Tip để ghép loa và amp hợp lý

Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Lvkhang, 20/8/15.

  1. Lvkhang

    Lvkhang Advanced Member

    Joined:
    1/8/15
    Messages:
    197
    Likes Received:
    93
    Chào các bác trong 4rum, tôi là một thành viên mới toe và cũng mới ti toe bước vào hố vôi như một số bác vẫn hay ví cuộc đời khổ nhục của dân nghiền audio. Tuy nhiên tôi lại có sở thích nho nhỏ là yêu công nghệ, khi không quan tâm thì thôi nhưng đã quan tâm thì tôi lại thích nghiên cứu để tìm hiểu ra tại sao chứ không nghiên cứu sâu về kinh nghiệm của người đi trước. Đã có nhiều topic trên diễn đàn này chuyên chủ đề ghép loa tuy nhiên, qua nhiều ngày nghiên cứu thì tôi chưa đọc được một bài nào tổng hợp được muốn ghép loa với amp thì phải làm những bước gì. Chính vì vậy em xin mạo muội tổng hợp lại những gì mà tôi cảm thấy cần thiết cho anh em mới nhẩy vào hố vôi.

    Việc đầu tiên ta cần hiểu là thế nào là một đôi loa tốt, dựa trên những chỉ số gì để đánh giá được điều này. Có nhiều anh em dùng chỉ số độ nhạy của loa được định mức bằng cách đo Mức độ áp suất âm thanh(sound pressure level-SPL) cách 1m khi nhận 1w công suất (ví dụ : loa 88db có nghĩa là loa sẽ tạo ra âm lượng 88db khi đưa vào công suất 1w,khi dùng máy đo cách 1m), thực chất thông số này chỉ để hiển thị là loa này công suất mạnh hay yếu thôi chứ không dùng để đánh giá chất lượng của loa tốt hay không tốt. Thực chất chỉ số quan trọng nhất là chỉ số độ nhậy của loa trên toàn giải tần số. Theo lý thuyết, loa tuyệt vời nhất là loa có độ nhậy = 0db trên toàn dải tần số (Frequency Response), tuy nhiên cho đến ngày hôm nay chưa có loa nào có độ nhậy 0db trên toàn dải tần số.Theo lý thuyết, các loa hi-fi tốt có độ sai lệch +-6 đến 10db và loa hi-end thì có độ sai lệch đến +-3db. Do vậy, khi chọn loa, các anh em để ý đế chỉ số này nhé, tuy nhiên, các nhà sản xuất hiện nay đang mập mờ với chỉ số này, chỉ công bố độ nhạy có dải bao nhiêu ví dụ từ 20hz-20khz nhưng lại không có thông số -+xdb (x là độ sai lệch đã giải thích). Hãy lựa chọn dải độ nhạy theo ý thích và túi tiền của các bạn.

    Câu hỏi tiếp theo là ghép loa đã chọn với amp nào hợp, theo quan điểm chủ quan của tôi thì sau khi ghép chúng ta đo được độ nhạy phát ra từ loa có độ sai lệch ít nhất trên toàn dải là bộ đôi hợp nhất. Điều này chỉ có thể kiểm chứng được khi chúng ta có dụng cụ đo âm thanh Sound Analizer, còn ngược lại thì lại quay về với sự bàn tán không hồi kết của anh em trên 4rum và mỗi người vẫn lại có quan điểm khác nhau.

    Các bước tiến hành đo loa:
    1: để amp ở chế độ tắt volumen nhỏ nhất
    2: để thiết bị đo trước loa 1m, chuyển tần số thiết bị đo ở tần số 1khz
    3: vặn volumen làm sao cho chỉ số db về 0
    4: tiến hành đo và ghi lại các giá trị vào bảng theo link http://www.turneraudio.com.au/louds...raph-template-36F-BPF-response-20Hz-20kHz.GIF
    Nếu sai số dưới +-12bd thì ta có thể dùng bộ equalizer 31 dải để điều chỉnh về 0db. Theo quan điểm của tôi, equalizer nên dùng để điều chỉnh những sai số phát ra khi ghép loa với amp thôi vì khi nhà sản xuất họ cho ra một sản phẩm âm nhạc thì họ đã điều chỉnh âm trầm bổng rồi, mình chỉ cần tái hiện lại âm thanh với ý đồ của nhà sản xuất là chuẩn.

    Tôi viết bài này sau khi mua được một bộ bộ loa Thiel CS3.6 và amp Threshold SA-3.9e, Preamp Audio Research Ls2b. Và thật tình cờ là tôi mua được một bộ đo âm thanh Sound Analizer của Technics Sh-8000 với giá tương đối hời so với những gì mà nó có thể đem lại cho tôi.

    Một vài chia sẻ với các bác, ai thấy đúng sai gì thì xin góp ý. Ai thích mầy mò và muốn kiếm tiền bằng niềm đam mê của mình thì có thê tìm mua máy đo âm thanh trên ebay, vừa thỏa mãn đam mê, giúp đỡ được người thân mà có lúc lại kiếm được ra tiền.
     
    Tags:

Share This Page

Loading...