Vị thế của người mua hàng và bán hàng trong thời đại ngày na

Discussion in 'Trao đổi về kinh nghiệm, mua bán' started by vitduc, 5/5/14.

  1. vitduc

    vitduc Advanced Member

    Joined:
    4/1/12
    Messages:
    557
    Likes Received:
    20
    Hôm nay rảnh rang em xin phép được tản mạn linh tinh cùng các bác một chút về chủ đề vị thế của người mua hàng và bán hàng trong thời đại ngày nay. Các bác đừng cười bởi em đề cập một vấn đề không ăn nhập gì với những vấn đề kỹ thuật như âm thanh, âm hình, độ chi tiết... mà lại là một vấn đề đơn thuần mang tính xã hôi và quan hệ trong xã hội mà theo em chúng ta nên cùng suy ngẫm để có cách nhìn khác.
    Chúng ta hay có nếp nghĩ "khách hàng là thượng đế", rồi khi được giới thiệu một sản phẩm mới gì đó phản ứng của chúng ta (rất tự nhiên thôi) là thế thủ, đề phòng người giới thiệu cố thuyết phục mình mua hàng của họ, hoặc đề phòng bị đánh lừa. Tại sao chúng ta lại có phản ứng tiêu cực như vậy? Thứ nhất vì chúng ta thiếu thông tin dẫn đến thiếu hiểu biết về sản phẩm, thứ nhì là quả thật ngày nay có quá nhiều kẻ bán hàng lừa đảo người mua trên mạng và ngoài xã hôi, thật giả lẫn lộn.
    Xong chúng ta phải biết chân thành cảm ơn những shop, những ngưòi bán hàng chân chính. Họ là những người giới thiệu cho chúng ta công nghệ mới, sản phẩm mới. Họ là những người kết hợp với nhà sản xuất mở mang dầu óc cho chúng ta.
    Nhân sự kiện vừa rồi, các bạn Techland đã mời được Sir Ivor C.E.O của Linn sang Vietnam, tham dự buổi ra mắt Linn Exakt 350 do chính Sir Ivor trình diễn về nhà suy ngẫm kỹ thì người đầu tiên tôi thấy cần cảm ơn là Techland. Chúng ta đều thấy Techland tổ chức sự kiện này không phải để nhằm mục đích thương mại bởi các bạn ấy biết không nhiều người trong số chúng ta tham dự hôm đó đủ khả năng tài chính chơi Exakt 350, vậy các bạn ấy vẫn tận tâm, chu đáo tổ chức để các Linn lover và các bạn nghe nhạc quan tâm có được cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt và gặp mặt cha để LP12 huyền thoại của Linn và mà để giới thiệu cho Audiophile VN một công nghệ hoàn toàn mới.
    Kết thú bài viết này em chỉ muốn đưa ra một kết luận: hãy là người mua hàng thông minh để biết người bán nào là người có tâm chân thành và ai là kẻ lừa đảo. Tuy là "thượng đế" nhưng bạn phải biết cảm ơn người đã bán cho mình một sản phẩm làm mình vừa ý dù cũ hay mới. Không có các shop, chúng ta đâu có đk được tiếp xúc với công nghệ mới để mở mang đầu óc? Về quan hệ xã hội đừng bào giờ nghĩ rằng mình mua cho ai một cái gì đó là ta ban ơn cho họ, nếu đồ mình mua mà làm mình happy mình hãy cảm ơn người bán hàng, người đã mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc.
    Các bác xem thấy cách nghĩ của em đúng sai thế nào cứ thoải mái trao đổi ạ. Mà em không biết bài này post vào đây có đúng tương mục không nữa, nếu không đúng nhờ mod chuyển về đúng chỗ của nó hộ em. Tks các bác.
     
    Tags:

Share This Page

Loading...