Em thấy hầu hết các mạch đèn đều có con trở cathod, vậy cho em hỏi công dụng của nó là gì? Em biết được 1 công dụng là tạo bias cho đèn hoạt động ở chế độ phù hợp. Nếu mình cấp 1 điện thế vào cathod thì có cần con trở này không? Vài điều thắc mắc mong các bác giúp.
Đơn giản nhất là dùng trở cathode (auto bias) . Tùy theo đèn (CS lớn , nội trở thấp ...) và mạch điện (tầng CS lớn dùng nhiều đèn mắc // ...) để cấp thiên áp cố định (fix bias) . Em thì em vẫn thích chơi auto bias hơn (HT âm cho nó Ngọt , thay đèn vô tư ...) Bác Ttho xem có cái fix bias = LM 317 ở topic về Active Load & CCS của cụ Thuylt cũng ở trong box này
Autobias có hồi tiếp âm DC, nên điểm làm việc của đèn được ổn định hơn. Nhưng nếu các đèn không match-pair thì cùng một trị số trở Cathode điểm làm việc sẽ khác nhau, điều này rất quan trọng trong mạch push-pull.