Các bác cho hỏi vấn đè này tí: tôi nối đầu phát HD với TV Samsung bằng đường HDMI, đồng thời nối coaxial với TEAC UD501 để nghe nhạc bằng tai nghe, mặt khác cũng nối đường ra optical của TV vào 1 input của Teac. Khi nghe cùng 1 bản nhạc lossless nếu qua đường trực tiếp từ đầu HD thì tín hiệu báo 44.1kHz, nhưng nếu chuyên qua lấy từ TV thì báo là 48kHz ( tức là tín hiệu này qua HDMI -> TV -> Teac). Như vậy có phải là TV đã upscale tín hiệu từ 44.1 lên 48 kHz?
Chính xác là TV nó đã chuyển sampling của tín hiệu từ 44.1k sang 48k bác ạ Đây cũng ko thể gọi là "up-scale" được, mà chính xác là nó chỉ re-sample thôi, vì 2 mức sample này là tương đương nhau. Và 1 điều quan trọng khác mà bác ko nhắc tới ở đây là chất lượng âm thanh trong 2 trường hợp có khác nhau hay ko Em thì có thể dự đoán là nếu như bác đưa qua TV thì chất lượng âm thanh nó sẽ kém hơn 1 chút so với bác nối thẳng từ optical của đầu phát sang DAC TEAC.
Tuy nhiên cả 2 cách nối này đều cho chất lượng thua khá xa so với bác nghe bằng đĩa CD, vì nó ko thể phát huy được hết sức mạnh của cái DAC TEAC. Bản thân việc bác sử dụng cổng optical, thì đã ko phải tối ưu rồi. Ngoài lề 1 chút, cổng coaxial dùng cho âm thanh sẽ cho chất lượng tốt hơn hẳn cổng optical các bác nhé, lý do vì cổng optical thì tín hiệu số sẽ phải qua 1 bộ điều chế trước khi truyền ra đường dây, sau đó mới nhận lại và giải điều chế. Tuy nhiên nếu như đầu phát của các bác chỉ có mỗi cổng optical thì đành chấp nhận sử dụng vậy, ko nên tìm cách để chuyển sang coaxial . Vì chỉ có những đầu phát HD hay TV box tầm trung giá trên 3tr mới có cổng Coaxial, mà như thế thì nó mới có thể làm nguồn phát nhạc hifi được Cách nối này cũng cho chất lượng âm thanh thua 1 chút so với bác dùng cổng USB của DAC Teac nối với máy tính. Mặc dù dùng cách nối USB cũng mới chỉ gần đạt tới chất lượng của đầu CD mà thôi.