Triển lãm Telecomp&Electronic 2006 là triển lãm quốc tế lần thứ 11 tại Việt nam về viễn thông, công nghệ thông tin và các sản phẩm điện tử. Đây là triển lãm lần thứ 2 có sự tham gia của lĩnh vực điện tử nhưng trên thực tế sự tham gia của lĩnh vực này rất khiêm tốn và có thể nói là lu mờ trước sự hoành tráng của các sản phẩm, giải pháp viễn thông. Việt nam Telecomp&Electronic 2006 là một sự kiện nổi bật nhất của Việt Nam trước thềm WTO với sự tham gia của hơn 160 nhà triển lãm trong và ngoài nước. Tuy nhiên việc thiếu vắng các nhà khai thác viễn thông như EVN, Vietel, Hanoi Telecom đã không phản án được bầu không khí cạnh tranh sôi động của thị trường viễn thông Việt nam. Ngoài các tên tuổi lớn đã quen thuộc với thị trường viễn thông Việt nam, tại triển lãm lần này có sự xuất hiện của rất nhiều công ty mới đến từ Hàn quốc, Trung Quốc và Singapore. Các công ty mới này chủ yếu trưng bày các sản phẩm nhỏ, lẻ trong lĩnh vực viễn thông, các thiết bị đo, giám sát và các sản phẩm điện tử, điều này cũng đủ nói lên thị trường viễn thông Việt Nam đang trở lên hấp dẫn hơn và sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Sự xuất hiện của NTT-DoCoMo cũng như sự trở lại của France Telecom chứng tỏ rằng thị trường viễn thông Việt nam không chỉ hấp dẫn đối với nhà cung cấp thiết bị mà còn rất tiềm năng cho các nhà khai thác viễn thông. Đây có thể là những động thái đón đầu cho sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, khi đó các nhà khai thác cung cấp dịch vụ viễn thông trên thế giới sẽ có quyền kinh doanh dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt nam. Có thể nói triển lãm lần này thể hiện sự chín muồi của các giải pháp, sản phẩm hội tụ. Sự hội tụ về công nghệ, dịch vụ đã được thể hiện rất rõ ràng bằng cách thông qua một cơ sở hạ tầng mạng NGN thống nhất trên nền IMS, tất cả các dịch vụ băng thông rộng của mạng cố định cũng như di động được cung cấp tới khách hàng. Ngoài những nền tảng cung cấp dịch vụ hỗ trợ Triple play như IPTV, video phone, tất cả các Hãng lớn đều tập trung vào giới thiệu công nghệ di động băng thông rộng và siêu rộng như WCDMA, HSPDA/HSUPA, WIMAX... Việc các nhà định hướng công nghệ tập trung nhiều vào các giải pháp 3G và 4G đã chứng tỏ rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của mobile băng rộng và theo chúng tôi WIMAX sẽ là ứng cử viên năng ký cho sự lựa chọn của công nghệ di động 4G. Ngoài ra Telecomp 2006 cũng là dịp để các Hãng trình diễn những mẫu mã ĐTDĐ hỗ trợ công nghệ 3G mới nhất, hấp dẫn nhất với các tính năng đa dạng phong phú và giá cả phù hợp. Tuy nhiên với mục tiêu khuyếch trương và quảng cáo trong các gian hàng, nên hầu hết các Hãng lớn chỉ trưng bày hình ảnh, demo và cung cấp rất hạn chế tài liệu giới thiệu sản phẩm, nhiều hãng cung cấp rất ít tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ (cấu trúc phần cứng, phần mềm, nguyên lý làm việc...). Các tài liệu được cung cấp chủ yếu mang tính chất thương mại, điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều cho việc đánh giá công nghệ của các chuyên gia. So với triển lãm trước, các buổi hội thảo do các hãng trình bày đã tập trung nhiều vào các giải pháp cung cấp công nghệ mới, dịch vụ mới. Các chuyên đề về giải pháp mạng NGN hội tụ cho cố định và di động, HSPDA, WIMAX đã dành được sự quan tâm đặc biệt của các nhà kỹ thuật cũng như Tổ đánh giá công nghệ. (còn tiếp )
Tiếp : Một số vấn đề " nóng": Ngoài những tên tuổi lớn đã quen thuộc với thị trường viễn thông Việt Nam như: Alcatel, Siemens, Ericsson, Motorola, Nokia, Samsung, thì sự thể hiện rất qui mô của hai đại gia đến từ Trung Quốc là Huawei, ZTE khẳng định rằng tất cả các nhà định hướng phát triển công nghệ đã có mặt ở Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho các nhà khai thác có nhiều lựa chọn, giải pháp hơn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng cũng như triển khai dịch vụ. Có thê rnói Mobile băng rộng là tâm điểm của triển lãm Telecomp lần này, tất cả các hãng đều giối thiệu giải pháp phát triển từ mạng 2,5G lên 3G cũng như siêu 3G (HSPDA, WIMAX...) của mình, đi kèm là thiết bị đầu cuốii. Telecomp 2006 là sự trình diễn của các sản phẩm, dịch vụ hội tụ. Các dịch vụ băng rộng như VoD, High speed internet, video phone được cung cấp dưới sự hỗ trợ của Triple play trên nền cơ sở hạ tầng mạng thống nhất theo cấu trúc IMS cho cả cố định và di động. Ngoài ra các sản phẩm cho mạng thế hệ sau NGN cũng được giới thiệu như: truyền dẫn băng rộng VOD high speed Internet, video phone được sự hỗ trợ của triple play trên cơ sở hạ tầng thống nhất cấu trúc IMS cho cả mạng di dộng và cố định... Việc các công ty máy tính (IBM, Compaq …) và các công ty phần mềm lớn (Microsoft, Oracle …) không tham gia trong triển lãm về viễn thông và tin học lớn như Telecomp2006 còn là một thiếu vắng lớn đối với công tác đánh giá công nghệ thông tin ứng dụng tại Việt nam. Còn tiếp chi tiết " nóng"
các bác có thấy công ty em không: Cty CPPMKT Bravo Sáng nay vừa có bác thứ trưởng ghé qua, đang viết tin tối đưa lên VTV1. các bác để ý hộ em nhé
------ @ bác đắchuế : Thông tin mới giải mật vừa được " xã hội hoá" đấy bác ạ: Tiếp đây : Lĩnh vực đang nóng nhất : NGN : Phát triển mạng NGN và truyền dẫn hạ tầng : Đối với lĩnh vực Viễn thông "NGN và mạng đường trục”, đây là lĩnh vực hiện đang thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà cung cấp dịch vụ, Triển lãm đã phần nào đáp ứng được nhu cầu này thông qua việc trình diện các giải pháp và công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá đa dạng các dịch vụ mới với băng thông rộng. Các công nghệ và giải pháp tập trung vào các lĩnh vực sau: a. SIEMENS: - Công nghệ truy nhập băng rộng: Giải pháp truy nhập băng rộng gây được sự quan tâm nhất là giải pháp sử dụng công nghệ PON cho truy cập cáp quang đến tận hộ gia đình (FTTH), đến các văn phòng (FTTB), và đến các công nghệ truy cập cáp đồng khác (FTTN). - Bên cạnh đó, các thiết bị truy nhập đa dịch vụ SURPASS hiX5630/5635 (cho phép hỗ trợ đồng thời các giao tiếp xDSL và POTS trên cùng một hệ thống), các thiết bị truy nhập sử dụng công nghệ Ethernet (SURPASS hiX5610/5615) cũng được giới thiệu tại gian hàng của Siemens. - Giải pháp cho mạng hội tụ di động - cố định (FMC): Trong triển lãm lần này, ngoài mô hình, giải pháp mạng dựa trên IMS và các ứng dụng của nó, Siemens đã trình diễn một ứng dụng thực tế trong giải pháp FMC dựa trên IMS, đó là dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi sử dụng công nghệ GSM sang cuộc gọi VoIP thông qua truy cập WiFi. b. ALCATEL: - Alcatel trưng bày thiết bị Alcatel 1850 Transport Service Switch (TSS), thiết bị mạng metro thế hệ mới có khả năng cung cấp đồng thời các giao tiếp Ethernet, TDM và WDM Alcatel 1850 TSS đem đến cho các nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng truyền tải chuyển đổi từ chuyển mạch kênh thành chuyển mạch gói, thiết kế dựa trên công nghệ “Chuyển mạch đa dụng”. Alcatel 1850 TSS là thiết bị được giới thiệu đầu tiên có thể sử dụng để tập trung, chuyển mạch và truyền tải mọi dịch vụ như Ethernet/MPLS/RPR, SONET/SDH và WDM. - Alcatel trình bày ứng dụng triple play (Alcatel 5900 Communications TV, Alcatel 5900 Amigo TV và Alcatel 5900 My Own TV). Những ứng dụng mới này được phát triển trên nền của Microsoft TV® IPTV Edition và được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trong việc chia sẻ các nội dung thông tin. Ứng dụng triple play được xây dựng dựa trên công nghệ băng rộng, mạng IP, quang, các ứng dụng đa phương tiện cũng như tích hợp dịch vụ toàn trình. Người sử dụng được sử dụng các dịch vụ như Video on demand, TV cá nhân, kênh nhóm, trò chơi trực tuyến và chia sẻ âm nhạc, ảnh và các đoạn phim. Tất cả các nội dung đó được truyền tải thông qua các thiết bị và thành phần mạng. - Đối với truy nhập băng rộng, Alcatel trưng bày sản phẩm 7302 Intelligent Services Access Manager (ISAM) cấu trúc truy nhập IP băng rộng đầu tiên với các giao diện xDSL như ADSL 2+ đến VDSL2, và đặc biệt được thiết kế để truyền tải các dịch vụ tương hỗ như video on demand, IPTV, truyền hình phân giải cao hoặc truy nhập Internet tốc độ cao đồng thời đến tất cả các thuê bao. Theo số liệu do Alcatel cung cấp thì Alcatel đã triển khai sản phẩm này với 86 triệu cổng DSL trên thế giới. - Ngoài ra Alcatel cũng trưng bày kiến trúc IMS – Hệ thống đa phương tiện IP cho giải pháp mạng hội tụ. c. ERICSSON: - Mặc dù tập trung vào các giải pháp cho di động băng rộng, nhưng Ericsson cũng giới thiệu các giải pháp hỗ trợ các nhà khai thác mạng trong việc phát triển sang mạng liên lạc đa phương tiện giao thức IP với chất lượng mạng viễn thông một cách có hiệu quả. - Một chủ đề thú vị khác cũng được Ericsson đề cập trong triển lãm lần này là giải pháp ngôi nhà kết nối băng rộng, với các giải pháp hàng đầu như Telephony Softswitch, IMS, và truy cập Ethernet DSL, Ericsson có thể hỗ trợ các nhà khai thác mạng làm mới các sản phẩm dịch vụ của họ để kích cầu và tăng doanh thu. d. HUAWEI: - Trình bày các vấn đề trong mạng NGN và mô hình IMS cho mạng NGN. Các giải pháp cung cấp dịch vụ ứng dụng: VoD, IPTV, Triple play (Cung cấp IPTV, Broaband Access và Phone trên đường ADSL). * Các hãng đã sát nhập tỷ dụ như u-ni-fia mà bác yesterday của chúng ta đang care không có gian hàng riêng.
Tiếp đây : Đánh giá sơ bộ về mạng đường trục: 2.1.2. Mạng đường trục: a. SIEMENS: - Mạng Quang Thụ Động Gigabit Ethernet GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Networks): Fiber to the Building (FTTB), Fiber to the Curb/Node (FTTC/FTTN) và Fiber to Home (FTTH). Hệ thống mạng Quang thụ động PON sử dụng yếu tố quang thụ động cho phép các nhà khai thác dịch vụ truyền tải băng thông dung lượng lớn và các dịch vụ đa dạng qua sợi quang mà không cần sử dụng tới các thiết bị điện tử. - Mạng quang thụ động Gigabit Ethernet là phương pháp truy cập quang tốc độ cao đã được tiêu chuẩn hoá theo IEEE 802.3ah. GE-PON được mô tả chi tiết bởi tiêu chuẩn IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile - EFM (mạng truy nhập Ethernet cấp 1) như là 1 bộ giao diện Ethernet. - Mạng quang thụ động Gigabit Ethernet (GE-PON) được xem như một giải pháp lý tưởng khắc phục tình trạng nghẽn mạch ở "Ethernet in the First Mile", cung cấp các giải pháp thoại, dữ liệu và truyền hình. Dòng SURPASS hiX 58 là hệ thống đa nền tảng GE-PON, cho phép tách các dữ liệu từ phía khách hàng và tập hợp lại trên một vài giao diện Gigabit Ethernet và truyền đến mạng Ethernet trung tâm (Metro Ethernet). b. VFT: Các thiết bị và công nghệ truyền dẫn cơ bản hiện có trên thị trường Việt nam và trên thế giới như SDH; NG-SDH; D/CWDM: - FW4060 (NG-SDH STM-1) hỗ trợ cho việc truyền dẫn cấp thấp, xã, phường, nó hỗ trợ đầy đủ các giao diện từ E1 tới Ethernet; - FW4560 (NG-SDH STM-16/64) ứng dụng cho việc truyền dẫn trong phạm vi các tỉnh, thành phố . Thiết bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về công nghệ và chất lượng đường truyền cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ, với cấu trúc gồm các khe cắm card linh hoạt (mỗi khe có thể cắm bất cứ chủng loại card nào), khả năng đấu/nối chéo số ở cấp VC4/VC12, thiết bị hỗ trợ khả năng thiết kế mạng linh hoạt cho các ứng dụng từ STM16 đến STM64 ADM. Thiết bị có khả năng hỗ trợ đầy đủ các cấu hình ring, linear, và hub. - FW7500 (DWDM) ứng dụng cho mạng truyền dẫn đường trục Backbone. Đây là nhóm thiết bị chủ yếu nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông trong việc thiết kế mạng truyền dẫn Backbone. c. HUAWEI: - Thiết bị truyền dẫn NG-SDH và ứng dụng trong mạng Viễn thông: Multi services, SDH, Erthenet, ATM, SAN. - Thiết bị truyền dẫn phục vụ cho mạng Metro. - Thiết bị truyền dẫn D/C-WDM ứng dụng trong mạng Viễn thông: có khả năng ghép tới 160 bước sóng quang 10 Gbps trên một sợi quang. - Thiết bị ghép bước sóng quang Super Long Haul: khoảng cách truyền dẫn tới 5000 km mà không cần tới trạm lặp. - Thiết bị ASON: Mesh topology, anti multi-cut cable, SLA.
Công nghệ cao đang nóng hổi đây : Thông tin di động 3G, vệ tinh và vô tuyến: a. Thông tin di động 3G: - Lĩnh vực thông tin di động là lĩnh vực được được quan tâm nhiều nhất tại triển lãm với sự tham gia của nhiều hãng viễn thông có tên tuổi trên thế giới như: Alcatel, Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens, Huawei, ZTE…. Đặc biệt tại triển lãm lần này có sự tham gia của NTT Docomo với các sản phẩm đầu cuối 3G/WCDMA, HSDPA và giải pháp quy hoạch mạng 3G. - Ngoài các hãng nước ngoài triển lãm còn có sự tham gia của các nhà khai thác và cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước như Mobifone, Vinaphone và SPT. Vietel không có gian hàng tại triển lãm nhưng tham gia trong diễn đàn thông tin di động với nội dung chủ yếu là trình bày những thành tựu mà Vietel Mobile đã đạt được kể từ ngày thành lập. - Về công nghệ, sản phẩm: Khác với lần triển lãm trước, khi mà các sản phẩm 3G-WCDMA được thương mại mới chỉ ở R99, trong lần triển lãm này, các hãng viễn thông lớn như: Alcatel, Ericsson, Siemens, Nokia, ZTE và Huawei đã giới thiệu các sản phẩm softswitch (R4), IMS (R5) và HSDPA. - Về các giải pháp: o Giải pháp FMC - Hội tụ cố định di động được Alcatel, Siemens và ZTE giới thiệu, thực chất đây là phương án phát triển mạng dựa trên nền IMS. o Đặc biệt Alcatel trưng bày giải pháp WiMax - trạm gốc Evolium® WiMAX theo IEEE 802.16e-2005. Giải pháp Alcatel's Evolium WiMAX hỗ trợ sử dụng các thiết bị cố định và di động, ở các thị trường phát triển giải pháp WiMax di động của Alcatel đáp ứng được nhu cầu của mạng cố định và di động, cho phép cung cấp các dịch vụ băng rộng như mobile internet, video, gaming, và mobile office. o Tại diễn đàn thông tin di động Siemens giới thiệu khái niệm về NGMN (Next Generation Mobile Network). Đây là một nỗ lực được khởi xướng bởi các nhà khai thác di động hàng đầu như: T-Mobile, Vodafone, Orange và KPN với mục tiêu cơ bản là xây dựng hạ tầng mạng cung cấp các dịch vụ di động băng rộng với chi phí thấp. o NTT Docomo giới thiệu một công cụ quy hoạch mạng 3G/WCDMA. Tại diễn đàn di động, Vallent giới thiệu giải pháp quản lý chất lượng mạng 3G, đây là một công cụ mà các nhà khai thác mạng di động có thể cân nhắc sử dụng khi triển khai mạng 3G. - Về dịch vụ: o Tại diễn đàn, Motorola và Ericssons đã phân tích xu hướng phát triển của các dịch vụ số liệu di động. Theo quan điểm của các hãng này, thì dịch vụ Mobile TV có thể là dịch vụ số liệu đem lại doanh thu lớn cho các nhà khai thác di động. o Gây nhiều chú ý tại triển lãm lần này là việc trình diễn thử nghiệm các dịch vụ di động trên nền 3G và HSPDA của Huawei và ZTE. Kết quả trình diễn cho thấy thông lượng trung bình của HSPDA là khoảng 3,3 Mb/s. o Đặc biệt Siemens đã trình diễn thành công một ứng dụng thực tế trong giải pháp FMC là dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi giữa thiết bị đầu cuối iMate và SIP phone từ WiFi sang GSM và ngược lại. o Alcatel đã giới thiệu các ứng dụng đa dịch vụ tiên tiến cho thuê bao di động sử dụng giải pháp Mobile Kios, khách hàng có thể tương tác và thưởng thức các sự kiện và hoạt động thể thao trên ngay chiếc điện thoại cầm tay của mình. - Về thiết bị đầu cuối: Tại triển lãm, nhiều chủng loại thiết bị đầu cuối với mẫu mã đa dạng đã được các hãng viễn thông lớn như: Nokia, Motorola, Ericsson, Samsung,… trình diễn. Đặc biệt tại triển lãm lần này, lần đầu tiên tham gia NTT Docomo đã giới thiệu các máy đầu cuối hỗ trợ HSPDA với mẫu mã phong phú. Ngoài ra, tại triển lãm, một số công ty của Trung quốc đã giới thiệu rất nhiều chủng loại điện thoại di động giá rẻ chỉ từ 50- 200 usd có cấu hình và tính năng đầy đủ như các chủng loại điện thoại di động của các hãng nổi tiếng. Theo như các công ty này thông báo, số lượng điện thoại này được đưa vào nhằm thăm dò thị trường nhưng đã được bán hết sạch ngay tại mấy ngày đầu diễn ra triển lãm, và công ty đang xúc tiến tìm đại lí để đưa những chủng laọi điện thoại đó vào thị trường Việt Nam. b. Thông tin vệ tinh: - Hệ thống tên lửa đẩy: Hãng Arianespace giới thiệu hai dòng tên lửa đẩy thương mại Arian 5 và Soyuz. Hệ thống tên lửa này có thể được lựa chọn là tên lủa phóng cho vệ tinh VINASAT vào năm 2008. - Thiết bị: o Công ty Singapore Technologies Electronics (Satcom&Sensor Systems) giới thiệu các dòng sản phẩm Agilis bao gồm: thiết bị khuyếch đại công suất, các bộ thu phát, các bộ đổi tần để phát lên cho các băng tần C, X và Ku; các bộ khuếch đại tạp âm thấp ACA và modem vệ tinh. o Công ty AnaCom, INC (Mỹ): giới thiệu các bộ thu phát VSAT cho các băng tần C và Ku hoạt động ở ngoài trời với nhiều lựa chọn công suất, các bộ đổi tần phát lên có công suất từ 8 đến 125 Watt. Một số giải pháp công nghệ Hãng giới thiệu có thể ứng dụng tốt cho các dịch vụ của VINASAT, đặc biệt trong lĩnh vực mạng VSAT với giải pháp công nghệ tiên tiến về IP đa dịch vụ cho mạng VSAT trên băng tần C và Ku. - Các ứng dụng và dịch vụ vệ tinh: o Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI): giới thiệu dịch vụ VSAT-IP là dịch vụ VSAT sử dụng hệ thống thông tin vệ tinh băng rộng IPSTAR để cung cấp các ứng dụng viễn thông tốc độ cao dựa trên công nghệ IP: đáp ứng đa dịch vụ như thoại, Fax, truy nhập Internet băng rộng, thiết lập mạng riêng ảo (IP-VPN), kênh thuê riêng, trung kế mạng di động, truyền hình quảng bá, truyền hình theo yêu cầu, truyền hình hội nghị, đào tạo từ xa. o Vệ tinh VINASAT: (thuộc VNPT) đã được giới thiệu với các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và được nhiều khách hàng chú ý. Các chức năng và dịch vụ cung cấp cụ thể cũng đã được đề cập. o Tập đoàn JSAT của Nhật Bản: được thành lập vào năm 1985 với hệ thống 9 vệ tinh hiện tại hoạt động trên 8 vị trí quỹ đạo cung cấp hầu hết các dịch vụ ứng dụng vệ tinh như truyền dẫn Quốc tế, TV, Phân phát nội dung, DTH, đào tạo từ xa ... Mặc dù số lượng các hãng tham gia trong triển lãm về lĩnh vực thông tin vệ tinh còn hạn chế nhưng hầu hết các sản phẩm, giải pháp công nghệ, hệ thống, mạng và dịch vụ đều ở mức cập nhật trình độ cao so với mặt bằng chung trên thế giới. c. WIMAX: Có thể nói, tại triển lãm lần này, WIMAX là một bước đột phá về công nghệ truy nhập vô tuyến, cùng với các giải pháp 3G, các Hãng đều coi WIMAX là công nghệ tiềm năng của thông tin di động 4G. Các sản phẩm và giải pháp Wimax được Alcatel, Motorola và Redline giới thiệu tại triển lãm. Alcatel giới thiệu giải pháp Evolium Wimax theo chuẩn Wimax di động IEEE 802.16e-2005. Motorola giới thiệu giải pháp MotoWi4. Đây là giải pháp All-IP với phần điều khiển là IMS và các điểm truy nhập Wimax. Tại diễn đàn IT cho doanh nghiệp, VDC giới thiệu Wimax thử nghiệm ở Việt Nam. Còn tiếp ( múa rìu qua mắt mấy bác công nghệ thông tin tí.. hix )
VTC, VDC, FPT... đều có giấy phép triển khai Wimax tại Việt nam Wimax đang tiến hành thử nghiệm ở .. Lào cai là của hãng nào hở bác .
- Chơi hay quá, chắc chuyến này tụi anh ba đi bằng răng rùi :lol: Tháng 10, WiMAX tại Lào Cai được đưa vào thử nghiệm - Việc lắp đặt thiết bị cho dự án thí điểm triển khai công nghệ WiMAX cố định đầu tiên được triển khai tại tỉnh Lào Cai chuẩn bị hoàn tất. Dự kiến lễ công bố giai đoạn thử nghiệm chính thức sẽ được tổ chức vào tháng 10. Công nghệ WiMAX được tập đoàn Intel đi tiên phong triển khai là công nghệ băng thông rộng không dây tiên tiến có thể cung cấp Internet cũng như đưa người dân ở vùng miền núi và vùng sâu vùng xa của Việt Nam co thể tiếp cận nhanh hơn với xã hội tri thức toàn cầu. Intel, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Cơ Quan Hợp tác Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) và Ủy ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị bao gồm 1 trạm phát sóng và modem không dây tại gần 20 trạm đầu cuối tiếp nhận dịch vụ được phân bố ở nhiều địa điểm trong tỉnh Lào Cai. Hiện nay, nhu cầu sử dụng internet và các dịch vụ viễn thông là rất cao với những khách du lịch tới Sapa, Lào Cai. điểm tiếp nhận dịch vụ WiMAX trong thời gian thí điểm bao gồm trường học, bệnh xá, bưu điện, điểm dịch vụ truy cập Internet, khách sạn, văn phòng triển khai dự án thí điểm, nhà dân và một số văn phòng của UBND tỉnh. Hai dịch vụ sẽ được thử nghiệm với công nghệ WiMAX tại Lào Cai bao gồm dịch vụ Internet băng thông rộng và dịch vụ điện thoại VoIP (công nghệ truyền tiếng nói qua giao thức Internet). Dịch vụ điện thoại VoIP sẽ được cung cấp thông qua sự hợp tác giữa USAID và LignUp. LignUp là công ty phần mềm của Hoa Kỳ chuyên cung cấp dịch vụ và thiết bị điện thoại VoIP chất lượng cao. Khi đăng ký thuê bao điện thoại VoIP, khách hàng sẽ có thể thực hiện cuộc gọi trong mạng sử dụng VoIP và kết nối với các thuê bao điện thoại cố định analog khác. Trong thời gian thử nghiệm dịch vụ, thuê bao sẽ được trang bị một trong các loại thiết bị sẵn có bao gồm: máy điện thoại IP không dây sử dụng Wifi, máy điện thoại IP cố định hoặc máy điện thoại analog thông thường kèm theo bộ chuyển đổi (analog telephone adaptor - ATA). Ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC, đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), cho biết: “Thành công của dự án thử nghiệm ứng dụng công nghệ WiMAX này tại Lào Cai này sẽ góp phần giúp VNPT sớm có được giấy phép triển khai dịch vụ WiMAX chính thức. Dịch vụ WiMAX cố định sẽ bổ sung thêm một phương thức kết nốibăng thông rộng lý tưởng tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xavà miền núi – những nơi hiện chưa thể triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông. Chúng tôi dự kiến sẽ triển khai thí điểm công nghệ WiMAX di động để cải thiện tình trạng đường truyền tín hiệu bị che khuất (NLOS- None Light of Sight)”. Công nghệ WiMAX sẽ được bắt đầu cung cấp thí điểm từ đầu tháng 10 tới. Việc lắp đặt thiết bị, đào tạo cán bộ vận hành và hướng dẫn thao tác sử dụng đang được gấp rút hoàn thiện, giúp người sử dụng có thể tận dụng từ những lợi ích của công nghệ WiMAX. Ông Thân Trọng Phúc, Tổng giám đốc Intel Việt Nam và Đông Dương phát biểu: “Đây là giai đoạn đầu tiên trong 2 giai đoạn của dự án hợp tác triển khai thử nghiệm công nghệ WiMAX giữa Intel, USAID và VDC. Việc mở rộng truy cập Internet băng thông rộng không dây, khuyến khích triển khai trên diện rộng các chương trình thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ WiMAX là nội dung của các lĩnh vực tập trung thuộc chương trình toàn cầu World Ahead của Intel. Đây là một nỗ lực tập trung và sâu rộng của Intel nhằm đẩy mạnh khả năng tiếp cận và nội dung, tính kết nối và giáo dục tại các cộng đồng đang phát triển”. Về công nghệ WiMAX Công nghệ WiMAX, hay còn gọi là chuẩn 802.16 là công nghệ không dây băng thông rộng đang phát triển rất nhanh với khả năng triển khai trên phạm vi rộng và được coi là có tiềm năng to lớn để trở thành giải pháp “dặm cuối” lý tưởng nhằm mang lại khả năng kết nối Internet tốc độ cao tới các gia đình và công sở. Trong khi công nghệ quen thuộc Wi-Fi (802.11a, b và g) mang lại khả năng kết nối tới các khu vực nhỏ như trong văn phòng hay các điểm truy cập công cộng hotspot, công nghệ WiMAX có khả năng phủ sóng rộng hơn, bao phủ cả một khu vực thành thị hay một khu vực nông thôn nhất định. Công nghệ này có thể cung cấp với tốc độ truyền dữ liệu đến 75 Mbps tại mỗi trạm phát sóng với tầm phủ sóng từ 2 đến 10 km. Với băng thông như vậy, công nghệ này có đủ khả năng để hỗ trợ cùng lúc (thông qua một trạm phát sóng đơn lẻ) khả năng kết nối của hơn 60 doanh nghiệp với tốc độ kết nối của đường T1/E1 và hàng trăm gia đình với tốc độ kết nối DSL.
Tiếp đây triển lãm Telecom" 2006 : Lĩnh vực CNTT: Các sản phẩm phần mềm được giới thiệu tại Vietnam Telecomp 2006 tuy không nhiều, nhưng cùng với xu hướng phát triển chung của lĩnh vực phần mềm viễn thông, các sản phẩm đa số được thiết kế theo hướng môđun hóa, mỗi thành phần được đóng gói thành một sản phẩm thương mại cho phép sử dụng độc lập hoặc kết hợp thành hệ thống giải pháp. Hầu hết các sản phẩm phần mềm quản lý mạng, cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng và tính cước đều hỗ trợ nhiều loại hình dịch vụ viễn thông, các dịch vụ tích hợp đa phương tiện, đặc biệt là các dịch vụ trên nền IP nhằm đáp ứng các yêu cầu như tính cước tích hợp và thời gian thực, hỗ trợ dịch vụ khách hàng tự chăm sóc. Đặc biệt tại triển lãm Telecom 2006 nổi bật là các hệ thống cung dịch vụ nội dung và giá trị gia tăng trên mạng di động có khả năng áp dụng cho VNPT. Qua việc tìm hiểu đánh giá công nghệ thông tin (Internet, IP, phần mềm) tại triển lãm telecom-2006, nhóm công nghệ thông tin đã đánh giá, phân loại các sản phẩm theo các lĩnh vực sau: - Phần mềm hệ thống (điều khiển): Công nghệ phần mềm đa số được nhúng trong các hệ thống phần cứng hay giải pháp mạng của các hãng. Hệ thống tiêu biểu cho loại này được giới thiệu tại triển lãm như: các phần mềm trong hệ thống mạng NGN của Alcatel, Siemens, Ericsson... - Phần mềm quản lý mạng Viễn thông: Đây là là lĩnh vực sản phẩm chỉ có các hãng lớn phát triển, như: Phần mềm quản lý mạng của Siemens, Alcatel, Ericsson, ... - Phần mềm hỗ trợ điều hành/kinh doanh (OSS/BSS): giải pháp chăm sóc khách hàng và tính cước của hãng INTECT; hệ thống hỗ trợ điều hành/kinh doanh tích hợp CBOSS của hãng CBOSS, … - Hệ thống cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng: các phần mềm cung cấp dịch vụ thông báo thảm hoạ I-mode, Fleet expert: dịch vụ định vị, theo dõi quản lý các phương tiện giao thông. Dịch vụ sử dụng Công nghệ GIS, hệ thống định vị GPS và thực hiện kết nối từ các phương tiện về trung tâm qua GPRS/SMS sau đó được hiển thị cho khách hàng dưới dạng Web, … - Hệ thống cung cấp nội dung: dịch vụ tải nhạc, hình ảnh, tín nhắn đa phương tiện, như: Music player, Fireplayer, Livemusic của Orange, IPTV của hãng Sun, INTECT…
Tiếp đây : Lĩnh vực đo lường, truy nhập, thiết bị phụ trợ: a. Truy nhập băng rộng: Giống như các giải pháp về di động, truy nhập băng rộng cũng là một lĩnh vực rất sôi động khẳng định xu thế phát triển các dịch vụ băng rộng. Triển lãm năm nay có sự góp mặt đông đủ của các hãng: - Các hãng tên tuổi đã có quan hệ truyền thống với VNPT: Alcatel, Siemens, Ericsson - Đặc biệt có sự góp mặt của các hãng của Trung Quốc: Huawei, ZTE. Các hãng này mang tới triển lãm đầy đủ các thiết bị bao gồm Softswith, MSAN, modem, đầu cuối và demo dịch vụ rất sinh động - Bên cạnh các hãng nước ngoài một số liên doanh trong nước: ANSV, VKX cũng demo sản phẩm tại triển lãm nhằm mục đích chuẩn bị sản xuất thiết bị tại Việt Nam - Công nghệ, sản phẩm: Nói chung sản phẩm của các hãng đều là loại node truy nhập đa dịch vụ MSAN(Multi Service Access Node) với các tính năng tiên tiến sau: o Đồng thời cung cấp các dịch vụ băng rộng và băng hẹp bao gồm: POTS, VoIP, Payphone, kênh riêng số/tương tự, E1, xDSL, Nx64, LAN, Triple play o Kết nối với PSTN bằng V5.2 (Có khả năng hubing tín hiệu V5.2) o Kết nối với Softswitch thông qua MGCP, H248. o Sẵn sàng chuyển sang NGN theo cấu hình class 5 o Cấu hình kết nối đa dạng - Dịch vụ: Bên cạnh các dịch vụ băng rộng, rất nhiều hãng (Huawei, ZTE, Alcatel, Siemens) đã tập trung giới thiệu dịch vụ IPTV với nội dung rất phong phú: VoD, TV Broadcast, Game, Video Phone… b. Sản phẩm đo lường và thiết bị phụ trợ: Các sản phẩm đo lường chủ yếu là các máy đo viễn thông và các sản phẩm mạng ngoại vi chủ yếu do các công ty Trung quốc giới thiệu, một số là đại lí của các công ty châu âu. Ngoài ra còn có một số thiết bị đo lẻ do các công ty trong nước giới thiệu. Số lượng các hãng cung cấp thiết bị đo rất ít, chủng loại thiết bị nghèo nàn, không đa dạng. Các sản phẩm chủ yếu được giới thiệu qua catalog. Các thiết bị đo tập trung vào mạng truy nhập, mạng trục, mạng Lan tốc độ cao và mạng không dây như: o Một số thiết bị liên quan đến phân tích giao thức trong mạng NGN, o Thiết bị phân tích phổ dải tần cao o Các thiết bị đo mạng đường trục o Các thiết bị đo trạm gốc mạng GSM và CDMA Có 4 Hãng lớn sản xuất và giới thiệu thiết bị đo lường tại triển lãm là: Ronde & Schward, Advantest, Fluke, Aterna. Thiết bị phụ trợ: chủ yếu từ các nhà sản xuất Trung quốc và các công ty trong nước bao gồm: Thiết bị bảo an mạng (chống sét, tiếp đất...) Phụ kiện mạng ngoại vi ( phiến đấu dây CT5, CT6, tủ cáp...) Các sản phẩm cáp đồng, cáp quang, cáp đồng trục nhiều loại Nguồn điện các loại, các thiết bị cảnh báo cháy, khói. Các bộ kết nối, chuyển đổi cao tần, măng xông cáp, bộ chia...