Sau khi nghiên cứu, mạn phép đưa ra thứ tự ưu tiên các thành phần trong bộ dàn Hi-end, mời các Anh Em tranh luận để có khái niệm mua sắm đầu tư cho đúng : (% là tiền trên tổng ngân sách ) 1.Thiết kế,cải tạo , tiêu âm, tán âm phòng nghe đúng - tốt nhất trong điều kiện phòng sẵn có. 5% 2.Loa 34% 3.Pre 15% 4.Power 25% 5.Nguồn Phát 15% 6.Dây interconect 2% 7.Dây loa 2% 8.Nguồn điện 2% Mình viết cái này vì phân vân mấy thứ như điện, dây loa, chống rung ...thường được bán quá đắt so với giá trị những thứ đó bổ xung cho bộ dàn, theo mình chỉ những bộ rất lớn mới có thể phân biệt được sự khác nhau khi bổ xung những thứ đó. Anh em có ý kiến nhá.
Hệ thống HIFI thì thế này được, Nếu là hệ thống Hi-end thì ưu tiên các loại dây nhé tổng các loại dây lên 15 %
Cứ dập khuôn theo công thức thì khó mà nghe hay được dù là hifi hay hiend. Theo em thì dây loa, IC đầu tư vừa phải cho bộ dàn vì dây đắt quá cũng chưa chắc làm bộ dàn hay hơn được. Điện nguồn là cái rất quan trọng cũng không nên xuề xoà quá. Em thấy có bác xử lý phần điện còn đắt hơn cả loa. Amp thì cứ đánh loa hay là được chứ cứ tìm theo công thức thì gò bó quá, tất nhiên là ai cũng muốn có phương án ngon bổ rẻ vẫn tốt hơn.
Đúng rồi , đấy là ước lệ chứ sao đúng vậy được ! Mình ước vậy dựa theo cá nhân mình khi thay các thành phần trong bộ dàn và lắng tai nghe để thấy sự khác biệt đến mức nào, với mức độ dễ nhận ra sự khác biệt thì mình tự đánh giá là quan trọng hơn, còn khi mình vô cùng khó khăn để nhận ra ( dây loa, dây tín hiệu ) hoặc tai trâu của mình không thể nhận ra ( dây điện ) thì mức đưa mức độ ưu tiên thấp hơn.
Em nhất trí loa là quan trọng nhất, và đặc biệt khi kiếm được loa dễ phối ghép thì ráp ampli cỏ vào nghe vẫn cứ thấy hay.