Em xin chào cả nhà ! việc là như này em đang có vấn đề về việc tiếp mát cho CD và Amp ở nhà , em có dùng đinh 10 phân đóng vào tường nhà để xả mát mà em thấy ko hiệu quả lắm , nhiều lúc chạm vào nó giật phát tê người , bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì tư vấn giúp em , thank all !
Vì bác đang tiếp địa sai! Bác ko phải đang tiếp mát xuống đất mà đang tiếp mát vào người bác! Đây là cách làm nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nếu nhà ổ cắm ko có điểm nối đất, cách tốt nhất bác hãy quên nó đi. Còn để trống giật cho em bé nếu chẳng may chạm vào vỏ, bác nên dùng biến áp cách ly!
Cám ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm , chắc em lựa chọn dùng biến áp cách ly cho đơn giản , nếu dùng biến áp cách ly thì ko cần lo về việc tiếp mát nữa phải ko bác !
Tiếp mát theo cá nhân mình là việc để bảo vệ an toàn. Ko phải là cách cải thiện chất lượng âm thanh. Nối đất là để chẳng may nếu vỏ máy nó chạm vào dây nóng, thì nó nhảy CB, người chạm vô cũng đỡ giật. Mà cái này phải làm đúng nha. Ko phải đóng cái thanh đinh mấy chục cm vô tường xi măng là được nha. Tốt nhất gọi kỹ sư điện tới họ làm và đo tiếp địa tiêu chuẩn 4 ôm. Còn ko biết làm thì tốt nhất đừng làm. Chết người như chơi. Bác nào nói tiếp mát để cải thiện âm thanh, tránh ground loop, ù xì thì ko đúng đâu. Cũng bỏ qua luôn mấy hộp tiếp địa. Ko giải quyết vấn đề gì nếu nhà ko có sẵn tiếp địa ở ổ cắm. An toàn và tránh ground loop tốt nhất đối với nhà ko có tiếp địa là biến áp cách ly. Các thiết bị cắm chung vô sẽ tránh được ground loop ù xì. Đừng quá lo lắng về những thứ còn lại.
Chống giật là tiêu chuẩn an toàn điện rồi bác. Nếu một ngày nào đó bị giật ngất xỉu, bỏng nửa cánh tay bác sẽ hiểu tới giá trị của các biện pháp an toàn về điện thôi.
Bác lấy đinh đóng vào tường làm max là sai lầm,tiếp địa rất đơn giản bác ạ,bác tự làm vẫn được,bác ra tiệm điện mua 1 cây tiếp địa dài 3m.và mua dây dẫn max loại tốt.cây tiếp địa về bác đóng xuống ngay đồng hồ nước,rồi nói dây max vào cây tiếp địa kéo vào ổ điện bên trong,biến áp cách ly bác ghim vào ổ điện đang tiếp max.bác nghe nền âm sẽ tĩnh hơn ạ.thân
Ko đúng rồi bác! Bác làm vậy vẫn sai như việc đóng đinh. Vẫn giật chết như thường và cũng ko giảm nhiễu nền âm. Bác nên gọi thợ điện biết cách nối đất đúng kỹ thuật tới, dùng đồng hồ đo theo tiêu chuẩn bác nhé!
Ah. ý là nếu ko làm đc tiếp mass đúng tiêu chuẩn, để ko bị giật, chất lượng âm thanh đc tốt hơn. Thì có giải pháp nào thay thế tiếp mass ko.
Đúng rồi bác! Nếu bác ko có điểm nối mát ở ổ cắm, dùng BACL là an toàn nhất, ưu điểm: - Rờ vào ko bị giật - Sét đánh, surge điện xảy ra thì các thiết bị giảm rủi ro bị hỏng - Các thiết bị cắm chung vào BACL sẽ có chung điểm neutral, sẽ tránh được hiện tượng ground loop (tiếng ù xì do bị lệch điện thế điểm ground khi cắm thiết bị vào các ổ cắm điện khác nhau ở tường!).
Góp ý với các bác về tiếp địa, nếu để đo đạt theo lý thuyết dưới 4ohm thì quá khó luôn. Dùng máy chuyên dụng đo dưới 20ohm là ổn rồi. Các bác ko tin cứ hỏi điện lực họ đóng tiếp địa cho trạm biến áp dưới 4ohm thì cần đến 4 hoặc 5 cọc dài trên 2m và đóng cách nhau trên 10m Sent from my iPhone using VNAV Community
Thật ra là ko khó! Khó là với người ko biết làm! Còn làm đúng thì dễ thôi bác! Khó nhất là làm trên vùng đất đá! Chứ vùng đồng bằng đất mềm dễ thôi! Nếu ko làm đạt được 4 ohm thì đừng làm! Vì ko đúng và ko hiệu quả!
Vâng, nhiều bác nhà thành phố mặt đường nên làm tiếp địa rất khó. Audio nó khổ thật ấy chứ[emoji23] Sent from my iPhone using VNAV Community
Đến hệ thống chống sét theo tiêu chuẩn cũng chỉ đạt đc từ 5-10 Ohm. Để đạt đc 4 Ohm là ko đơn giản Sent from VNAV Community mobile app
Em vào đọc từng comment của các bác và thấy hay quá. Hiện tại em đang đi mass thế này k biết có đảm bảo an toàn về điện chưa. Nhờ các bác chỉ giáo. Em đóng cọc đồng xuống đất rồi nối dây mass vào cọc đồng đó. Dây mass này được chạy thẳng vào mass của BACL. Các mass trên ổ cắm và vỏ BACL đều nối với mass từ cọc đồng nối lên BACL Ở chổ e vùng sâu vùng xa. K có nhiều thợ điện giỏi và e cũng k có thiết bị đo gì. Nhờ các bác tư vấn. Thân!! Sent from my iPhone using VNAV Community
Trị số Điện trở nối đất của hệ thống chống Sét ˂ 4Ω (4 ôm) quá bình thường Trị số Điện trở nối đất của Hệ thống chống sét chỉ cần ˂ 10Ω là đạt.
Cũng chẳng khó lắm đâu, không đóng được 4 - 5 cọc thì chỉ cần khoan 1 cái giếng là giải quyết được vấn đề thôi. Giá thành khoan giếng tùy thuộc vào khu vực, địa tầng. Nên hỏi người có chuyên môn tư vấn cho giải pháp cũng như phương án thi công vì trong 1 ngôi nhà thường có 3 hệ thống tiếp địa: 1/ tiếp địa cho hệ thống chống sét 2/ Tiếp địa an toàn cho hệ thống điện 3/ Tiếp địa cho thiết bị ( Âm thanh, Internet ) Các bãi tiếp địa này phải cách xa nhau ít nhất là 5m ( tránh hiện tượng sung áp khi thoát sét ) Vài lời chia sẻ với anh em. Chúc các bác vui khỏe.
Hihi em nói đóng đinh vào tường tiếp mass thì vẫn giật mà,cái này em nói mua cây đồng tiếp địa về đóng xg chỗ nào có ẩm ước đâu có giật được bác