Thế thì chúc mừng bác ThuyLT, hôm nay mà Bác theo dõi thì đã con mắt lắm, giống kiểu lên đỉnh dốc rồi đổ đèo!
Bác Haphuong cho ý kiến chỉ đạo chuẩn quá, nhưng lần này nhịp xả đúng bằng T+4 kể từ lần điều chỉnh 18 19/10. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường đang giai đoạn phân phối mạnh với klgd lớn tăng đột biến. Dòng tiền tiếp tục chạy từ các dòng cp có tin tức (kể cả tin chưa chính xác) rỉ tai nhau. Thị trường bắt đầu chạm vùng quá mua là điều chỉnh ngay, cá nhân em thì ra hàng hôm nay rồi mặc dù gan lỳ cuối cùng phải ra giá tham chiếu nhưng em vẫn có niềm tin điều chỉnh ngắn hạn và thị trường sẽ đi tiếp tới ngưỡng tiếp theo tại 640 Mức fibonacci projection 38.2% tỏ ra khá mạnh trong ngắn hạn nên các bác hết sức cẩn thận. Đợt này thị trường ăn kiểu T+2 sợ quá, mà em thì lại phải T+4 mới buồn :cry:
Tình hình nhiều khả năng tuần sau giảm quá. E vẫn còn một ít chưa chạy được mà chỉ có mấy phút đã thấy TT đột ngộit đổi chiều rồi sợ quá
bác không phải sợ, BB còn ôm nhiều lắm, cả Tây nữa không việc gì phải lo cả! dựa vào yếu tố khối lượng thì cũng hơi căng, tuy nhiên nhìn lại cái biểu đồ thì thấy yên tâm lắm! Sáng nay bắt đáy rất nhiều chủ yếu vào cuối phiên! @ anh Thuỷ: Sáng nay em ra được ngân hàng roài, em nghĩ đẩy ngân hàng lên để xả nhưng có vẻ không đúng lắm! vì lúc cuối các mã lớn chủ yếu lệnh nhỏ bán thôi!
@ All Chúc mừng các bác đã out hum 23/10 và chung vui với các bác cầm cổ còn ngoan cố ở lại : Choáng váng vì tin đồn gói kích cầu không được thông qua : http://cafef.vn/20091024041713316CA31/c ... ng-qua.chn
Thứ 2 là ngày đầu tuần Chứng khoán cố gắng lên cao Thứ 3, thứ 4, thứ 5 Ngày nào cũng lên như thế Thứ 6 rồi đến thứ 7 Cố gắng úp thứ 6 thôi Chủ nhật cả nhà đều vui Vì chứng lên suốt tuần E chỉ hy vọng có bây nhiêu thôi :lol: :lol: :lol:
Vấn đề ở chỗ người người đều nghĩ rằng là cuối tuần mới có khả năng up nên nhà nhà đều muốn bán vào T2,3. Theo chủ quan của em thì may ra ngày T4 mới có khả năng phục hồi. Trong thời điểm này, tiền là vua. bác nào cầm tiền thì đừng nên vào vội, đợi xu hướng thị trường đã, bác nào mắc kẹt thì tuỳ cơ ứng biến Em vẫn còn khối VCG, LSS thứ 2 về nhưng em lãi VCG khá nhiều rồi, chủ trương của em là cứ sàn là em múc
Nhiều khả năng gói kích cầu thứ hai có quy mô khoảng 200 nghìn tỷ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết "Khả năng thông qua gói kích cầu là chắc chắn, vì xu thế là mọi người đều đồng thuận." Bên lề phiên họp tổ chiều 26/10, theo phản ánh trên Vnexpress, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết kích thích kinh tế sẽ là một nội dung được đưa vào nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước 2010 dự kiến được Quốc hội bàn thông qua vào ngày 10/11 tới. Ông Hiển cho biết các biện pháp kích thích cho năm 2010 là cần thiết vì kinh tế vẫn chưa thực sự trở lại bình thường sau cuộc suy thoái toàn cầu. Biện pháp có thể không cấp bách như 2009 mà sẽ đi vào chiều sâu, dài hơi hơn, tập trung cho các lĩnh vực quan trọng. Ông Phùng Quốc Hiển cũng cho biết, "hình thù" của gói thứ hai theo đề nghị của Chính phủ cũng như các ủy ban Quốc hội cũng đã rất rõ. Thứ nhất là nguồn trái phiếu chính phủ, khoảng 56.000 tỷ đồng. Thứ hai là nguồn bù lãi suất, tổng bù lãi suất của năm 2009 khoảng 17.000 tỷ, mới dùng 10.000 tỷ đồng, phần còn lại sẽ tiếp tục sử dụng. Tính cả phần đầu tư phát triển 125.000 tỷ, tổng gói kích cầu thứ hai sẽ vào khoảng gần 200.000 tỷ. "Khả năng thông qua gói kích cầu là chắc chắn, vì xu thế là mọi người đều đồng thuận. Mọi người đều thấy nền kinh tế của ta chưa thấy hoàn toàn bình phục", ông Hiển cho biết Theo ông Hiển, việc có hay không có gói kích cầu thứ hai, về nguyên tắc không ảnh hưởng gì tới thị trường chứng khoán và nếu nhà đầu tư mua vì kỳ vọng có gói kích cầu thứ hai thì thực sự nguy hiểm. "Chúng ta nên kỳ vọng một nền kinh tế khỏe mạnh, đừng kỳ vọng cho nền kinh tế ốm yếu rồi chờ Chính phủ kích thích cho nó trở lại bình thường. Tư duy như vậy không chuẩn, bởi kích cầu hay kích thích cũng chỉ là ngắn hạn, gắn với những khó khăn kinh tế. Các nhà đầu tư nên nhìn vào dài hạn, kỳ vọng vào tương lại lành mạnh".
Theo quan điểm của em tuyệt đối không bắt đáy trong tuần nhạy cảm này, chỉ nên mua những CP đã có sẵn trong TK để đánh T+ và trung bình giá. Như em, hôm nay em sẽ mua thêm LSS nếu mua được giá tốt. VSH cũng là 1 em chân dài lình xình khá lâu, có thể giải ngân em này lăn chốt trong đầu tháng 11.
Phát biểu "vo" quá nhỉ ? Ko bít hôm nay thị trường có hớn hở với tin này không ? Riêng em thì vẫn cặm cụi nhặt vào theo phương châm Target price, chẳng có lý do gì để Vờ ni xuống sâu cả phải không các bác ?
Về xu hướng từ giờ đến cuối năm thì chắc là up rồi nhưng em sợ nhất là quả Margin trading, có 1 số khách VIP được đánh 5-700% số tiền họ có, đánh như sàn vàng, về nguyên tắc T4,5 họ sẽ phải bán hoặc bị bắt bán nếu như hàng của họ âm so với Công ty CK đề ra.
- Nghe hơi nồi chõ thấy bẩu gói 2 nhắm vào 3N (mã HAI sàn HNX lên CE nhá !) - Margin trading chủ yếu nhắm vào nhóm bu sịp , thanh khoản cao --> tránh xa - ...