Nếu ê ca9ng còn theo loa thì nên để lại ,nghe dĩu hơn ,còn bọc lại rồi thì thào ra ,nghe hình như rõ hơn còn hay hơn thì em chịu.thân
Theo em thì cũng tùy vào âm thanh của bộ dàn đó như thế nào, nếu bộ dàn có chất âm thiêng sáng hoặc hơi chói thì gắn ê căng vào nghe ấm hơn, dễ chịu hơn, và ngược lại những bộ dàn có chất âm thiêng về ấm áp ngọt ngào nhưng lại thiếu chi tiết thì tháo ê căng ra nghe sẽ rõ ràng và chi tiết hơn. Em thì ít khi tháo ê căng ra vì sợ mấy thằng nhóc nhà em nếu chúng nó nghịch chọc thủng màng loa thì chít. :lol:
Hôm qua em lọ mọ thử các loại đĩa và phat hiện là nếu tháo ê căng thì tăng treble, đặc biệt áp dụng cho đĩa thu âm nhạc quá trầm, nó sẽ tăng nhạc tính. Còn lắp ê căng vào thì tăng bass, dải trầm cải thiện rõ rệt (áp dụng ở loa của em thôi). Ko biết các bác có thấy thế ko? Thân
có ê căng loa e cho âm focus hơn, treble chi tiet hơn. bass k thay đổi. - why ? - đó là do sound diffraction.
Theo em ê-cang có ít nhiều tác dụng như: 1. Bảo vệ và trang trí cho loa. 2. Giúp cho trường âm của cả thùng loa được ổn định và cân bằng hơn theo ý đồ của nhà sản xuất. Đối với tiêu chí 1, nếu ta tháo hoặc không tháo ê-căng ra thì không ảnh hưởng mấy với âm thanh đôi loa phát ra. Tuy nhiên không loại trừ tấm ê-căng đã quá củ hay do bụi bám vào quá nhiều làm thay đổi ít nhiều chất liệu ê-căng so với ban đầu thì khi đó ít nhiều ảnh hưởng âm thanh phát ra từ loa. Vì khi gắn ê-căng vào thùng loa thì đã nằm trong tiêu chí của các nhà sản xuất rồi. Về trực quan nếu trên đường truyền âm thanh từ nguồn phát đến tay người nghe nếu có vật chắn trên đường đi thì phải ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh phát ra, nhưng đa phần là ê-căng ảnh hưởng không đáng kể đến chất lượng của loa. Khi nghe nhạc yếu tố nhãn quan đôi khi đánh lừa cả phần thính quan của ta và làm cho trí tưởng tượng ta phong phú gán ghép theo cảm tính khách quan. Tiêu chí 2: bản thân đã thử và cũng nghe lóm qua là khi tháo ê-căng ra ảnh hưởng xấu đi chủ yếu là do khuyến cáo từ nhà sản xuất ví dụ như Thiel CS1 tháo ê-căng ra nghe mid và treble không rỏ ràng có thể do hiện tượng sóng dội từ bề mặt vật liệu thùng loa gây ra và ngược lại khi gắn ê-căng lại, hoặc cũng như đôi Ditton 442, 662 mà các bác trên diễn đàn cũng đã đề cặp tương tự. Đôi khi nhà sản xuất lại khuyến cáo ngược lại như JBL 4800 của bác Purser. Như vậy tùy hảng sản xuất sẽ khuyến cáo người sử dụng sao cho hợp lý nhất. Tuy nhiên, theo cảm nhận thực tế là điều quan trọng nhất nếu ta thấy có thay đổi chất âm khi thao tác gắn hoặc không gắn ê-căng thì sẽ mách ta nên làm gì phải không các bác và không quên yếu tố bảo vệ cho cặp loa yêu quí của mình.
Theo các tài liệu cổ thì ê-căng loa chỉ là vật trang trí , che đậy bụi bặm ...vv không giúp gì hữu ích cho việc nghe nhạc ,thậm chí có xu hướng làm xấu âm thanh nếu chọn e căng không phù hợp Với tinh thần đó cũng theo tài liệu này ,người ta phải chọn loại thưa nhất có thể để tránh làm cản trở sóng âm không tốt cho nghe nhạc. Mọi vấn đề của loa phải được giải quyết từ loa , thùng loa ,chứ không nhất cử lưỡng tiện từ ê-căng Do vậy đại đa số các loa khi tháo e căng ra về mặt lý thuyết đều tốt hơn cho nghe nhạc , và thực tế khi tháo e-cang ra thường có cảm giác tiếng thoát hơn ,các e-căng đủ thưa thì khó nhận thấy Các loa đời mới thì em không biết
Bác viết rất sâu sắc. Loa của em thì khách đến nhà là tháo hết ê căng ra nghe cho nó phê và hay hơn ( em cảm nhận thế và vợ em cũng thấy thế ). Còn nghe xong và trước khi đi làm để tránh bụi và bảo vệ tránh những con côn trùng như kiến, muỗi, gián...nó cắn drivers thì nghe mất hay. Lắp ê căng vào cản đường tiếng hoặc nếu các ê căng lỏng có thể gây hiện tượng va đập nhẹ nếu ta nghe nhạc có trống làm tăng thêm tiếng trống lạch cạch Đó là cảm nhận cá nhân em, mong các bác thông cảm. Thân
Cái dòng màu đỏ kia nếu có thì nên điền tên nó vào danh sách thị trường chuyển nhượng nhé bác.Rooney mà chấn thương , sa sút phong độ cũng phải cho lên đưởng cập bến mới bác ạ :lol:
Em thấy dưới Hải Phòng có 1 audiophile chơi 1 cặp loa rất to, 3 đường tiếng, hình như là 5 hay 6 drivers gì đó, bác ấy lấy ít bông đậy đậy vào 1 loa treble phía sau thùng, trong khi đó thì ê-căng trước bác ấy tháo ra, em có hỏi thì bác ấy bảo là: "Bông Hi-end đấy!!!" :shock: Em đồ rằng bác ấy đùa, bác lại khẳng định cả 2 bên loa đều thế, trọng lượng bông 2 bên bằng nhau, hình dáng cũng giống nhau... Em chẳng hiểu thế nào nữa :wink: P/s: Bác Aping có lượn qua đây thì confirm giúp em vụ này, không các bác ấy lại bảo em ném đá :mrgreen: Em té
Hihi, em thấy tháo ecăng ra hay để nguyên ko quan trọng. Quan trọng là tính biến mất của loa khi chơi... Bác nào thích thiết bị thì tháo ra rồi ngắm .hìhì.
Để đạt tới mức đăng phong đạo cực -- biến mất của loa --, thì em e rằng ... khó lắm, khó lắm ... :lol:
với vài đôi loa em dùng qua thì đúng là o quan trọng lắm . Nhưng em loa hiện giwof em đang dùng mở ê căng ra cảm nhận khá rõ ràng là âm thanh trở nên sinh động hơn , các dải rõ ràng hơn , âm hình mở rộng hơn chút . Còn tính biến mất thì em nghe bộ B&O anh giang âm hình ấn tượng thật ^^
Bộ của bác Giang thì không nói làm gì rồi, e còn đang thèm thuồng đây :lol: Nhưng e rằng, cho dù là đồ đắt tiền đến mấy, thì cảm nhận không gian không chỉ phụ thuộc vào đồ đạc đâu ạ. :mrgreen:
Vì cửa hàng thường không có trẻ con hiếu động .còn ở nhà thì dễ bị cu tý cầm đũa .có khi lại là thìa (VÌ LOA THÔNG THƯỜNG TRÔNG GIỐNG CÁI BÁT )nên các cu tý rất thích súc
Bác khẳng định chắc chắn là trên cặp loa của bác hay là tất cả các cặp loa?Vụ này em ko tin lắm.Đối với những gì thuộc về cảm tính thì em ko bao giờ dám khẳng định hết.