Re: Vì tương lai con e chúng ta.Các bác nên tiếng về vấn đề biết thêm chút ngoại ngữ cũng hơn là không, tuy nhiên đừng ép buộc, tội lắm
Re: Vì tương lai con e chúng ta.Các bác nên tiếng về vấn đề Em nghĩ chương trình học của học sinh đã nặng rồi, nên học thêm tiếng Hoa không biết các em có kham nổi không. Tốt nhất là ai có nhu cầu học tiếng Hoa thì cứ ra trung tâm mà học.
Trong trận chiến ngày 14/3/1988, Hải quân Việt Nam bị thiệt hại 3 tàu (cháy và chìm), 3 người hy sinh, 11 người khác bị thương, 70 người bị mất tích. Sau này "phía bạn" đã trao trả cho phía Việt Nam 9 người bị bắt, 64 người vẫn mất tích và được xem là đã hy sinh. Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đó, sao nhóm người đó chọn cái ngày này để nêu ra cái sáng kiến kia nhỉ.
Về nguyên tắc học càng nhiều càng tốt. Nhưng mà trẻ con giờ đang phải học rất nặng rồi, bây giờ thêm cái này phải bớt cái kia. Liệu có bớt môn tiếng Việt không nhỉ? :mrgreen: Theo em nên cải tiến theo hướng giảm tải sách vở, tăng cường thể chất và văn hóa.
Bây giờ đang thịnh hành thứ "văn hóa" gọi là ĐÈ bác ạ. Cứ đè đc thằng nào thì đè, miễn ra lợi ích là đè, họ cần quan tâm chi ba cái lịch sử vớ vỉn mà làm giề :evil:
Đọc mấy dòng trên thì gan và máu em cùng sôi 1 lượt :mrgreen: , nhưng nghĩ lại cả ngàn năm nay vẫn thế, có lúc nào mình được yên thân với thằng béo trên đầu ? nhưng rồi có bao giờ nó đồng hoá được mình đâu ? Nhớ lại thời em đi học trong trường PT lúc nào cũng có 3 nhóm, Anh-Nga-Pháp đông như nhau, ngày nay tự nhiên khoa Nga và Pháp biến mất, do vậy nếu bổ sung khoa Hoa cũng tốt thôi mà . Đi làm thuê loanh quanh châu Á mà nói được tí tiếng Tàu cũng có nhiều cái lợi , ít ra là hát karaoke ở đâu cũng được , hồi trước em làm cty Đài Loan cũng phải học để làm việc chứ đâu phải mình không yêu nước , chỉ tức là khi chúng nó biết mình nghe được tiếng quan thoại là chúng nó chuyển qua nói với nhau bằng tiếng Phúc kiến hay Tiều gì đó, cũng như không . hạ hoả đi các pác. Chúc ngủ ngon .
Bác đặt câu hỏi rất thời sự đấy. Kiều gì vài ba năm sau khi cái đề án này đc đưa vào thực thi lại chả có vị "đỉnh cao trí tuệ loài người" lên phát biểu đại khái tiếng Việt hiện nay chúng ta đang dùng là sản phẩm của chế độ thực dân, lai căng....bây giờ chúng ta phải tìm về cội nguồn hàng ngàn năm lịch sử.v..v... :wink: :evil:
Bài báo bác trích dẫn người ta đã đính chính lại rồi. Xin được tưởng nhớ tới những người đã hy sinh vì tổ quốc! @ bác xuantrungkts: Cảm ơn bác đã nhắc tới sự kiện này, em thật vô tâm.
ừ nhỉ đính chỉnh rồi, Bé cái nhầm , nhầm rồi sửa, nghị định này quyết định kia nhầm còn tha hồ sửa chứ bài báo ăn thua gì
Re: Vì tương lai con e chúng ta.Các bác nên tiếng về vấn đề Một thời gian hồi em còn đang đi học ĐH, nhiều lớp trong đó "được" học ngoại ngữ hai là tiếng Hoa, bác ạ . Ngay cả sinh viên thời đó cũng ... vẽ nốt. Bác nói rất chuẩn, biết thêm cái gì hay cái đó, biết thêm tiếng Hoa chắc cũng phần nào hiểu thêm về văn hóa một dân tộc hơn tỷ dân. Vấn đề ở đây là học như thế nào cho phù hợp (tuổi nào, học gì, khối lượng kiến thức và khả năng tiếp thu ...) và học được cái gì từ tiếng Hoa ấy.
Re: Vì tương lai con e chúng ta.Các bác nên tiếng về vấn đề em đồng ý với bác, việc học tiếng Hoa là rất tốt, nhưng tuổi nào mới là vấn đề, nếu ở bậc đại học hoặc trung học phổ thông thì được, nhưng ở cấp 1 và cấp 2 thì vất vả cho các cháu quá. Nói gì thì nói nhưng Văn hóa Trung Hoa là một nền văn hóa lớn, họ cũng là một nước lớn người Hoa kiều có mặt ở khắp nơi, nhũng người biết tiếng Hoa và hiểu nền Văn hóa Trung Hoa sẽ có nhiều cơ hội trong việc công việc, Kinh doanh. Thực tế bây giờ những người biết Tiếng Hoa ở Việt Nam (em chỉ biết miền Bắc) rất dễ xin việc làm, Như ở công ty em để tuyển được một người biết Tiếng Hoa rất khó và lương những người này luôn cao hơn lương những nhân viên khác cùng Level. Tuy nhiên theo bài báo (đã sửa lại) chỉ áp dụng việc học tiếng hoa cho HS hoa Kiều có vẻ hơi thừa vì bản thân nhưng em này ở nhà đã nói tiếng Hoa khá tốt.
miễn bình luận với ý tưởng "sáng tạo" của policymakers nhà ta, sang TQ nghe tiếng Hoa đã nhức hết cả đầu, ở VN mà cũng thế nữa thì toi