Nói ngọng thì dễ hiểu do đặc trưng vùng miền, viết sai chính tả thì có nhiều người mắc phải do không để ý và quen tay, ví dụ như có bác cứ viết "ghì" thay cho "gì" hoặc "nghành" thay cho "ngành"... tuy nhiên nói ngọng mà còn viết ngọng theo luôn nữa thì thua, ví dụ như "hoa nan" hay "dây noa" có khi lại còn "nếm náp" :lol:
cụ ah đã nói ngọng thì viết cũng ngọng luôn điển hình là L/N còn nói không ngọng viết ngọng là do chưa nắm vững ngữ pháp Việt Nam
Không sai nhưng không ai dùng cách đó cả, vì có 2 cách hiểu theo câu của bác (đấy là em nghĩ thế ): 1. Em muốn nắm (bắt) kỹ thuật. 2. Em muốn biết kỹ thuật lắm.
Dạ, không ạ, viết ngọng từ nắm thành từ nắm thì ai cũng biết rồi ạ, như bác thì đúng, vì ngữ cảnh thôi ạ.
Không biết bác thế nào chứ em quen nhiều người nói ngọng nhưng viết rất đúng chính tả, nói ngọng đơn giản chỉ là lỗi phát âm, không phải cứ nói ngọng thì sẽ viết sai chính tả.
Viết đúng mà đọc sai tẹt lẹc nè nhưng hiểu ráo trọi :lol: Uống RƯỢU --> Uống RỊU Mắc Lấy VỢ quá --> mắc Lấy Dợ quá :lol: Chắc do thổ nhưỡng, nguồn nước và bà con hàng xóm
Uống RƯỢU --> Uống RỊU Mắc Lấy VỢ quá --> mắc Lấy Dợ quá :lol: Chắc do thổ nhưỡng, nguồn nước và bà con hàng xóm[/quote] MẮC lấy vợ khác với MÓT lấy vợ, phải không bác ?