Nếu các bạn có củ loa của S90 tôi sẽ cho các bạn công thức đóng loa siêu trầm , hiện tôi đã đóng thành công, tiếng bass của nó có uy lực hơn hẳn những loa siêu trầm trị giá 200$. Đây là công thức đóng thùng theo kiểu Bandpass , không cần Fin lọc , tự bản thân cấu trúc của Thùng đã làm triệt tiêu âm trung và cao.Tiếng bass chắc khỏe mềm mại.Quả là công thức vàng.
Vậy là Bác chơi tới 3 thùng loa bass à? :lol: :lol: :lol: Sao cùng một nội dung mà Bác post nhiều nơi thế?
S90 là loa gì, bi nhiu tìn 1 cặp, mấy tấc hả bác, của hãng nào... ôi mệt quá. Tóm lại là thông số như thế nào? Chi phí bao nhiêu để có được 1 CẶP. Cần công suất bi nhiu để phát huy được uy lực của nó. Kính mong bác giải đáp
Chúc mừng bác Gigabass với sản phẩm của mình. Nếu không nhầm thì thiết kế này được gọi nôm na là " thùng có loa trầm ngầm " tức là còn có 1 vách ngăn kín nằm cỡ 1/3 của thùng và loa trầm được gắn ở đó. Bản thân các lỗ cộng hưởng đã cắt các tần số âm thanh ở dải cao rồi.
Công thức vàng, loa siêu trầm của bác như thế nào vậy? Tiện bác port luôn cả ảnh để anh em mở mang kiến thức.
Hình ảnh minh họa của Thùng bass tự đóng Các thông số trong hình minh họa được tính bằng mm.Củ loa này nằm trong thùng loa S90 của Nga. Model của loa là 75ГД-1-4 -Công xuất 80W - Độ nhạy 85 db -Trở kháng 4 om -kích thước 250x250x150 -trọng lượng 5kg
Hình ảnh minh họa của Thùng bass tự đóng Loa 75ГД (loa S90 của Nga) Công suất 80W TRở kháng 4om Độ nhạy 85 db kích thước 25x25x15 trọng lượng 5kg Nên phối với TDA 7294(mono) phần thùng loa nên sử dụng gỗ dán 18mm
Bác Megabass siêu thật. Bái phục , bái phục. Em mới gửi một bài lên đấy. Bác giúp em giải quyết vụ này đi. Thân
Hôm nay mới vào thăm .Quả thực là hoan nghênh ý tưởng của bác .Nhưng cấu tạo thế này thì khác gì cái loa Sub hơi Whafedate của em nhỉ ?Mới đầu nghe rất hay nhưng nghe một vài bữa mới ngã ngửa ra .Cụ thể là những âm trầm của đàn Bass và trống khi phát ra đều như nhau cả ,đều bum bum chả phân biệt được Đàn bass hay trống bass có nghĩa là âm phát ra không có hồn .Cộng thêm tiếng bass quá nhão và có đuôi lên nghe rất nhức đầu và mệt .Trên đây là kinh nghiệm và cảm nhận của em khi nghe loa sub Whafedate có cấu tạo y xì póc của bác Gigabass .Hi vọng là sản phẩm của các bác không bị như vậy .Nhưng cũng lên test thử xem sao nhé .Chúc các bác vui
Tôi chưa được nghe qua của bạn nên không dám quả quết, nhưng chất lượng cái "Tủ" này của tôi lại rất khả quan.Tiếng của gita bass và tiếng trông được tách bạch rõ ràng và tiếng bass không hề có đuôi,Bởi thung này được tính toán trên cơ sở của củ loa 75ГД bạn nên để ý tới chi tiết độ nhạy của loa này chỉ có 85,5db.vói độ nhạy này thì muốn có "đuôi" cũng khó.Còn đièu này quan trọng hơn nũa là không phải ''Fan'' nào cũng có điều kiện để tậu 1 con như con của bác.Và một cái cũng không kém phần long trọng nữa là chúng ta là những người thích lọ mọ nên có được sản phẩm tự làm ra thì quả là mãn nguyện lắm.Kính.
Đấy là ý kiến cá nhân về cái loa Whafedate của em thôi và em cũng đã nói Nếu quả thực là ngon thì tuyệt quá rồi còn gì .Thân .
Hay quá, bác có thể cho mình công thức được không, mình ở Hà nội bác Gigabass ở đâu vậy nếu ở HN thì cho phép em ghé thăm để học hỏi. Em cũng có đôi s 90 d nhưng thùng đã hỏng muốn cải tạo lại. Cảm ơn bác! Y!m: letuanhoangvn e-Mail: letuanhoang@gmail.com SDT: 0913346226
bác làm thêm cái crossover cho loa thì tốt hơn nữa. Vì âm trung và cao tuy được lọc bởi kết cấu thùng nhưng vẫn chạy qua loa. Do loa không tái tạo lại được âm thanh này nên năng lượng của chúng sẽ sinh nhiệt và góp phần làm nóng thêm cuộn dây loa. Nếu nghe mức âm lượng lớn thì dễ có khả năng gây hỏng loa.