các bác cho em hỏi mấy câu ngớ ngẩn nha: 1) đĩa F1 là đĩa gì vậy mấy bác? đĩa gốc là gì? đĩa gốc của trung quốc là gì? ở đaklak có chỗ nào bán đĩa f1, đĩa gốc trung quốc không? 2) em đi mua cd trắng ở mấy cửa hàng bán giá ít nhất là 6000đ/1 chiếc vậy mà khi mua đĩa nhạc ở mấy vỉa hè bán cũng có 5000đ/1 chiếc. vậy họ dùng đĩa gì mà giá rẻ vậy? em nghe nói là họ dùng đĩa trắng của trung quốc gì đó giá có 1000d/1 chiếc thôi. không biết có đúng không? ở Daklak có chỗ nào bán cd trắng giá rẻ như vậy không? 3) hỏi thêm câu nữa cho trót: trong mấy loa nhật loa nào cũng có mấy con tụ với cuộn dây đồng? tụ có tác dụng gì? cuộn dây đồng có tác dụng gì? tụ dùng cho loa nhỏ thường chỉ hơn 1uF còn tụ cho loa to hình như thường 4-5uF thì phải?
1. Con lợn Đực giao phối với con cái đẻ ra con lợn con: con lợn này là F1. 2. Đaclac chắc sẽ có vì Trung quốc bán hàng toàn cầu, mọi ngõ ngách, cái gì cũng có. 3.Lý thuyết mạch có nói: - Tụ điện nối tiếp cho tần số cao qua, cản tần số thấp... - Điện cảm (cuộn dây) nối tiếp cản tần số cao, cho tần số thấp qua. Hai cái này (có thể còn thêm điện trở R nữa) trong loa gọi là phân tần. Chắc bác hiểu.
Mấy cái đĩa xe ba gác đi bán rất là rẻ, âm thanh thì chát chúa bùm bùm, chừng vài tháng sau thì tín hiệu âm thanh bay đi mất tiêu vì bị oxy hoá, bác đừng mua phí tiền.
chắc chưa bác ? :mrgreen: nếu con lơn bố mẹ là F1 rồi thì con lơn con phải là F2 , chính xác hơn là con lợn bố mẹ là Fn thì con lợn con là F(n+1) Đĩa CD cũng vậy , ngay cả đĩa CD xịn của các trung tâm băng nhạc phát hành thì ta gọi là đĩa gì (đĩa gốc? ko phải ), đĩa nhái lại của đĩa đó gọi là đĩa gì ??? chắc chắn ko phải F1 rồi theo xxx ý của em thì đĩa xịn của các trung tâm phát hành chính thức mới là bản F1. mời cac bác khác cho ý kiến xem , cái này hình như cũng đã có lần trao đổi rồi thì phải
Bác Thao nói đúng quá,thường đĩa đầu tiên là đĩa Master thì phãi,sau đó họ mói đưa cho nhà sản xuất in sang hàng loạt gọi là F1(AE mình hay gọi đĩa gốc).Em nói vậy có gì không phãi các Bác bõ qua nhá.he...he
đúng là bàn về F1 hay gì đó thì chỉ có mấy sếp chuyên sâu mới biết được ... nhưng thực tế thì tính cộng đồng mới là thực tế và dể hiểu mặc nhiên , từ trước tới nay dân chơi nhạc vẩn quan niệm rằng đĩa chép ra từ đĩa gốc chính hãng đang bán tại thị trường là F1 ... cứ vậy lâu ngày mọi người đều hiểu như thế dĩa hay băng master gì đó nằm đâu đó trong phòng thu hay nhân ra bản master 2,3 cho các nhà sản xuất và ghi dĩa cd khắp toàn cầu ...đâu có mấy ai biết làm như thế nào và thấy nó như thế nào ...cho nên , tự nhiên dĩa chính hãng đang bày bán trên thị trường người ta bảo là đĩa gốc và chép ra sau đó là F1 rồi F2...đã là chuyện bình thường xưa nay . nếu thay đổi cho đúng thì nó lộn tùng phèo lên hết cái vụ đĩa nhựa với đĩa than chỉ có 2 loại đó thôi mà phãi tự hiểu lấy chứ mà bắt bẻ 1 hồi người ta cóc có cho mình nghe nữa mà đổi ý ...đuổi về :lol: ví dụ như các loại băng cối trước 1975. đến nay , người ta mặc nhiên gọi chũng là băng gốc mặc dù thừa biết hoặc không biết hồi đó cũng in chép , sao lậu tùm lum ..mà mấy cái sao tùm lum đó bây giờ là ...băng gốc :lol: vậy đó , cộng đồng là như thế không xa rời được , phãi theo nó , biết là sai nhưng nói ra ai cũng hiểu he he . thấy chỉ các nhà bác học, toán học ,lý luận ...mới xa rời cộng đồng thôi
Em cũng đồng ý với bác, cứ gọi F1 là đĩa sao chép từ đĩa gốc như lâu nay một số shop vẫn kinh doanh cho nó thống nhất, chứ không thì sẽ "loạn" thêm đó.
Nó có tính nhân bản rất cao bác ạ, còn theo em hiểu rất đơn giản là: 1 cái CD sịn copy sang bi nhiêu cái CD khác thì đều là F1
các bác thảo luận thật sôi nổi. theo như các bác nói em ngộ ra thế này: 1. về đĩa F1: - đĩa F1 mà mọi người vẫn mua thì có khi đã là Fn (n>=1) rồi nhưng theo thói quen mọi người vẫn gọi thế. - đĩa mua ở siêu thị bán mấy chục ngàn 1 chiếc là loại gì? F mấy? 2. mọi người không nói gì về đĩa gốc trung quốc? rồi đĩa cd 5000 đúng là chất lượng kém nghe mấy lần là bỏ nhưng tại sao họ lại làm được giá rẻ như vậy? có bác nào nói rõ giúp em chút về tụ điện, cuộn cảm, điện trở R trong loa không?
ta vẫn quen gọi là đĩa "gốc" bác ợ . ngay cả đĩa CD của hải ngoại xịn hồi trước , đến giờ ta vẫn goi là đĩa gốc , mặc dù biết là đời F mấy rồi . Ta gọi là "gốc" bởi vì ko tìm ra bản nào "gốc" hơn thế nữa :mrgreen: đĩa mua siêu thị mấy chục ngàn gọi là đĩa "xịn" , mặc dù nhiều khi đĩa "xịn" của SG còn kém hơn cả đĩa nhái của các chuơng trình hải ngoại , nhất là tạp âm . Điều này em đã kiểm chứng khá nhiều đĩa DVD "xịn" toàn ~ 100 ngàn mà tạp âm còn lớn hơn mấy đãi kok hải ngoại nhái . may là bây giờ khoảng cách về chất lượng âm thanh trong nước và hải ngoại đã rút ngắn rồi :mrgreen: