em định ráp tda 7294 song song như vầy không biết có sao không ? công suất đầu ra không biết có bằng "cầu" không ? mong các bác rành rẽ hướng dẫn nhé, chứ ráp kiểu "cầu" dễ tèo IC quá.
Chào mừng bác tham gia clb TDA, vụ ráp song song em chưa thấy ai làm thử nên xin mời bác thí nghiệm hầu phổ biến cho bà con xài. Vu ráp Bridge em xài liên tục mấy năm cho đến cách đây 49 ngày thì nó không hề tèo gì cả, chắc bác bị nhầm chỗ nào thôi. Mong tin tốt lành từ cuộc thử nghiệm của bác Thân mến
------- Tăng công suất cho Amp TDA7294 : Có 3 cách : úp thìa, Đấu cầu và ráp thêm tầng công suất linh kiện rời phía ngoài. Cách Một và sự thật của nó đã được bàn thảo tại đây : http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?t=419
Cách này cũng hay lắm này, nhưng chả hiểu em lắp kiểu gì mà con TDA nó cũng nóng như chính nó đang chạy công suất vậy (theo mạch thì nó chỉ là tầng kích thôi)
HEHE cho em ké với nha. vụ này e làm rồi rất ok. công suất tăng lên rõ rệt.em có vài kn sau: 1/ ngõ ra spk board 1 sẽ nối với 1R=22k đi vào chân số 2 của board 2(tín hiệu input của board 2 sẽ nối với 1 tụ 22uf xuống mass. **bass nhiều hay ít là do tụ tại chân 2 nối với R=680ohm của board 1 xuống mass. tụ tốt nhất là 22uf là bass căng nhất. 2/ chú ý ngõ ra spk board 1 là + của loa và out spk board 2 là mass của loa. 3/ nguồn vẫn như cũ từ -+32 ->-+36 là ok. 4/ nguồn dùng 4 tụ lọc 10.000uf 5/ do cs tăng nên khi chưa có tải tda vẫn nóng nên cần fan cho cả 4 board. thân.
Bác làm cách này là bác giết nó rồi. Bác mắc 2 ngõ ra lại với nhau không tăng được áp, không tăng được dòng, không tăng được công suất nhưng tăng được nhiệt độ!Vì đặt tính về pha không thể giống nhau hoàn hảo ở mổi IC riêng lẽ bác ạ! nếu em này xuất ra bán kỳ dương mà em kia mới chuẩn bị xuất ra thôi thì em sau sẽ kéo em trước xuống. Bởi ngõ ra của mổi em có tổng trở ra rất thấp ( nhỏ hơn 8 ohm nhiều nhiều lần-thường khoảng 0.05 ohm thôi) như vậy vô tình bác mắc thêm cái tải nhỏ xíu vào cái ngõ ra của mổi em, em này là tải của em kia nên nó nóng khí thế luôn. Thôi bác làm kiểu BTL đi cho nó lành bác Trai Việt ới ời ơi!
BÁC traivietnam oi. bác ghép 2 ngõ ra của 2 board như vậy là giống như hai xe chạy ngược chiều đâm nhau rồi. bác xem em nói như phần trên mà làm. em làm em nó chạy từ trước tết đến giờ có bị gì đâu.
Vụ nầy em dính máu rồi bác traivietnam ơi. Em cam đoan khi bác lắp xong cắm điện vào chỉ nghe một tiếng "chít" :lol:
bác traitimviet vẫn chưa làm xong hả? đơn giản thôi mà. cứ làm đi bác gặp khó khăn thì hỏi anh em forum là ok.
[quote="double Vụ nầy em dính máu rồi bác traivietnam ơi. Em cam đoan khi bác lắp xong cắm điện vào chỉ nghe một tiếng "chít" :lol:[/quote] bác tommy ơi vô xem có người chảy máu giống em rồi kìa.
chính xác làm như bác hướng dẫn thì không thể nào chảy máu được , nhưng em nói chảy máu là do cái sáng kiến crazy của em kìa, làm toi mất cặp TDA.
chúc mừng bác có "sò nướng "ăn nha. bác cứ làm như em đi ok ngay mà. sau đó bác làm luôn pre đèn thấp áp 6dj8 nữa là chất âm thay đổi ngay.
ok em làm lại rồi dựa trên cái amply của bác Via, hiện nhà amply nhiều quá, xong có dang dở có, đủ loại amply đèn thì chỉ có mỗi KT 88 thôi, con vợ càu nhàu quá trời luôn, nhưng thôi kệ học hỏi là chính. tình hình nhà em hiện nay "chú rể" (amply) hơi bị nhiều mà "cô dâu" (loa) ít quá, nên chưa tính tiếp được.
Chơi kiểu bridge thì thấy hãng khuyến cáo loa không nên dùng loại trở kháng nhỏ hơn 6 Ohm. Nếu bác traivn vẫn máu chơi song song thì kiếm loại TDA7294S hoặc TDA7293 mà xài, đảm bảo trở kháng loa có xuống tới 2 ohm vẫn đáp ứng tốt.
Tăng công suất choTDA7294 dể thôi mình làm rồi >cách làm như sau: 1.Nối chân số 14 của IC1 sang chân số 2 cuả IC2 bằng R 22K 1/4 w 2.Nối đầu vô của tụ Input nối xuống mát từ chân số 3 cuả IC2 .Còn đầu cấp tín hiệu IC1 để bình thường 3.lấy 2 đầu ra từ chân 14 của IC1 và IC2 nối vào loa Cách tăng công suất này em làm rồi ,hậu quả loa trung + trép cháy sạch vì ghép kiểu này công suất ra loa rất lớn cẩn thận thì hơn.
em vừa làm thử con 7294 theo mach này mà sao nghe dở quá , tiéng Bass nó cú lùng bùng tres thì chói, các bác cho ý kiến với
Nếu một mạch công suất tải 8 ohm là 100W và tải 4 ohm là 200W thì khi ghép cầu (bridged) sẽ cho công suất gấp 4 lần tức 400W ở tải 8 ohm. Lý do là ghép cầu giống như mắc nối tiếp lại nên áp tăng gấp đôi và khi áp tăng gấp đôi thì theo định luật ohm với tải ko đổi thì dòng sẽ tăng gấp đôi, như vậy công suất sẽ tăng gấp 4 lần, hiệu suất cực cao. Tuy nhiên khi ghép cầu tải loa 8 ohm thì mỗi mạch công suất sẽ chịu dòng giống như là chạy ko cầu mà dùng loa 4 ohm, do đó mạch chạy sẽ khá nóng, nếu bác nào chơi ác chạy cầu mà dùng loa 4 ohm thì khi đó dòng qua một mạch công suất sẽ tương đương một mạch chạy ko cầu mà tải loa 2 ohm hic hic :lol: Con IC TDA7294 trên tài liệu ko cho phép dùng tải nhỏ hơn 8 ohm mà ko giảm áp cấp vào. Dễ nhận thấy nhất là mạch bridge chỉ cho ra 170W trong khi chạy thường đã là 100W, nếu ép nó thì tức nước sẽ vỡ bờ :mrgreen: Ngoài ra có bác cho ý kiến là thay đổi trở phân cực cho nó giống như hệ số khuếch đại của opamp, theo em thì cái này coi bộ hổng ổn lắm, lợi trước mắt thì có nhưng lâu dài thì răng chắc chắn sẽ ko còn :roll: :mrgreen: Về vụ mắc song song theo bác traivietnam thì cũng có ý hay để tải loa trở kháng thấp, con LM3886 người ta cũng mắc song song đến 6 con đấy thôi, ngã ra có khi còn triệt tiêu nhiễu nữa là khác, vả lại nó cùng pha cơ mà, tuy nhiên khi đó linh kiện phải có độ chính xác rất cao để ngã ra áp bằng nhau vì nếu lệch nhiều thì có lẽ sẽ hổng ổn. Nói chung ráp cầu là OK, mắc song song nhiều mà ko chạy cầu và vẫn dùng loa 8 ohm ko đổi thì hầu như vô ích, còn nhiều thứ hay hơn để làm! Thân!
Em cũng chỉ định thử thôi , nhưng có lẽ kô như mong muốn . Hơn nữa em thấy CS của 1 con cũng thoải mái rồi , mà lại đễ đạt hiệu quả hơn vì đơn giản và kô phải phụ thuôc sự giống nhau của IC , thôi làm 1 con 1 kênh cho lành ( kién thức ĐT của em còn ABC mà ) thanks