Khiếp, dùng từ "công bố" chi mà nghe trịnh trọng rứa, như kiểu mới phát minh ra định luật gì ko bằng :lol: Chia sẻ thì có gì khó đâu, chỉ có điều nói toẹt ra ko phải cách mình muốn giới thiệu mấy album đó và hơn nữa nhạc dance cũng ko phải thể loại mà mấy bác ở VNAV hay nghe nên mình chẳng muốn nhắc tới nhiều làm gì. 2014 với mình là năm của nhạc dance ko chỉ bởi 3 album đó mà còn rất nhiều những bài nhạc dance của những nghệ sĩ khác mình nghe cũng rất hài lòng. Có dịp mình sẽ review kĩ hơn, trong một topic khác, có thể playlist hoặc chi tiết luôn cả album (cái này ko nói trước đc vì mình chưa làm trước đó bao giờ), như vậy may ra bác mới có thể hiểu đc vì sao mình thích mấy album đó mà ko phải mấy album điểm cao hoặc phổ biến khác, bác hiểu chứ? Còn nếu ko muốn vậy thì đây, 3 album đó là: - Shatter Me của Lindsey Stirling - Live Life Living của Example Và một album nữa trong list này, tự đoán thử xem nào lol. http://www.rollingstone.com/music/lists ... 4-20141216 Còn cái mình nói là bản chơi live ở Pitchfork Music Festival năm 2015 chứ ko phải bản studio album, mình xem họ chơi live thấy hay hơn. Bữa đó chỉ stream trên Youtube và tình cờ mình có record lại được. Họ chơi nhạc liên tục một mạch ko nghỉ suốt 1 tiếng nên phải nghe từ đầu tới cuối mới thấy hay.
Đây là list năm 2012 của mình 1. Threshold – March Of Progress: album tuyệt vời của nhóm Progressive Metal gạo cội của Anh Quốc với sự trở lại của giọng ca chính Damian Wilsons. Album mạnh mẽ, nhưng cũng mang đậm chất trữ tình với những bài hát tình cảm. 2. Cattle Decapitation – Monolith Of Inhumanity : Siêu phẩm của band nhạc Death Metal mới lên Cattle decapitation. Sự thay đổi trong âm nhạc của nhóm đã diễn ra từ 2 albums trước khi nghiêng nhiều về Death Metal (trước đây là Grindcore) Tuy nhiên, tới album này, sức sáng tạo của nhóm mới lên tới đỉnh điểm với một album đầy tính kỹ thuật và nghiêng nhiều về giai điệu. Đây có lẽ là album xuất sắc nhất của Death Metal trong thập kỷ 1x tính tới thời điểm hiện tại. 3. Big Big Train – English Electric Part 1: Album hay nhất tính tới thời điểm hiện tại của nhóm Neo Progressive Rock Anh Quốc. dù không phải là một tên tuổi mới khi các thành viên của nhóm đều đã khá lớn tuổi và có album đầu tay từ những năm 90s nhưng phải đến cuối thập kỷ 2000s thì Big Big Train mới tung ra được những album hay nhất trong sự nghiệp của mình. English Electric Part 1 chỉ đơn giản là đỉnh cao trong một chuỗi các album chất lượng cao của họ.
Thay mặt anh em họ hàng bà con nhà vnav yêu thích nhạc xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến hai bạn no1knows và Akodo đã đóng góp nhiều cho chủ đề. @ Akodo: Có thể mình với bạn là số ít nghe nhạc EDM ở đây. Nhưng mình đoán là không chỉ có duy nhất 2 gã là hai thằng mình đâu, mà ít ra cũng có một vài bạn khác thích EDM với Rap/Hiphop đấy. Bây giờ mình xin thành thật chia sẻ là mình chưa nghe gì trong số các album Dance/Electronic gần đây. Vì thế mình chỉ có thể đoán... Để mình đoán cái đĩa mà bạn cho là tuyệt hay đó nhé: Caribou, 'Our Love' đúng ko? Tất nhiên là nó rất có khả năng là album của Lindsey Stirling, hoặc Example hay Flying Lotus. Song mình vẫn đoán album của Caribou mặc dù mình chưa nghe đĩa này bao giờ. Bây giờ mình mới hiểu ý bạn. Bạn thông cảm cho tính nôn nóng của mình nhé. Hy vọng bạn vẫn giữ ý định review. Ôi trời! hàng quý hiếm vậy thì tìm cách up lên đi chứ. Híc. ++++ Akodo này, vấn đề này mình rất muốn hỏi bạn, nhưng nếu bạn thấy không tiện trả lời thì thôi nhé: bạn có thể nói cách bạn tìm các Underrated Artists (Unknown Artists) mà tài năng như vậy không. Cả no1knows nữa, bạn có thể chia sẻ vấn đề này được không?
Thực ra chẳng có gì gọi là bí mật cả. Em có biết một vài người bạn có sở thích khá giống mình nên có trao đổi. Ngoài ra lên các trang web, xem ai có phong cách tương đồng với mình thì hỏi chuyện. Mà bây giờ phương tiện nhiều, thích có thể nghe thử được ngay, nếu thấy ổn thì mình đặt mua đĩa về nghe. Em thì chẳng quan tâm nhiều tới việc nổi tiếng hoặc không, chỉ quan tâm tới âm nhạc của họ có phù hợp với mình không thôi. Một số trang web tốt để tham khảo: Progarchives.com rateyourmusic.com bnrmetal.com Ở đây có nhiều người có tai nghe rất tốt, quan trọng hơn là có sở thích âm nhạc giống mình.
@ no1knows: mình xin phép bổ sung cách làm của bạn vào chủ đề Phương Pháp Nghe Nhạc nhé. Mình thích cái cách bạn nghe nhạc. Phải nói là kho đĩa của bạn chắc nằm trong số những kho đĩa giá trị nhất VN.
Thực ra nghe nhạc thì cũng là ý chí chủ quan của người nghe thôi. Một số trang web bác có thể tham khảo qua similar artist như last.fm chẳng hạn. Cũng là một kênh tham khảo không tồi. Em là người thích sưu tầm nên cũng mua nhiều loại, thượng vàng hạ cám đều có cả. Có những đĩa cũng rất hiếm, nhưng có những đĩa thì cũng không phải hay.
Mình hay dùng last.fm để tìm artis hợp gu (nhớ cũng từng nói bên 1 topic khác rồi). Sau đó lên Youtube search nhạc, nghe thử, thấy được thì qua Spotify nghe full album. Bên Spotify cũng có mục Related Artist nhưng nó không cho nhiều kết quả đề xuất bằng last.fm. Underrated cũng tùy vào gu mỗi người thôi nhưng cơ bản một nghệ sĩ cống hiến nhiều cho âm nhạc nhưng ít tên tuổi, ít được biết tới (không nhất thiết phải vô danh) thì có thể được coi là underrated. Một topic có chủ đề về underrated và overrated artis/band cũng là một ý tưởng. Here you go https://drive.google.com/file/d/0B_1AUV ... liUEU/view
Mình định mở chủ đề. Nhưng vấn đề bây giờ là: nếu mở riêng một chủ đề về underrated artists thì dễ. Chứ cả underrated và overrated artists thì chủ đề sẽ rối. Ý kiến của bạn thế nào.
Mình đang nghe và xem video mà bạn up lên nè. Thú thực, mình nghe nhạc bao lâu rồi mà hiếm thấy một không khí tuyệt vời đến như vậy. Hai Artists chơi thì tuyệt đỉnh lun. Khán giả thì khỏi nói, lê tê phê quá, mình cũng lê tê phê theo nè. Tiếc là đang nghe tai phone không thể nhảy nhót được hưng phấn như khán giả. Thank you! ++++ Mà cái tên The Olsens hơi lạ nhé. Là tên của một gia đình à. ++++ Mình nghe gần xong rồi đây. Cảm giác chỉ muốn book ngay một vé dự bất cứ Festival nào có bộ đôi Artists này diễn live năm tới. "Muốn" chứ không phải là "book" chỉ vì đang kẹt tiền. Chứ không là book liền. Chơi như vậy mới là diễn live chứ.
Underrated thôi cũng được, overrated dễ xảy ra cãi lộn, chữi nhau vì đụng chạm đến favorite của mỗi người lắm (mình thì éo care, thấy sao nói vậy thôi) :lol:
Đây là list năm 2013 của mình 1. Kayo Dot – Hubardo: là sự trở lại với Metal của band nhạc đầy tài năng Kayo Dot. âm nhạc khá tuyệt với những bài hát mạnh mẽ, sâu lắng. 2. Birds And Buildings - Multipurpose Trap. album thứ 2 trong sự nghiệp của nhóm Birds And buildings. Âm nhạc của nhóm là phong cách Progressive Rock mang nhiều âm hưởng của Jazz (phong cách kiểu Gentle Giants) kết hợp với Zeuhl (kiểu Magma). Album sáng tạo, được làm rất kỹ với chất lượng nghệ thuật cao 3. Unreal City - La Crudeltà Di Aprile. Unreal City là một band nhạc mang lại làn sóng mới trong trào lưu Rock Progressivo Italiano. Trào lưu Progressive Rock này tưởng như đã lụi tàn sau những năm 70s giờ quay trở lại với hàng loạt những band gạo cội như PFM, Latte E Miele, Alphataurus... quay trở lại. Không những thế, còn rất nhiều band nhạc trẻ mới được thành lập và có chất lượng rất cao. Unreal City đơn giản là một trong những band nhạc trẻ tài năng nhất.
Mình không biết phải nói thế nào để cảm ơn no1knows. Mình và khán giả đang tò mò những năm sau cho đến 2016 sẽ thú vị thế nào đây.
và đây Europe người tiên phong của Metal Bắc Âu kiến trúc sư vĩ đại đặt nền móng cho lâu đài tráng lệ Metal Bắc Âu 1 album sưu tập toàn bộ các bản hit của band chắc chắn không thể nào tìm thấy trên wê hương chúng ta hé hé!!! năm 1972 có chàng quý tộc người Anh bản tính nhút nhát tóc tai gọn gàng như học trò trung học Pétrus Ký đã làm rung chuyển địa cầu bằng bản chất cô độc của mình Alone Again cảm động muốn khóc huhu và không dừng ở đó album này là những gì tinh túy nhất của chàng thanh niên Gilbert O’Sullivan nào Clair, Get Down, Nothing Rhymed, … hé hé!!! cũng như thế chân vạc Ngụy Thục Ngô chia 3 thiên hạ thì thập niên 80 có 3 vị đại ka Styx, Journey, và REO Speedwagon thống trị thế giới rock hé hé album lại là 1 bộ sưu tập những ca khúc lãng mạn điêu đứng đốn tim của REO Speedwagon!!!
thế kỷ 21 chưa được 2 thập kỷ mà các bác đã bình chọn vĩ đại nhất thì hơi sớm nhỉ. Từ thập niên 201x trở đi em ít cập nhật nhạc mới nên cũng chẳng biết có đĩa nào hay.
Nếu nói tới thập niên 80 ( 1980 - 1990 ) thì phải nói tới Queen . Thập niên 70 là Pink Floyd còn ngay sau đó là , Deep Purple , Eagles , Led Zeppelin , ... . Styx , Journey , Reo .. tuy rất hay nhưng vẫn còn thua xa Queen & Dire Straits . Cho dù tính số lượng đĩa tới ảnh hưởng nghệ thuật thì Queen và Dire Strats vẫn hơn xa lắc
hic mềnh chỉ là người bán cd trên 1 trang mạng khác tình cờ thấy topic nài vừa lúc mềnh đang bán 3 album trên nên mình tương zô đại và muốn bán cho được thì ziết sao cho lâm ly bi đát thiên hạ mới mủi lòng mà mua zùm hé hé chớ làm gì có thứ gì là zĩ đại nhất đâu mà bàn cho mệch vại với lại giờ nài mà còn rối beng Queen 70 hay 80 thì mềnh biết đường còn dài còn dài ròy hé hé!!!
Queen ở thập kỷ 80s chắc do nhầm lẫn. Cũng giống REO Speedwagon và Styx thôi. Những album hay nhất của họ đều ở thập niên 70s. :lol:
Nhân dịp sắp sang năm mới, có đường link này làm quà tặng các bạn yêu thích Classic Rock nè: http://www.ranker.com/crowdranked-list/ ... f-all-time ++++ Bà con ới ời. Mấy đĩa đó cũng hay đó, mua cho người ta điiiiiiii!
Queen thời điểm 80s bị xuống cấp so với 70s nhưng nhìn chung các album ở thập niên 80s vẫn rất khá, nhất là khi đặt mình vào thời điểm đó (thời của New wave và Synth Pop) thì ban nhạc đã tỏ ra cấp tiến và xoay chuyển cho phù hợp thời thời thế. Về căn bản Queen là ban nhạc có tính sáng tạo và nghệ thuật cao nên người nghe không bị nhàm chán bội thực. Dire Straits là ban nhạc tốt, band này thời kỳ đầu chơi 1 thứ nhạc đi ngược lại hoàn toàn với xu thế âm nhạc cuối 70s đầu thập niên 80s, chỉ đến khi có album Brothers in Arms thì ban nhạc mới được cả thế giới thực sự biết tới do tính thương mại quá cao. Tuy nhiên Dire Straits cũng chỉ tồn tại với khoảng 6-7 albums và dừng hẳn, tất cả cũng chỉ trông chờ vào tài năng của Mark Knopfler. Ở Việt Nam, bằng một cách nào đó DS được dân loa đài biết đến và thích mua mấy đĩa của DS để test giàn nên vô hình trung trở nên quá phổ biến ở Việt Nam trong thời gian gần đây chứ khoảng 5-6 năm về trước tôi đảm bảo các bác audiophile chả biết Dire Straits là ban nhạc nào đâu.