từ Requiem for a Dream,ngẫm nghĩ sang Pi và Black Swan.

Discussion in 'Phim ảnh' started by muoimeo-2005, 25/5/12.

  1. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Nếu phải làm 1 phim nhựa có chủ đề về Ma túy,không hiểu các đạo diễn và kịch bản của VN ta sẽ làm thế nào nhỉ?! Chắc lại 1 cốt truyện khổ đau như kiểu gia đình tan nát và lấy nước mắt khán giả bằng vài chiêu âm-hình sướt mướt nào đó.

    Em hơi dài dòng,nhưng cũng là để mào đầu cho 1 ý muốn nói rằng,điện ảnh luôn cần những gương mặt đầy cá tính sáng tạo,thứ mà quả thật ở VN mình sao thật thiếu.Và đôi khi,nó đâu cần phải quá nhiều tiền.

    Requiem for a Dream - 1 câu chuyện về ma túy và tác hại của nó,dưới con mắt của Darren Anorofsky,không hề có nước mắt hay 1 chuyện cảm động. Nó rất chân thực,thậm chí tới mức khốc liệt,nhưng cũng lại rất nghệ thuật dưới bàn tay của đạo diễn tài ba này. Dường như nó là sự biến thiên của cảm xúc,hệt như trạng thái của 1 người nghiện ma túy (em đoán thế,vì cũng chưa nghiện ma túy bao giờ :D).1 cơ chế sống hoàn toàn lệ thuộc vào chất gây nghiện,tới mức chỉ khi nào dùng nó,người ta mới có thể “cảm thấy sự ổn định”.Và theo 1 cách hiểu khác,họ đang nghiện chính sự ổn định này.

    Giấc mơ thật thông qua ma túy,trở thành 1 hiện thực ảo.Thoạt tiên,nó vẫn đẹp đẽ.Dần dần,nó trở nên bất ổn . Sự sai số (hay lệ thuộc) của não bộ ngày càng tăng theo liều lượng thuốc. Và cuối cùng,nó là sự hủy hoại..Khúc nguyện cầu cho giấc mơ,chỉ còn lại là niềm hy vọng của may mắn.

    Bộ đôi Darren Anorofsky- Matthew Libatique như 1 cặp bài trùng. Nếu xem Pi như một hình hài thô ráp đầu tiên đang tiềm ẩn những giá trị nghệ thuật dị biệt,thì Riquiem for a Dream như 1 phiên bản đã được đục đẽo lớp vỏ xù xì bên ngoài,để tới Black Swan đã trở thành 1 tác phẩm được mài giũa khéo léo và tinh vi.Chả trách,như Darren đã tâm sự : Black Swan được ông ấp ủ từ 10 năm trước.

    Xem xong 3 phim này,mới hiểu rõ hơn được vì sao cặp bài trùng này sử dụng Handcam rất nhiều. Nó không đơn thuần chỉ là việc thay đổi cho lạ mắt.Ở sau nó,là 1 tư tưởng lảm phim của 1 đạo diễn.

    Chúc các bác xem hay!
     
    Tags:

Share This Page

Loading...