cái này có nước bác "ấy " ra một bộ gửi vào đây cho các bác trong này thôi ! chứ gửi 1,4GB dung lượng lên là mất vài ngày ! chép nó về mất thêm vài ngày nữa !
Thật lòng tớ chỉ có một thôi ! Các bác không chê copy thì tớ sẽ nhiệt tình luôn. (làm cách nào để bảo đảm chất lượng, bác tư vấn giúp nhé)
để em nhận hộ ! sau đó sẽ gửi cho bác nonew nhé ! NGUYỄN TRƯỜNG KỲ ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN KÝ CON 169 KÝ CON P.NGUYỄN THÁI BÌNH Q.1 HCM
Một vấn đề mâu thuẫn là : Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng thì khá mắc $ ?? Các thiết bị đơn giản thì không đủ tiêu chuẩn quốc tế ???? Bước đầu chúng ta phải chấp nhận một số phàn mềm PC cũng như CD TEST thôi . Tuy vậy các bạn còn lăn tăn cho cái Sound Card ? Cũng phải thôi . Vì phần nhiều PC của chúng ta hiện nay phần tiếng đều " On Bo " cả . Nhỡ có làm sao thì đi cả Main chưa biết chừng . Thứ hai là đầu vào của SoundCard có trở kháng vào thấp nên không thích hợp cho việc đo kiểm Tôi xin giới thiệu cho các bạn một mạch có tính chất hồi phục y nguyên tín hiệu vào AC/DC . Nhưng có trở kháng vào rất lớn tới hàng megaôm . Nên có sơ xuất gì thì cũng không gây hậu quả cho PC . Bạn có thể sử dụng nguồn +-12v Của PC hoặc hai cục pin 9v cũng được . Bạn cũng có thể sử dụng cầu trở ở đầu vào để mở rộng thang đo cũng dễ dàng . Mạch kiểu này có thể dùng IC dòng TL 082/072 cũng được
- Quan Bác cứ nói quá. Rin ~ (101K+Rbe)//10M ~ trăm kohm thôi. Để biến đổi thành trở kháng cao cho đầu đo người ta người ta ít dùng mạch Emiter chung.
Đính chính chút xíu: Đây là 1 mạch lặp cực phát (tương tự mạch lặp cathode) của 1 cặp transistor xuôi ngược mắc theo kiểu Darlington nên có hfe rất lớn (nếu beta của mỗi con là 100 thì hfe là 10000). Điện trở vào của con 2SC1815 xấp xỉ: Rin1 ~ hfe * 1k = 10M (nếu tính cả Rbe thì còn lớn hơn nữa). --> Rin > 5M Cảm ơn Bác Vân đã cho 1 mạch rất hay.
Mạch này Vout gần như bằng đúng Vin, và đồng pha với Vin nữa. Giải thích đơn giản như sau: gọi C1815 tầng đầu là Q1, C1815 tầng sau là Q2, điện trở 1k là R thì ta có Vin= V(R)+ Vbe(Q1) (bỏ qua phân áp 100k và 10M) Vout=V(R) + Vbe(Q2) (Q2 mắc chập B và C) Vì Vbe Q1=Q2=0.7V nên Vin=Vout. Nếu bỏ Q2 đi thì Vout=Vin -Vbe(Q1). Bản chất của mạch là như vậy nên em nghĩ gọi đây là mạch lặp cực phát cũng không sai.
"... 1 cặp transistor xuôi ngược mắc theo kiểu Darlington ..." Nói thêm cho rõ. Cách mắc này có khá nhiều tên gọi: - Pseudo-Darlington. - Quasi-Darlington. - Complementary Darlington. - Compound transistor. - Sziklai pair (hình như đây là tên chính thức theo Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair vì mang tên của ông kỹ sư phát minh ra)
Tiếc thật ! chỉ bởi vì mình sinh sau đẻ muộn nên bây giờ chẳng còn gì mà phát minh ra nữa rồi !!!!!!! Con mạch này đã kiếm cho mình khơ khớ..... xiền rồi đấy ! Ngày trước các con 2SK... 2SJ.... khó kiếm lắm mà . Tuy vậy nâng tổng trở đầu vào quá lớn cũng không thuận lợi lắm đâu . Xin giới thiệu với các bạn bản thiết kế cho bộ KĐ đầu vào có trở kháng tiêu chuẩn 1 megaôm . Đó là trị số quy định của tát cả các Probe máy đo trên thế giới Vì File PDF quá lớn nên tôi phải cắt nhỏ để up được lên . Vì vậy nhiều phần bị thiếu . Nhờ Modẻrato sửa lại bài vì pót lỗi
Em thấy các bác chuẩn bị công tác đo đạc cho sumo contest khá nhiệt tình, nhưng cũng chẵng đi đến đâu được. Hiện tại đã fix nguồn phát, loa rồi, theo em thi cứ để các anh em cảm thấy ampli mình sumo thì cứ đem đi thi thôi, đâu cần đánh loa 4344 phải có ampli sumo > 15W. Miễn sao fix âm lượng các ampli cho bằng nhau (lấy tai của ban kỹ thuật ma đo nè)
Cái topic này hay quá,em thấy các bác lưu tâm cho em cái tải giả,kinh nghiệm của bọn em là dùng dây may so công xuất lớn,kéo dãn ra cộng thêm cho quạt thổi tránh nóng tang R...
Để tạo tín hiệu âm tần, đo tần số, đo méo hài, méo pha, đo mức điện áp AC thì có thể dùng chương trình VisualAnalyser: http://www.sillanumsoft.org/prod01.htm Đây là 1 giải pháp đo đạc dành cho con nhà nghèo nhưng cũng nên ráng tìm 1 Sound Card rời (không OnBoard) hỗ trợ tối thiểu 96khz thì tốt hơn. Chú ý: phải dùng mạch khuếch đại đệm để cách ly giống như phát minh của Bác NDV ở trên Trên hình là em đo thử cái USB DAC PCM2704