Về quy trình tắt mở của thiết bị audio không phức tạp như các ví dụ mà bác đưa ra, vì nguyên tắc và cấu tạo của các công tắc đều như nhau, chỉ khác là trong công tắc của thiết bị có mắc thêm tụ điện vào 2 cực của công tắc, để chống hiện tượng hồ quang, an toàn cho thiết bị hơn. Có kiêng có lành, ta vẫn phải thao tác đúng, không nên làm theo cách của bác Wifi. CDP mà cũng có đầu kim hả bác??? Thân.
Em thì làm đầy đủ các bước ngược lại khi bật máy: bấm nút STOP của CDP -> tắt POWER của CDP và Amply --> tắt nguồn ổn áp. Khi bật lên thì lại ngược lại.
các bác làm tốt như thế thì người ta hỏi các bác làm cái gì !? Ai chả biết là tắt như thế, bật như thế mới đúng cách bác. Em cũng thuộc dạng lười (nằm nghe) và lì (nghe rất nhiều), cũng lại hay nghe nhạc về đêm, trước lúc đi ngủ em với tay cái ổn áp làm cái rụp, xong. Nếu nghe xong mà lại ngồi dậy rồi với tay tắt đủ từng cái power on/off thì quá mệt, quá bất tiện, có khi tắt xong cái công tắc nằm xuống lại không ngủ được rồi lồm cồm bò dậy bật lên nghe lại.... Với các bộ dàn thứ dữ nhiều nhiều $$$$$ hay các bộ dàn cỡ audiophile thì mới phải chơi kỹ, rõ khổ sở cho chúng mình.