Như tiêu đề, với nhu cầu tiện dụng và gọn nhẹ cho những chuyến đi chơi hoặc công tác. Các bác thấy combo USB lọc nhiễu AQ Jitterbug + USB DAC AQ DragonFy Red + tai nghe Sony MDR - XB650 Black có hợp lý không nhỉ ? Con Sony thấy quảng cáo công nghệ bass khủng.
nếu muốn tiện dụng, thì làm một con DAP (digital audio player) loại pin khỏe, công suất kéo tốt để đánh full-size ra hết tiếng bass. Còn tầm tiền thì đa dạng lắm, tùy vào tính năng kèm theo.
Thế thì được mỗi nghe nhạc thôi bác, còn chơi game vs xem phim ko được trải nghiệm âm thanh thực, nhưng mà công nhận là nghe nhạc không thôi thi DAP +Tai nghe sẽ hay hơn là điều khỏi bàn
DAP có tính năng làm DAC luôn rất nhiều mà. Vì nó dùng nguồn pin, nên ít bị nhiễu điện từ cổng usb như mấy con chuồn chuồn.khỏi kiếm lọc nhiễu usb
Con Dragonfly Red khoẻ mà ngon hơn kha khá DAP đó bác ạ, đáng mua lắm. Con đó lợi thế rút pin từ máy tính nên kéo rất khoẻ luôn
Mình chia sẻ thế này không biết bác có chạnh lòng thì thông cảm. Thiết bị phát là con XB của Sony thì cứ cắm phẹt vào source cho nhanh bác ạ. Con ấy bản thân boost bass kinh người, lấn dải mid, bác đầu tư giải mã vào cũng phí; mà con tai cũg dễ kéo, không cần khuyêch đại rời. Còn con Dac/amp bác cân nhắc là DFR đó thì dùng khá là ổn, nhất là trong tầm giá & độ di động. Jitterbug là sản phẩm bổ trợ, buff thêm cho setup khi tương đối hoàn chỉnh từ dây usb, dây điện, dac, amp, cho tới speakers. E đoán sơ bộ tổng chi cho combo trên của bác thì nghĩ rằng nên bỏ qua jitterbug mà tập trung cho tai tốt, sau đến dacamp. Với số tiền của b, e mua con dragonfly Black, bên audioHN chạy chương trình còn 1.1 triệu, kèm cái sennheiser 598 cũ. Tạm thế thì gọi là nghe được nhạc bác ạ.