Ý bác ấy là ban tổ chức làm vỡ 1 quả bóng cuat bác ấy. Bác cứ mạnh dạn trình bày rõ ràng rành mạch sao bác cứ phải mập mờ bóng gió chỉ. Việc đoa bác cứ trình bày hết sức rõ ràng với btc để họ rút kn chứ có gì khó nói. Toàn người lớn cả sao phải thế
đúng ra thì việc này chú nên báo lại với tổ kỹ thật và ban tổ chức dòng đỏ kia là chú nói còn anh không nói thế
Em thấy năm nào kì Sumo nào cũng vậy, vui nhì là hôm thi còn vui nhất là 2 ngày sau khi có kết quả và điểm thi chính thức
dạ , bác đang muốn nói điều chi ? em đang ví dụ người thật việc thật cho các bác dễ hình dung , việc fix volume ở cs 15w ở kỳ Sumo lần này thật sự rất lớn . Còn con Sumo năm nay nó vô địch rồi bác ạ , bác thấy không thoả đáng thì làm 1 cái , năm sau đi thi ạ .
Anh Tuninh nằm trong tổ kt mà, đương nhiên tổ kt phải biết việc này? Ý bác Tú là sao? Có cần phải bắt đền bóng hay không bác cứ nói thẳng ra
Ý bác Tuninh theo e hiểu là ở chỗ, nhắc đi nhắc lại việc fix volume ở 1 công suất nào đó là cách hiểu rất không chính xác, nhất là với các bác nắm vững về kĩ thuật
Báo rồi bác ah việc của em là em báo với kt còn việc bác muốn trình bày thì bác trình bày bằng văn bản trên này cho rõ ràng k cần thiết phải lờ mờ. Em con là người nhắc bác chụp hình lại cơ mà. Bác trình bày sẽ có người chịu trách nhiệm trả lời bác
vậy thì hiểu chính xác nó như thế nào ? Trong khi mọi kỳ thi dựa vào nó để định lượng làm chuẩn cho các thí sinh và đảm bảo sự công bằng .
Các bác lằng nhằng thế nhỉ, chấm bằng tai người chứ có phải chấm bằng số đo đâu. Vấn đề ở đây là fix ÂM LƯỢNG (và với phương pháp vẫn làm thì tổ kt đã thực hiện rất tốt việc này), sao cho bgk nghe thấy vừa tai và không to/nhỏ hơn con tham chiếu là được, quan tâm quái gì đến mấy W mấy dB.
Khiếp quá, các bác chém kinh quá, tất cả việc qua rồi, năm nào cũng có nhiều việc bóng bàn quá, khen chê đủ cả, mà em chả thấy ai thông cảm và hiểu BGK và BKT nhỉ, họ chính là người vất vả nhất, mà đi thì lấy vui là chính, vui nhất là tiệc gặp nhau cuối năm, cùng chúc mừng sinh nhật diễn đàn, nơi này là một sân chơi, các bác nghĩ nhiều tính nhiều làm gì cho mệt, cả nước có bao nhiêu người chơi. Bao nhiêu người làm, tất cả các bác có amp đi thi đã là giỏi quá rồi, rất nhiều người đều biết, đều phục các bác mà, thoải mái đi các bác ơi vui lên, cuối năm còn khối việc phải làm kìa, sắp tới các bác ở HN còn gặp nhau cuối năm nữa đấy, kìu cuối năm ta lại gặp nhau
Cái này đúng ý em nhất này , thế mới gọi là test mù chứ, còn thông số thì toàn bộ amp tham gia đều hơn khối hãng rồi
Không hẳn thế đâu anh Tường Anh! Ngành tai mũi họng đã chỉ rõ tai người bình thường nghe rõ ở mức thanh áp 105 db, mà mức thanh áp lại phụ thuộc vào công suất tín hiệu và độ nhậy của loa ..... Nếu nghe không rõ thì làm sao phân biệt được nhạc tính,độ động,cân bằng.........
Chỗ màu đỏ e là bác ngộ nhận rồi. Như e nói ở trên rồi, fix gain chứ ko phải fix công suất. Kì thi năm nay nếu mức tín hiệu đầu vào lúc fix volume ko phải là 0.5V mà là 1 con số khác (2V chẳng hạn) thì con số đầu ra sẽ ko còn là 5.35V hay 3.6W như nhiều bác tưởng nữa; mà sẽ là 21.4V và 57W, lúc này chắc không bác nào phàn nàn fix volume bé quá nữa Bác hiểu ý e chưa ah?
Kụ nói dài quá , cái kụ muốn nói là khi ghi âm người ta phải nén dải động , 1 cây violin thì âm luợng rất bé so vs piano nên khi ghi âm phải tăng level ở cây violin lên & giảm level ở cây piano xuống . The Wall của Pink Floyd ghi âm cả tiếng trực thăng chắc để ngang múc level vs ca sĩ thì khác gì voi rống vs muỗi vo ve :mrgreen:
Vẫn chỉ có 1 phương pháp để làm việc đó từ trước tới nay vẫn làm, các bác đừng hỏi lúc thi amp của các bác đánh ở mức cs nào em đố ai trả lời nổi câu cắc cớ đó. Chỉ cần biết các bác k bị kêu nhỏ hay to hơn thằng khác âm lượng đến tai gk là như nhau. Và khi thi cs tối đa amp các bác phải đánh là 14.3w như bác vigo đã trình bày.
Em thấy ko ổn , amp KK đo ở 1kHz đến 99W sin mới bị méo hay xén ngọn , cứ cho là chị ca sĩ phê ở note cao nhất là 3,5kHz đi thì vs mức cs max 14,3W chưa thể vỡ tiếng đc như mod ttanh bẩu :mrgreen: Bác Tường Anh giải thích hộ em đc ko