Theo như chủ đề trên mong bác bác giúp đỡ. Em có 1 số tụ như sau nhưng không biết cách đọc trị số thế nào mong các bác giúp đỡ. http://i1271.photobucket.com/albums/jj6 ... 5E81C5.jpg
Hình như số linh kiện bác chụp hình trên là điện trở chứ không phải tụ. Giá trị cũng loạn xạ em chỉ đọc ra được vài cái. Không biết bác định dùng số linh kiện đó làm gì ạ ? Thân mến
Tụ VitaminQ. Đọc theo bác Via thì đúng rồi. Đổi đơn vị Ohm thành pF là ok. Tuy nhiên cũng có thể lẫn vài con trở trong đó khg chừng Sọc vàng tiếp theo chắc là 400V :mrgreen:
Nhân vụ tra cứu này, cụ nào có ipad/iphone down cái này Electronic Toolbox Pro ở đây về cài (đk máy đã được JB) http://store.heaveniphone.com/2011/10/elektor-electronic-toolbox-ipad-and-iphone-edition.html chơi xoang thì lên appstr ~6$ http://itunes.apple.com/us/app/electronic-toolbox-pro/id339158729?mt=8 Có lúc cần tra cái gì em thấy tiện phết; data base được cập nhật thường xuyên
Đây là tụ, em cũng gặp rồi, đọc 3 vạch đầu như đọc điện trở rồi tính ra Pi. Nếu bác có đồng hồ đo được tụ đọc 1 con rồi đo thử thấy đúng là đọc tiếp thôi.
hic cái này là tụ bác ơi chứ không phải điện trở đâu ạ. Em đã đập 1 con ra rồi trong toàn là giấy bạc với giấy tẩm dầu. Tụ này là Sprague Bumble Bee , em mua được ít định về làm amp, nhưng chẳng biết trị số thế nào tìm trên mang thì không thấy hic, bác nào có phần mềm tính cái nay trên win hoặc data sheet cách đọc không bác cho em xin. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm
Tất cả mấy con tụ này là Sprague thường dùng trong ampli đèn Mcintosh, Marantz, Scott. 3 vạch màu đầu đọc trị số giống trở, vạch màu thứ 4 là sai số %, vạch màu cuối là điện thế sử dụng.
bác lấy luôn 1 cái ví dụ cho dễ hiểu luôn ạ..... vạch màu cuối chỉ điện thế sử dụng như thế nào vậy bác.
Đỏ, cam, vàng, xanh= 2 trăm, 3 trăm, 4 trăm volt... dậy đó ![/quote] vậy nâu có là 100V và 50v là màu như thế nào ạ................ cám ơn bác nhiều.