Em là lính mới, nhiều khi đi nghe hóng hớt thấy các bác có kinh nghiệm nói cặp loa này nghe bị ồn. Thú thực em chưa hiểu lắm. Linh mới chơi các bác đừng cười. Thế nào là ồn ạ?
Cũng tùy gu nhạc mỗi người nữa nhé bác, bác cứ thẩm thấu theo nhu cầu của "tai nghe myself" đừng nghe theo người khác
Ồn, cái này e cũng bị y như bác. Sau một hồi vật vã hoá ra không phải bác ạ. Khi ồn mình cứ hay đổi tại loa mà hoá ra nó hơi khác một chút. Khi nói ồn mình nên nói là sao cái hệ thống này nó ồn thế mới phải. Và việc đầu tiên giờ em xem xét là cái chỗ ngồi nghe. Bật nhạc cạnh máy bơm nước thì không thể hay được, hay ae hay để bộ dàn ở phòng khách. Nếu có chú bán keo dính chuột dạo đi qua, nghe cũng ko hay đc. Thứ đến là các thiết bị tạo nên âm thanh chứ ko riêng gì loa. Lý tưởng là có phòng nghe thoáng mát rộng rãi, nhìn ra sân vườn, cách ly với xe cộ ngoài đường, uống trà nghe nhạc thư thái. Khi cần có thể đóng cửa cách âm. Rất nhiều ng trong đó có e, vừa nghe nhạc vừa nghe cả hàng xóm cãi nhau, thực sự là ko hay. Quan điểm của e là lần lượt giải quyết từng thứ một trong khả năng, sau đó mới xem xét đến loa có hay ko. E nghĩ đó là cách tiếp cận đúng, nên xét tổng thể ko cứ gì mỗi đôi loa. Hi các bác thứ lỗi, e đi bơi về nước vào tai, nghe nhạc cũng ồn. Trân trọng
Độ ồn thường dùng để đánh giá phẩm cấp đôi loa. Những loa rẻ tiền thường ko thể tăng lượng bông trong thùng lên được(vi nếu tăng thêm sẽ mất bass) khi đó âm thanh phía sau màng loa sau khi phản xạ trong thùng một số lần sẽ bật lại màng và làm cho âm thanh thiếu chi tiết, mờ nhạt( ồm) khi đó người ta gọi là loa bị ồn ( âm ra ko sạch). Mời các bác cao thủ sửa cho hòan thiện ah.
Em thấy bác Thai64 giải thích dễ hiểu nhất cho em. Có thể hiểu nôm na là nó gây khó chịu cho người nghe, Cái mình muốn nghe thì lại bị tiếng khác trộn vào làm mình nghe không rõ nét. Không biết vậy đã đúng chưa các bác nhỉ?
Đúng là khái niệm ồn thật khó hiểu, nhưng nếu mang cái đĩa đó trải nghiệm trên nhiều bộ loa khác nhau thì dễ phát hiện hơn cái nào bị ồn
Thấy ông bố ngủ ngáy O O O...thằng cu con mang đàn ra đánh. Ông bố bừng tỉnh quát to...ồn quá để yên cho bố ngủ. Thằng con làu bàu: đang đàn hay thế mất cả hứng ...ngủ ngáy O O O nghe thấy gì đâu mà biết là ồn. Ồn...lạ nhỉ
Bộ dàn độ ồn càng thấp khi ta mở âm lượng khá to khi nghe nhạc nhưng ta vẩn có thể nói chuyện với nhau nghe rõ chứ kg phải cố gắng nói to để cho nguời kia nghe được.Nền âm tĩnh và sạch cho độ ồn nền thấp càng nghe được nhiều chi tiết trong bản nhạc và nghe lâu kg mệt như các cụ nhà ta hay nói.
"Ồn nền hệ thống" và Ồn do ngoài hệ thống... hic, nhiều kiểu lắm bác. Một số bác vặn volume về 0 rồi bảo tĩnh quá, ampli ngon, loa ngon.... do không hiểu hoặc lòe bịp. Khi hệ thống hoạt động mới thấy được ồn nền.... Mấy cọng dây nó cũng khác nhau về món này chứ "dải tần" dẫn cho phép của nhiều dây có hãng nào bảo nó thiếu dải. Mấy cái amp cụ cố hay thì có thể hay nhưng linh kiện méo mó và thường ồn nền khủng khiếp (nhất là do mấy anh trở). Thế nên dùng đồ cổ phải xác định việc thay thế vài hoặc nhiều linh kiện. Không còn gin, không còn nguyên, đã tháo nắp, đã giật ecran, một số linh kiện đã thay.... càng tốt nếu người làm việc đó có tầm, còn nói nọ kia ngược lại thì phải xác định sớm.
Thực sự là em vẫn chưa hiểu độ ồn lắm, vì chỉ cảm nhận được nó sáng hay tối, rộng hay hẹp thôi. Nếu phối ghép mà sáng, rõ tiếng thì chắc là không còn ồn nữa các Bác nhỉ?
Nói như Bác cũng đúng, nhưng âm thanh bị cắt đi biết đâu người này ko thích nhưng người khác lại thích. Ko có thì họ lại bảo ghép ko hợp nên ko lên được tiếng đó
Tiếng ồn là hiện tượng vật lý, tập hợp nhiều âm thanh có tần số khác nhau và có cường độ trên 60 dB (đề xi ben) tác động lên thính giác gây khó chịu cho con người. Muốn có âm thanh trung thực...rất cần làm giảm thiểu, loại bỏ những âm thanh gây ảnh hưởng, giảm thiểu những tác nhân gây nhiễu loạn âm thanh... gọi là giảm tiếng ồn. Ví dụ: - Làm phòng cách âm, xử lý âm phòng nghe nhạc... - Dùng nguồn điện ít bị nhiễu, dùng BACL, dây nguồn chống nhiễu ...tiếp đất hợp cách cho các thiết bị Audio.
Em cũng là tín đồ của âm nhạc từ bé nhưng cũng chỉ biết nghe thôi (tai trâu). Nghe các bác phân tích em thấy mở mang ra được nhiều
Mình nhớ là các thiêt bị âm thanh khi xuất xưởng, hãng đều phải công bố một chỉ tiêu rất quan trọng là SNR signal to noise ratio (Tỉ lệ tín/tạp) nếu ít có đk test thì khi mua mới cứ chọn sản phẩm có thông số này cao cao. Lưu ý là chỉ nên so sánh cùng công nghệ thôi nhé SNR bán dẫn so bán dẫn, đèn so đèn. Chứ lấy bán dẫn so đèn là đèn thua chắc vụ này, nhưng ko có nghĩa là con đèn đó nghe dở đâu ạ. Còn về thử nghiệm tại chỗ thì cách thử dễ nhất là bật bản nhạc đến volume mình hay nghe, rồi bấm nút pause lại dí tai vào loa xem có nghe tiếng gì ko, nếu có tiếng lạ thì nghĩa là chưa ổn, phải khắc phục. Qua được hai bước dễ nhất này rồi mà vẫn chưa thoả mãn thì nhờ quyền trợ giúp ạ.