Cáp tất nhiên là đẹp hơn, vì em đang dùng cáp :lol: Hình như bác nhầm (đoạn bôi đỏ) vì dùng KTS, nếu có tín hiệu thì rõ hình rõ tiếng, còn nếu bị nhiễu hoặc tín hiệu yếu thì bị đứng hình giống như xem đĩa bị lỗi!
Em thấy câu của bác và câu của em đâu có khác nhau ạ? Tín hiệu truyền qua sóng chắc chắn dễ bị nhiễu hơn tín hiệu truyền qua cáp.
"Nhiễu' theo ý của bác mtbc là hình bị muỗi, bị méo, bị hầm bà làng kiểu tín hiệu sóng analog. Hiểu theo ý này không chính xác lắm. Cable cũng bị nhiễu chứ, cụ thể là nhiều người kêu hình hay bị muỗi khi dùng TH cáp. Còn với TH số thì tôi chua thấy muỗi bao giờ, chỉ thỉnh thoảng mất tín hiệu vào những hôm dông bão
Ối, bác diễn dịch ý em thế không đúng đâu ạ Nhiễu theo ý em là tín hiệu digital truyền qua sóng dạng analog, bị nhiễu trong môi trường truyền nên đến cục giải mã có khi bị sai --> không sửa lỗi hoặc giải mã đúng được --> TV đứng hình hay bị đốm. Nói hình tượng hơn tí: tín hiệu truyền trên cáp sẽ khá là vuông vức và rõ như gạch một đường +5V và -5V xác định cho 1 và 0, còn truyền sóng thì 1 và 0 nó uốn như hình sin, cộng nhiễu vào các đỉnh sin có thể phồng lên hoặc xẹp xuống biến dạng --> sai tín hiệu. Đúng là cáp cũng bị nhiễu nhưng sẽ ít hơn vì môi trường truyền là ổn định (cáp đồng, có bọc chống nhiễu ngoài vỏ).
LCD xem TH cáp thì ngon rồi tuy nhiên nếu bác chơi gói kênh digital ( phải dùng set top box) thì sẽ là nhất - ít ra là cho đến khi có chương trình HDTV.
Em mua con LCD Toshiba 32" về xem truyền hình CÁP , lúc bật lên chỉ muốn đá cho nó 1 cái. Em phải mang về quê để xem bằng đầu kỹ thuật số thì khá hơn rất nhiều. Sau đó em mua 1 con SAMSUNG R8 40" để xem truyền hình CÁP thì thấy khá đẹp. Nhưng SAMSUNG âm thanh không đựoc hay bằng Toshiba.
Thế nguyên nhân "khá hơn rất nhiều' là do đâu? Do TV hay do bác chuyển sang dùng truyền hình cáp của đài khác?
Truyền hình cáp dù sao cũng là analog kéo đến tận nơi, nhiễu phải nhiều hơn kỹ thuật số mặt đất chứ các bác. Ví dụ đơn giản như nhà em, cáp kéo đến TV phòng em, từ phòng em gắn vào tường, từ tường gắn vào các TV phòng khác. TV phòng em thì rõ, các TV khác thì mờ. Kết luận: không có gì bảo đảm tín hiệu truyền hình cáp là rõ, chủ yếu phụ thuộc vào đường truyền. Còn kỹ thuật số là dữ liệu được chuyển trong không trung, thu được bằng antenna, đưa vào đầu giải mã. Nếu tín hiệu tương đối tốt, đầu giải mã sẽ giải mã ra hình ảnh như gốc (vì là digital). Nếu tín hiệu xấu, nó sẽ bị giật (thiếu frame) hoặc bị blocky (ra hình khối, không xem được), hoặc không ra gì luôn. Nhưng nếu đã xem được (tín hiệu tốt), thì lúc nào cũng tốt, vì là kỹ thuật số, không bị ảnh hưởng bởi các nhiễu sóng thông thường. Em có cả 2 loại nên nhận xét như thế. Nhưng cái KTS em ko xem nữa, vì mỗi khi chuyển đài phải chỉnh lại anten, và lâu lâu nó cũng bị giật. Nó cũng ít đài hơn, và các kênh phim ko có phụ đề nữa. Về độ phân giải thì em không biết cái nào cao hơn.
Hiện nay, đã có kỹ thuật dố trên cáp rồi đó các bác (SCTV và HTVC), xem sẽ tốt nhất với LCD về cả hình ảnh và âm thanh. trên HTVC còn có kênh HDTV thử nghiệm đấy. Tốn thêm tiền mua set-topbox thôi
Em nghĩ cho dù có khếch đại tín hiệu thì cáp vẫn là analog nên xem trên LCD không được đẹp ( Em có nhiều bạn bè và người thân sau khi mua LCD về rồi nói ân hận quá ... ) Như Bác Dame nói nếu có Gói dịch vụ kỹ thuật số trên cáp thì xem trên LCD đẹp hơn ... Em sẽ ghé SCTV hỏi rõ rồi báo cáo cho các Bác
Đồng ý với bác mumutant về nguyên tắc của TH số thì ngon hơn TH analog rồi. Nhưng mà như bác Dame nói thì trên cable cũng có TH số nũa, nên tôi mới phải hỏi là hiện TH số hay TH cable đẹp hơn. Chuyện phụ thuộc thời tiét thì rõ ràng TH số qua sóng bị ảnh hưởng nhiều hơn, nhưng cũng chấp nhận được ở điều kiện bình thường, Thế có bác nào dùng DTH chưa?
Em hiểu sai ý nhiễu của bác! Tuy nhiên, viết như bác dễ gây hiểu nhầm nhiễu->muỗi như xem bằng tín hiệu analog. Nói chung đã dùng KTS thì phải xem được bình thường, ko để xảy ra tình trạng đứng hình đứng tiếng. Mà đã xem bình thường thì ko phải để ý đến nhiễu :lol:
DTH còn bèo hơn nữa vì hình như đang tận dụng nén quá nhiều kênh nên chất lượng hình ảnh không đẹp đâu, chỉ có mấy đài VTV 1,2,3 là chuẩn thôi. Em cũng đang cân nhắc xài thêm HTVC Set-top-box vì đây là chuẩn Digital xài trên Cable nhưng không biết có rõ hơn nhiều không. Xài LCD coi TV thì hơi bị thất vọng, nhưng coi DVD thì quá tuyệt luôn.
Đầu KTS của Tàu có rất nhiều loại khác nhau. Có 1 số loại đắt tiền & cả rẻ tiền thì lại cực hay bị dừng hình, đứt tiếng rất khó chịu, Có 1 số loại thì lại rất ngon. Nhưng bản chất của KTS là ko bao giờ bị muỗi cả. TH cáp thì tôi thấy nhiều nhà chung 1 đôi cáp truyền dạng analog nên vẫn bị muỗi
Vâng, em cũng bị. Lúc đầu cáp kéo đến có 1 mình nhà em dùng thì cực rõ, sau này thêm 4 nhà hàng xóm từ cái cục chia thì xấu hẳn. Trường hợp này mua cục khuyếch đại có cải thiện được gì không các bác? Có bác nào biết tên/nhãn hiệu cụ thể của cục khuyếch đại và nơi mua thì giới thiệu em với. Em cảm ơn. Thực tế dịch vụ digital trên cable có tốt như DVD không ta?
Ko biết ở nhà các bác thế nào chứ ở nhà em xem đầu KTS thấy tiếng bị trễ hơn hình,phát thanh viên mấp máy môi một kiểu,tiếng phát ra một kiểu,xem tức anh ách.
Em hỏi khí không phải các bác phân biệt thế nào là số? Thế nào là analog? OK set-top box xử lý tín hiện số nhưng bác kết nối vào LCD bằng dây A/V bình thường thì còn gì gọi là số nữa. HDMI thì em chưa thấy thằng Set-top bõ nào có cả. Theo thiển ý của em tín hiệu hình ảnh có đẹp hay không không liên quan MẤY đến số hay tương tự, cái chính là độ phân giải hình ảnh thôi. PAL 500 dòng quét làm sao đẹp bằng Pal 1080 dòng quét phải không bác, đấy là chưa nói đến VCD 240 đấy. Bác nào bảo số đẹp hơn thử đút cái VCD vào đầu có HDMI xem có đẹp không? Số hóa đấy. Em không biết các bác ở SG dùng cable TV như thế nào chứ em ở HN dùng HaCTV, VCaTV xấu đều. Set-top box toàn chuẩn VCD 320x240. Cũng may cái LCD của em còn dùng làm màn hình máy tính & xem phim được
"Số" ở đây là mọi người nói tới truyền dạng số ở khoảng cách tương đối xa. Khi đó sự khác biệt về chất lượng là cực rõ giữa số & tương tự. Khi kết nối vào LCd thì ngoài đường AV ra còn có thể cắm vào theo đường S-Video, Component, HDMI. Nhưng dạng này đều đẹp hơn dạng nối AV. Độ phân giải hình ảnh có liên quan mật thiết đến chuẩn hình ảnh. Chuẩn hình ảnh analog chỉ đến 480 hoặc 560 dòng quét. Còn chuẩn hình ảnh độ nét cao HD chỉ có ở chuẩn hình ảnh dạng số tối đa tới 1080p. Chuẩn số HD này thì không truyền dạng analog đựoc, chỉ có dạng digital mà thôi. Ví dụ như bọn Sky Sporrts đã truyền dạng HD giải Premierr leage qua vệ tinh & cable theo dạng số.
Vài dòng tham khảo: - Cáp, phát sóng mặt đấy, vệ tinh, IP...: là môi trường truyền dẫn - Analog, Digital: là công nghệ truyền dẫn. Phát sóng analog (cáp, mặt đất, vệ tinh) thường không nén tín hiệu => không mất thông tin, nhưng lại bị nhiễu đường truyền cộng vào và nếu tín hiệu tại máy thu yếu quá thì tỷ lệ tín/tạp thấp => hình ảnh bị noise (muỗi, ruồi...) - Phát sóng digital: Thường thì tín hiệu phải nén để tiết kiệm tài nguyên đường truyền => mất thông tin (ảnh không thật), càng nén nhiều càng mất nhiều thông tin. Nhưng vì truyền số nên chỉ cần tỷ số tín /tạp đạt một mức ngưỡng nào đó là êm, không bị vỡ hay co giật, còn sau đó nếu tín/tạp có hơn nữa thì cũng không cải thiện chất lượng hình ảnh, âm thanh hơn nữa (chính xác là có nhưng khó phát hiện bằng mắt, phải phân tích) vì lỗi bít còn ảnh hưởng đến quá trình khôi phục ảnh trong khi giải nén tín hiệu MPEG. - Hiện nay tín hiệu Pal analog ở VN hiện nay có phân dải 720x576. Tuy nhiên độ phân dải (độ nét) của tín hiệu khi truyền bằng analog phụ thuộc rất nhiều vào đặc tính biên-tần của suốt quá trình truyền. - Tín hiệu nén trong phát số SD có thể là 720 x576; 702x 576, 544x576;352x576 hoặc cùng lắm là 352x 288. Chủ yếu là 720x576 và 352x576. tùy theo ông nào nén, nén tham lam hay nén thoáng. Vậy thì cái gì đẹp hơn: - Analog: có thể đẹp nếu đảm bảo tỷ số S/N cao (thông thường với tín hiệu hình (video) là >55dB. và đảm bảo đặc tính biên tần của mọi phần tử phải "phẳng" nhưng cái này không phải ai cũng làm được. thường thì cái cáp analog nếu tín hiệu khỏe sẽ đẹp và dễ đẹp hơn cái phát sóng mặt đất analog vì cái phát sóng nó phản xạ tùm lum nhất là trong thành phố. Ngày xưa phát vệ tinh analog thì rất đẹp vì điều chế FM. - Số: nếu tỷ lệ c/n đảm bảo (cái này khá nhiều con số vì tùy thuộc vào nhà đài phát thế nào: 16QAM hay 64QAM )nếu nén ít, đảm bảo phân dải thì ổn rồi. Nhưng nếu C/N quá thấp thì tịt ngóm chứ không nhiễu nhiễu đâu. Tuy nhiên dù thế nào chăng nữa thì đã dùng nén ==> không đẹp bằng đồ xịn. Số: không có bóng và không có nhiễu hạt (muỗi), trừ trường hợp cái dây cắm từ box ra TV quá kém. Nếu dùng DTV thì khỏi lo. - Có một số profile cao sử dụng trong nén HDTV hay nén truyền dẫn p-p(như HP@HL hay MP@HL) thì mất mát thông tin không đáng kể tuy nhiên cần băng thông truyền cao hơn, tín hiệu trung thực hơn. Nhà em vãn xem VTV, HTV bằng analog, mặc dù em xài cả LCD, Plasma thậm chí em có cả cái CRT 1080i. đẹp thần sầu, nhưng mà anten nhà em tốt (hàng DIY), lại ở giữa đồng không mông quạnh, chả ai phản xạ, chả ai can nhiễu, hehehe! Cho nên nói cái nào hơn cái nào cũng khó lắm các cụ à. Sao người ta vẫn dùng ampli đèn, đầu CD là vì thế đấy. Vài dòng hầu các bác!
Nhà em dùng angten và số VTC. KL: nếu xem VTV,HTV thì angten đẹp hơn số khá rõ (cả LCD và plasma), hình ảnh sáng và trung thực hơn khá nhiều. Hình ảnh của số: cảm giác như ảnh nén, và hay bị vỡ hình nếu hình ảnh thiếu sáng, VD: sân khấu tối, đèn mầu.... chưa nói hôm nào thời tiết xấu thì xem ảnh tĩnh luôn. Vô tuyến hay hữu tuyến thì vẫn phải qua dây đồng trục và các mối nối, nếu làm tốt khâu này thì analog vẫn cho ảnh đẹp kể cả angten.