Em có con ampli Naim công tắc Power nó cũng nằm sau lưng máy, mỗi lần bật tắt cứ phải sờ lưng bất tiện quá, thế là em tắt bật ở cái ổ cắm Lioa hơn 2 năm rồi có làm sao đâu.
Tốt nhất là phải tắt trên amply rồi mới tắt công tắc bác nhé. Bác mà chơi kiểu tắt công tắc, mặc kệ cái amply là tèo amply sớm bác ơi, kiểu của bác là kiểu đang hát thì mất điện, có điện lại hát tiếp đó bác à.
Để máy bền và an toàn thì bắt buộc sử dụng công tắc của amply. Nhưng với trường hợp như bác chủ nêu ra em có góp ý thế này ạ. Amply của bác mà có công suất lớn (McIntosh MC2600 chẳng hạn) tuyệt đối tránh việc cắm rút vì khi khởi động máy ăn dòng điện lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ ổ cắm và amply vì vậy bác nên thay đổi cách bố trí kệ máy. Nếu amply công suất nhỏ bác nên làm theo hướng dẫn của các bác ở trên là mua 1 ổ cắm nối có công tắc (Chọn loại tốt bác nhé). Em cũng đang dùng CD GaMut mà công tắc nguồn nằm ngay dưới đầu dây nguồn vào nên mỗi lần bật tắt cứ phải sờ phía sau chứ không nhìn được ạ. Em cũng dùng ổ cắm APC của Mẽo có lọc nguồn chống xung (200 ngàn ngoài chợ Sắt) và bỏ qua cái công tắc trên CD, mọi việc vẫn rất ổn.
Em thì thấy trong ampli thường có con rơle làm nhiệm vụ đóng mạch. Tại sao họ lại phải lắp rơ le và con trễ trong máy? Khi tắt công tắc mà phích cắm giữ nguyên nó sẽ ít ảnh hưởng hơn. Khi cắm điện do tay ta nhiều khi cắm không dứt khoát tạo ra hiện tượng move tức thời làm cho nguồn cấp bị chập chờn. việc này đối ngược với việc tắt công tắc và bất công tắc nó cấp điện để rơ le đóng mạch tức thì giảm thiểu xung điện do chập chờn mà người sử dụng không mong muốn.
Với các amply đời cao còn có rơle chứ 1 số amply cổ không có rơle đóng mạch thì việc cắm rút trực tiếp là cực kỳ nguy hiểm :idea:
Câu này của bác chuẩn không cần chỉnh , nhà SX đã làm ra cái nút Power em nghĩ chẳng bao giờ thừa cả , nhà em em bật như sau : Ổn Áp >>> BACL >>> Ổ Cắm >>> CD ( Hoặc các nguồn phát khác ) >>> AMP , khi chạy ổn định hệ thống rồi em mới bật công tắc chuyển loa trên AMP . Khi tắt đi em làm ngược lại ( chưa biết sao nhưng mất thời gian đổi lại thấy cũng yên tâm hơn .... hi hi hi )
em vẫn đang làm vậy đây bác. Trước đây mỗi lần ấn nguồn của ampli để tắt đều nghe tiếng "tẹt" khá lớn, nhưng khi tắt nguồn chung cả dàn máy thì không nghe. Em làm vậy cũng cả năm rùi mà chưa thấy bị gì hết .
Em tự hiểu là bản chất cái nút POWER trên ampli chỉ là cái công tắc đóng mở mạch thôi, bây giờ chuyển cái công tắc ấy ra phía ngoài ampli thì có làm sao đâu, chỉ cần dùng công tắc xịn chịu dòng đủ cho ampli rồi hàn tụ dập, nếu tìm được công tắc 2 cực càng hay.
Khi các bác cắm đủ các loại vào con ổn áp lioa và bật tắt công tắc lioa thì có hiện tượng: con lioa liền 1 lúc chịu tải tăng đột ngột trong khi nó chưa kịp lấy đủ vòng dây để đủ áp ra, như vậy thiết bị của các bác lúc đó khởi động với áp nhỏ hơn áp danh định do nhà sản xuất khuyến cáo (<220V or <110v). Việc này không tốt cho lioa (BACL cũng gần như thế) và quan trọng là sức khỏe của dàn máy. Nên bật dần dần từng món một tránh dòng khởi động cùng lúc lớn -> công tơ điện quay tít-> trả tiền méo mặt. Tắt bật bằng nút power mà không cắm rút tránh được hiện tượng cắm rút chập chờn gây xung điện đánh lửa, rơ le đóng ngắt bền hơn và tụ nguồn không đói hoặc sốc quá. Vài lời mạn bàn đóng góp với các bác
Em có cái po audio réaearch d 90 B nó không có công tắc nguồn. Để tránh nó loẹt xoẹt khi cắm điện em dùng công tắc của ổn áp. khi nào không dùng em tắt công tắc của ổn áp. Em dùng hai năm rôi mà vẫn ổn, khôn thấy hư hại gì. Em đọc trên mạng có môt sô nhười khuyên: thì lúc tắt nên giảm volum của po rồi tắt po trước, tiếp nữa là tắt pre cuối cùng là CDP hay nguồn âm khác.
con đó của bác có đặt trễ hoặc rơ le đóng khi an toàn nên nó sẽ không góp phần tăng công suất dồn dập cho nguồn điện, chỉ khi đủ điện áp mới đóng thân
em cũng thấy k nên rút phích diên như thế vì em thấy tất cả các thiết bị điện nói chung đều có công tắc như thế nó an toàn hơn.không thì nhà sản xuất Nhật,Mỹ v.v... thêm công tắc vào làm gì nhỉ.bác giống sếp em khi ra khỏi phòng thò chân đá vào công tắc lioa xong tắt hết máy tính và các tbij điện khác (chưa thấy hỏng cái gì)nhưng đấy là của chùa còn của ae mình là đứa con tinh thần là tiền là mồ hôi là v.v...nên cẩn thận 1 tí k thừa
Theo em, thì hãng đã làm cái nút Power thì nên sử dụng... chứ các bác sợ mòn mà rút phích thì có ngày cắm lộn điện thì hởi ơi luôn. Còn như 1 số đồ Âu Mỹ có nút nguồn sau lưng thì em nghĩ 1 phần là thiết kế như thế cho đơn giản nhất và gọn nhất vì nút ấy nằm ngay chấu nguồn vào, công tắc ngay đó luôn thì dây nhợ khỏi vòng vèo và nhiễu nhảo nữa. Nhưng cũng có 1 ý là chúng ta có thể để ON luôn mà k phải lăng tăng nhiều. Em ví dụ như CDP của Wadia, hãng luôn luôn khuyến khích là cứ để máy ON, k cần tắt vì như vậy sẽ tốt hơn cho hệ thống mà k cần warm-up gì hết. Các bác đọc manual của nó thì thấy ngay đấy.
em có cái pow BGW kg có nút nguồn dòng màu đỏ là để chế độ stanbdy bác à em có cái cdp cỏ proceed nếu để standby thì bỏ đỉa chạy liền nếu rút dây nguồn thì phải đợi 20phút nó mới đọc đĩa vài dòng chia sẽ
em nghĩ với các thiết bị đời mới một chút, tức là khi tắt mở máy đều có cầu chì bảo vệ và có rơ le ngắt mạch tự động thì có thể rút phích điện thay vì tắt power nhưng với 1 số thiết bị có hiển thị điện tử (như krell400xi) thì khi rút phích thiết bị sẽ tự động xóa bộ nhớ đệm và khởi động lại sẽ lâu hơn một chút, các thiết lập cũ sẽ quay trở về mặc định (đơn cử như volume chẳng hạn)
Trong trường hợp phải dùng đến công tắc ngoài để ngắt nguồn điện thì em thấy lioa có cái ổ cắm 5 chấu rất hay, mỗi chấu có công tắc riêng rất tiện (em đang sử dụng cách này). Các bác có thể tham khảo xem.
Em thì k biết có phải chế độ standby không thì em thấy khi đưa CD vô thì nó play ngay, màn hình vẫn lên đèn bình thường đó ạ.
cái này hỏi bác DŨNG AUDIO là chắc nhất bác ah,vì mình thấy bác ấy hay tư vấn cho anh em dùng thiết bị điện cho audio đó(nhất là ai mua thiết bị điện của bác ấy) :lol: :lol: :lol:
em can bác nhé. Tùy vào từng loại mà bác dùng công tắc ngoài thôi bác ợ. em đã bị dính con âm ly vì dùng công tắc ngoài rồi các bác ợ. trước em có con amply cổ, em cũng dùng cách tắt bật bằng công tắc ngoài, mới được vài lần thế là ôi thôi nó khỏi kêu luôn, sau đó em phải đem ra thợ đó