ nhạc “Tình Anh Bán Chiếu” do Út Trà Ôn ca,) nhận lãnh nghiên cứu sắp xếp phần cổ nhạc, sao cho ăn khớp với phần tân nhạc... Kết quả nhạc sĩ Nguyễn văn Ðông đã cho xuất bản bài ca “tân cổ” mẫu; tựa đề “Hướng dẫn ca và kỹ thuật sáng tác bài tân cổ giao duyên.” (Sự kiện này,được nhà xuất bản Ðồng Nai ghi công, như chúng tôi đã sao lục ở trên)" Bác nào biết nhạc cụ trong Tân cổ giao duyên là loại gì không, em nghe thấy hình như có 2 loại thì phải.
Thường thì có : - 1 cây đàn bầu.(phím lõm) -1 cây đàn cò(giống cây cung bắn tên dị đóa ) -1 cái song lan (gõ cóc cóc )
Theo em biết thì đàn bầu đâu có cần đàn giống như guitar đâu mà có phím lõm bác. Đàn bầu chỉ có 1 dây, khi chơi 1 tay dùng phím gảy lên dây, tay kia kéo cần để tạo ra tiếng đàn cao thấp Em chỉ thấy có guitar phím lõm mà dàn nhạc tài tử phải có thôi. Em chỉ biết vậy có gì sai các bác bỏ qua cho em nhé. :mrgreen:
Gốc dân miền nam mình thì tân cổ giao duyên ăn đến tận tủy :lol:[/quote] Em dân bắc mà cũng nghiên món này lắm . Em thích giọng ca này nhất :
sorry bác, em ko biết cây guitar phím lõm gọi là gì nữa, nên có sự nhầm tên gọi...đàn Bầu bác nói như thế là ok rồi. khi xưa em còn ở dưới quê, chiều chiều hay ngồi nghe mấy cụ trong làng, xã uống rượu đế + cốc ổi mía rim & hát 6 câu vọng cổ chỉ bằng cây đàn cò hoặc cây guitar phím lõm thôi + cái song lang bằng gỗ....cái này em chỉ biết qua ký ức thôi chứ em hỏng có chuyên môn gì ráo trội...hiện tại em sống ở sì phố cũng đã hơn 10 năm rùi, cho nên lẫm cẫm ko nhớ 9 xác....bác bỏ qua hén
Nhớ lầm nhớ lại có gì đâu bác sorry khách sáo quá vậy! Em mà có chuyên môn em chết liền. :lol: Em thích nghe vọng cổ chứ ko thích nghe tân cổ giao duyên.
MÌnh rất mê cải lương. Nhạc cụ chủ lực của cả lương là đàn ghi ta phím lõm. Tiếp theo là đàn chanh, đàn kìm, vilon, đàn bầu. Nhiều bài độc tấu chỉ có ghi ta nghe rất mùi.
Em thường qua nhà ông bạn già đề nghe cải lương hoặc tân cổ với bộ giàn cổ ,loa victor gì đó không nhớ ... bass 30cm , amply receiver 5000A , nghe ghita phím lõm đánh những dây 5,6 phê lắm ạ .
Theo mình hiểu, thì tân cổ giao duyên là một bài kết hợp giữa 1 bài tân nhạc, hát xen kẽ các câu vọng cổ, với nội dung phụ họa, triển khai những câu trong bài tân nhạc. Vì vậy phần tân nhạc cũng có nhạc đệm theo tân nhạc, chủ yếu là dùng keyboard. Còn các nhạc cụ đệm cho phần cổ nhạc, thì cũng là các nhạc cụ thường thấy của nhạc cải lương - Đàn kìm - Ghi-ta phím lõm (Ghi-ta có thể thay đàn kìm, hoặc cả 2 cùng có mặt) - Đàn cò hay đàn nhị - Violon (thường thì violon thay đàn cò) - Đàn bầu - Đàn tranh - Cóng (gõ nhịp giữ phách) - Song lan (thỉnh thoảng có thấy nhưng khá ít.)
Em dân Bắc cũng thích nghe món này, hôm xưa em kiếm được mấy LP 45v/p tân cổ và cải lương, nghe nổ như pháo rang vẫn khoái. CD tân cổ em thích nhất vẫn là Lan Điệp do Gương Lan và Chí Tâm hát
Em thấy mấy ông đánh cổ nhạc , đám ma chay giỗ chap ở quê em có cây ghita phím lõm giống i chang cây đàn guitar thường , nên em nghĩ nó 6 dây
... Có 6 dây bác ạ, nhưng thường dây trầm nhất (ở trên cùng) ít chơi nên nếu không cần, người ta dùng đàn 5 dây cho đỡ phí (một dây) và khoảng cách giữa các dây lại được rộng hơn (dễ bấm) .