Kính chào các bác vnav. Từ lâu lắm rồi khi bắt đầu vào cái nghiệp nghe năm 1988 đến nay em toàn nghe nhạc ste bằng 4 loa theo kiểu mỗi kênh 2 loa. Rất nhiều lần nâng cấp và thay đổi gu cũng như cách nghe nhưng không hiểu sao tai em nghe hai loa tiếng cứ mỏng mỏng và thiếu uy lục sao đó vì vậy cuối cùng vẫn phải chơi la 4 loa. Các cụ cho em hỏi tại sao nhiều người không thích, phản đối đấu ghép theo kiểu này vậy. Thân, kính và rất mong nhận được lời giải đáp thỏa mãn cái tại sao từ các cụ.
Em giơ tay. Nghe được tốt, miễn là các loa giống hệt nhau. Nhưng đôi khi các loa khác nhau, ghép vào nhau thì lại thấy khít khìn khịt như .. :lol: , cũng có khi nghe lại chẳng ra gì.
Em chả phản đối nghe loa gì, bao nhiêu loa, quan trọng là cái thứ tiếng nó phát ra thế nào thôi. Bác lăn tăn làm gì, bác nghe thấy ưng cái bụng là được, ai phản đối kệ người ta, bác có ghép cho họ nghe đâu.
Hiện giờ em đang dùng cấu hình như sau: Đầu cp electrocompaniet emc 1 24bit phát ra dac ml 35 rồi ra pre classe audio dcr6 Từ pre có hai đường ra một ra mc 402 đánh ra cặp jbl s3500 Đường thứ hai ra cặp mono block musical fidelity 550k đánh ra cặp thiel 3.7. Cá nhân em thấy chơi hay hơn hẳn 1 cặp bất kể nghe to hay nhỏ. Nhưng lại thấy nhiều bác nói đánh thế nghe nhòe, ồn ...vv...vv Tôi em sẽ chụp ảnh sau, bác nào cho em cái hướng dẫn cách pot ảnh nhe, em cám ơn.
E thì nghĩ Bác Dauroi đặt hết cả 4 trước mặt. Tối Bác Dauroi up hình thì làm 1 tấm ở sau đít em pre cho em ngó với nghen.
Nghe được mà, nhiều amply có chế độ cho phép đánh cả 2 đôi loa cùng 1 lúc (A+B). Quan trọng là bác ghép làm sao nghe cho nó hay hơn khi nghe 1 đôi
Cấu hình em đang dùng như sau: Đầu cp electrocompaniet emc 1 24bit phát ra dac ml 35 rồi ra pre classe audio dcr6 Từ pre có hai đường ra một ra mc 402 đánh ra cặp jbl s3500 Đường thứ hai ra cặp mono block musical fidelity 550k đánh ra cặp thiel 3.7. Cá nhân em thấy chơi hay hơn hẳn 1 cặp bất kể nghe to hay nhỏ. Nhưng lại thấy nhiều bác nói đánh thế nghe nhòe, ồn ...vv...vv Cuối cùng là nó phục vụ cho mình thì làm sao để mình cảm thấy thỏa mãn mới là quan trọng vì vậy em vẫn dùng 4 loa. Nhưng vẫn có một câu hỏi tại sao ít người dùng theo kiểu đánh cùng lúc hai cặp loa vậy, hay chăng tai mình hỏng hoặc mình có kiểu nghe nhạc khác người.
Em cũng từng dùng như bác. Tuy âm lượng và âm trường có vẻ rộng hơn nhưng nghe thấy không hợp nên bỏ. Chắc do lệch pha.
Ý tưởng của bác khá giống với triết lý âm thanh của Bose: "stereo any where" Bác nhìn dưới đây cấu trúc của loa Bose 901 nó gồm rất nhiều loa mid-bass và loa treble với các hướng khác nhau: Lợi điểm của cách nghe này là âm lực mạnh mẻ, ngồi bất cứ đâu cũng có thể là điểm ngọt, phòng xử lý tiêu tán âm ít hơn (vì lợi dụng cả âm tán xạ). Khuyết điểm: mất âm hình, mất độ chi tiết, dễ rối nếu chơi nhạc tiết tấu nhanh.
Bác chơi gấu quá em ko dám ý kiến, em chỉ hỏi cái cặp con con bác để đằng trước là cặp gì vậy? Bác có chơi ko, "quẳng" cho em nhé.
Em chơi có tính chất hưởng thụ là chính vì vậy và trình độ cũng ở cấp lông vịt nên chủ yếu hợp tai mình là sướng chứ không quan tâm lắm đến đồ khủng hơn hay không. Nhưng vấn đề như em đã nói ở đầu rồi nếu có khủng đến đâu mà cứ táng bằng 2 loa là em không thích thế em mơi nói là tai bị hỏng. Đưa câu hỏi lên đây là em muốn có một lời giải thích hợp lý nhất vì các khái niệm như rối, nhòe .... Trừu tượng quá em không lĩnh hội nổi. Bản thân em thấy hiện nay dàn đang sử dụng khi nghe nhạc định hình rõ ràng các vị trí nhạc cụ và ca sỹ, tiếng ca sĩ, các giải đều cho chất lượng tốt hơn hẳn khi chơi hai cặp. Một chú ý là các đường tiếng L - R phải dảm bảo không được nhầm lẫn mà thôi.
Cách đặt 4 loa này hồi đó mình có làm rồi, ráp lúc 4 loa, củ taiwan , thùng nt, đơn giản vì lúc đó mới biết chiếc ampli đầu tiên có chế độ A+B nên ráp 4 loa nghe chơi cũng k tốn lắm. Bây giờ thì nghe 2 loa.
Em thì hiểu đơn giản vậy: - Về nghe: 1cặp loa giá 10tr nghe hay hơn 2 cặp loa mỗi cặp giá 5tr, 2 cặp loa mỗi cặp 5 triệu nghe hay hơn 1 cặp loa 5tr - Về nhìn: 1cặp loa giá 10tr nhìn thích hơn 2 cặp loa mỗi cặp giá 5tr - Về sở hữu: sở hữu 1 đồ giá trị thích hơn sở hữu nhiều món đồ không có giá trị. ......... :roll:
Hi ! em thì cũng đang nghe 4 loa khi nghe nhạc định hình rõ ràng các vị trí nhạc cụ và ca sỹ, tiếng ca sĩ, các giải đều cho chất lượng tốt hơn hẳn khi chơi hai cặp . Quan điểm cua e giống với bác nghe rất hay
Chào các Huynh Bạn lehuulinh nói rất chính xác về loa Bose 901- series 6 Trứơc đây khá lâu rồi mình cũng có câu hỏi như các bạn và mình tự hỏi tại sao các hãng Audio nổi tiếng trên thế giới chỉ sx Ampli ,loa 2 đường tiếng ?/ Từ ngàn xưa khi con người biết chơi nhạc thì họ đã có thói quen là người biểu diễn luôn ở trứớc mặt mình và do cấu trúc 2 lỗ tai nên con người hầu như cảm thụ được âm thanh phát ra từ 4 phương , 8 hướng . Những năm 74- 76 các hãng đã cho ra ampli + loa 4 đường tiếng . Cuối cùng các hãng trên thất bại hết và từ đó tới nay chỉ còn loa , ampli Stereo . Nếu ta có đủ ngân sách để chơi đồ Hi-End ta sẽ thấy chỉ với 2 loa ta hoàn toàn cảm nhận được âm hình 3 chiều . Đây là sự thật 100 % . Ta hoàn toàn cảm nhận rõ người hát ở trước mặt , người solo bên phải , hoặc trái và phía sau là trống bass . Tất cả rõ mồn một Ai thích cứ việc chơi 4 loa nhưng với mình thì 2 loa là quá đủ . Nếu mỗi loa là 600 đô thì bạn bỏ ra 2400 đô chơi cặp loa sẽ thấy khác 1 trời một vực
Tại sao không nhỉ? Đây là ví dụ thực tế. Setup 4 loa nghe tốt hơn hẳn so với 2 loa, đặc biệt khi phòng nghe có đông người. Không gian càng rộng thì không phải chỉ 4 loa mà còn phải 8 loa, 16 loa nữa chứ.... http://thivanlabs.com/images/thivan/tin ... 814190.jpg