VNAV Contest 2018: Phú Nhuận - Thiên Nga Đen giành chiến thắng tuyệt đối

Discussion in 'DIY - Do it Yourself' started by Tech-Info, 9/7/18.

  1. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    220
    Likes Received:
    395
    Location:
    VNAV
    sm123.jpg
    Sử dụng bóng đèn 833 không chỉ mang đến cho bộ amply đèn điện tử tự ráp của Phú Nhuận - Thiên Nga Đen một vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, mà còn mang đến công suất lớn cùng chất âm hay nhớ đó đã giành được chiến thắng tuyệt đối tại cuộc thi VNAV Contest 2018.

    Cuộc thi amply đèn điện tử công suất lớn năm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272 (272 Võ Thị Sáu, Quận 3), trong khuôn khổ một loạt các sự kiện của Ngày hội Audiophile – VNAV 2018.

    Đến cuộc thi amply đèn điện tử công suất lớn VNAV Contest 2018, số lượng sản phẩm dự thi không nhiều nhưng đã tạo nên một cuộc tranh tài rất hấp dẫn giữa các "cao thủ", bởi những người tham gia đều là những nhân vật "gạo cội" trong phong trào tự ráp amply đèn điện tử của diễn đàn VNAV. Trong số đó có những người có xuất phát điểm từ dân chơi, qua tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nay đã trở thành những nhà sản xuất với các sản phẩm không thua kém sản phẩm hãng.

    sm2.jpg
    Yếu tố thứ 2 khiến cuộc thi năm nay hấp dẫn hơn chính là các loại bóng đèn điện tử công suất lớn được sử dụng đều là những loại bóng rất hay, nếu người ráp làm chủ được kỹ thuật thì sẽ có những sản phẩm "vô đối".

    Điểm danh các loại bóng thì có thể chia thành các nhóm sau: Nhóm 1 gồm các loại bóng 3 cực kinh điển, được mệnh danh là vua của các loại bóng đèn điện tử, gồm 845, 211, GM70. Mặc dù có âm thanh rất hấp dẫn và công suất tiêu tán không quá lớn, song việc lắp amply với các loại bóng này khá khó khăn, bởi tầng công suất đòi hỏi tầng lái trước đó có khả năng cung cấp hiệu điện thế xoay chiều dao động, mà dân chơi thế giới gọi là swing voltage, tương đối lớn.

    sm3.jpg
    Nhóm 2 gồm các loại bóng có đòi hỏi lái lưới dương, như 250TH, 810, 833, 4-250. Đây là các loại bóng công suất có hệ số khuếch đại lớn khá cao, không đòi hỏi tầng lái có khả năng cung cấp hiệu điện thế dao động lớn, song để lắp ráp thành công những loại bóng này lại đòi hỏi người ráp phải vượt qua những khó khăn khác.

    Nhóm 3 là các loại bóng tầm trung khá thông dụng, nhưng được lắp theo các loại mạch song song để tăng công suất gồm KT88, 4146. Việc lắp ráp thành công một amply có nhiều bóng mắc song song cũng đòi hỏi người ráp phải rất rành kỹ thuật, nếu không lợi sẽ bất cập hại.

    sm4.jpg
    Ngoài ra, cuộc thi này còn có một điểm đặc biệt là giải chung kết PP và SE sẽ do khán giả bình chọn VNAV Contest 2018 được lồng ghép trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội Audiophile khu vực phía Nam.

    Sau những màn thi đấu gây cấn và không kém phần hấp dẫn, sản phẩm amply đèn điện tử công suất lớn của Phú Nhuận – Thiên Nga Đen đã giành chiến thắng tuyệt đối với cú “hat - trick” bởi không chỉ sở hữu thiết kế độc đáo mà còn cho công suất lớn nhất cùng chất âm hay khiến các đối thủ cùng tranh tài phải ngã mũ thán phục.

    sm5.jpg sm6.jpg sm7.jpg
    Nguồn : dientutieudung.vn
     
  2. Tech-Info

    Tech-Info Support

    Joined:
    27/3/17
    Messages:
    220
    Likes Received:
    395
    Location:
    VNAV
    Một số hình ảnh các AMP Tham dự VNAV Contest 2018 vừa được diễn ra.

    sm8.jpg

    sm9.jpg

    sm10.jpg

    sm11.jpg

    sm12.jpg
     
  3. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    253
    Bài viết hay qúa tiếp đi bác ơi. Tks nhìu nhìu
     

Share This Page

Loading...