VNAV được đăng trên Tin tức online http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/sanh/91024/ VNAV nổi tiếng thêm rồi đó vì tintuconline rất được nhiều người đọc [web]http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/sanh/91024/[/web]
Tay nghề bán nghiệp dư cỡ ông Phương gì đó mà gã nhà báo liệt vào hàng cao thủ thì....bó tay, đúng là biết 1 không biết 10. Bó ... bó toàn thân....
Bác Via có "đố ky" thì cũng không nên nêu tên đích danh người ta chớ X_L mà là Mod thì sẽ warming bác liền đó :lol:
Tốt nhất là ban nick Viagra rồi yêu cầu Via đến xin lỗi ông Phương, nếu ông Phương chấp thuận thì mới mở lại nick Viagra. Mọi người đồng ý không?
Khà khà!!! Thế sao tác giả bài báo không nói là của Ông Viagraless nhỉ...Chắc sợ . Chúc mừng Ông Phương được lên báo..Chúc mừng chúc mừng. Mà nhìn bác Viagra trẻ thế mà tay nhà báo lại gọi là Ông thế thì còn làm ăn gì được nữa...Thầy ơi !!!!
Tay "báo nhà " này chắc là dân nằm vùng bên trong , nên nắm rõ nội tình của vnav.net hết trơn !!! thế này là phải di tản chiến thuật : đổi tên hết đi các Bác ơi ! ... coi chừng cơ quan mà biết ai online miết trong giờ làm việc là đi tong... :? :?
Cái ông nhà báo này viết hết trơn tên và địa chỉ người ta ra :wink: mai vợ mấy ông mà search được thì ...hehehehe
VNAV được đăng trên Tin tức online *ÔNG PHƯƠNG VỤ NÀY CÓ VẺ HÀI LÒNG - KHÔNG THẤY ĐÒI BỎ DIỄN ĐÀN NỮA :cry: :lol:
VNAV - âm thanh HIEND Em đọc bài này rồi link sang đây. Mới thấy vnav của mình thuộc vào dòng HI-END quá hén. Các Bác Mod haythành viên đều được nổi danh "tuyệt đỉnh công phu - độc cô cầu bại". Chơi âm thanh 'đỉnh cao' 3 năm trở lại đây, trong giới chơi audio đã có nhiều nhân vật được liệt vào hàng "cao thủ". Họ nhanh chóng được tín nhiệm bởi họ không chỉ chơi cho riêng mình mà luôn hướng đến cộng đồng người chơi một cách vô tư, không vụ lợi. Phong trào chơi thiết bị âm thanh đỉnh cao (còn gọi là hi-end) phát triển rất nhanh trong vòng 5 năm trở lại đây. Điểm mặt "quần hùng" Bộ ampli đèn của ông Triều Phương. (SGTT) Ông Lê Triều Phương (đường 41, quận 7, TP HCM) được coi là tay chơi không mệt mỏi theo tự nhận của ông. “Tính tôi đua đòi. Thấy người ta có cái gì mà mình không có là không chịu được”. Nói vui như thế, nhưng kỳ thực ông Phương luôn muốn có sự cảm nhận của chính mình, thay vì qua kinh nghiệm của người khác, ông đã tuần tự trải qua đầy đủ các giai đoạn của cuộc chơi như từ việc sắm loa ba đường tiếng, đến việc mua loa rời về phối ghép, tự chế bộ phân tần (chạy đèn điện tử). * 5 bước quan trọng DIY ampli đèn *'Chơi' đồ tự ráp *Tự chế loa Phòng nghe nhạc tại gia đã có hàng chục loại ampli đèn cả single end lẫn push pull, tất cả đều do ông tự lắp ráp. Lúc đầu, ông làm theo mạch thiết kế sẵn, gần đây ông tiến thêm một bước là tự thiết kế mạch. Phương rất tự hào vì đã có một số bạn bè tín nhiệm, lắp ampli theo mạch ông thiết kế. Hiện ông đang phổ biến cho mọi người cùng làm bộ phân tần chủ động cho loa với các thông số kỹ thuật đều được chỉnh sửa sao cho dễ tìm linh kiện. Anh Thuật (quận Phú Nhuận, TP HCM) được "anh em" gán cho biệt hiệu “người kiến tạo những bất ngờ”. Gọi như thế bởi anh rất kỹ tính, làm món nào ra món đó, khiến mọi người "bật ngửa". Sản phẩm nổi tiếng nhất của anh là TDA 7294 với chi phí lắp ráp chỉ khoảng 500.000 đồng, nhưng đã khiến một tay thợ khá nổi tiếng ở chợ Nhật Tảo phải thốt lên: “Trình độ làm ampli đèn cỡ mình, coi chừng nó "giết"!”. Sản phẩm này của anh đã được giới chơi audio nhân bản rộng không chỉ ở TP HCM mà cả Bến Tre, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội... "Thừa thắng xông lên", anh Thuật đang tiếp tục phổ biến sản phẩm mới Gain Clone LM 3886 cho cộng đồng. Hệ thống âm thanh và loa nhiều tầng Altec Landsing của anh Quốc Hảo. (SGTT) Anh Nguyễn Văn Trung ở Tân Bình lại có tính “thích hướng dẫn người khác” để nhân rộng phong trào. Cứ gặp newbie (người mới chơi) là anh “xí phần” giúp đỡ. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, anh Trung còn làm giúp “free” những linh kiện... “khó nhai” như biến thế nguồn, biến thế xuất âm, cuộn cảm... Thậm chí, anh lấy ngày phép ra tận Đà Nẵng để làm giúp những công đoạn khó cho Vũ, một người chơi mới vào cuộc chưa biết gì. Tuấn ở quận Thủ Đức, TP HCM, luôn than phiền: “Mấy năm rồi, em chẳng làm được món gì”. Kỳ thực, anh Tuấn vốn là kỹ sư, nên thích làm những thứ người khác không làm được. Nhưng ở đời quả là ít thứ mà “người khác không làm được”, anh lại lúc nào cũng có người nhờ làm những linh kiện khó nhai như OPT cho đèn công suất lớn. Vì vậy khi nhìn lại, anh vẫn chưa có sản phẩm cho riêng mình. Mới cách đây 3 năm, anh Lê Quốc Hảo (quận Tân Bình, TP HCM) còn trong tình trang “cái gì cũng phải hỏi”. Nay anh đã trở thành một trong những người dẫn dắt kỹ thuật cho loa kèn. "Xoá mù" kỹ thuật Đĩa than, một thú chơi cầu kỳ. (SGTT) *Thú chơi đồ âm thanh cổ *Bảo vệ hệ thống âm thanh *Người nghệ sĩ 'mê' âm thanh Ông Ngọc Thiện (quận Tân Bình, TP HCM), một trong 10 sáng lập viên trang web vnav.net của giới chơi hi-end tâm sự: “Người đam mê có nhu cầu chia sẻ sự đam mê của họ. Do vậy, chúng tôi luôn mong muốn phổ biến sự đam mê của mình cho nhiều người. Người biết ít thì có nhu cầu học hỏi, kẻ biết nhiều lại có nhu cầu chia sẻ hiểu biết cho người khác. Cứ thế, phong trào lan rộng. Gần đây, cùng với sự ra đời của vnav.net, đã có thêm những thành viên từ Hàn Quốc, Đức, Mỹ... tham gia tư vấn với thông tin kỹ thuật nhiều chiều, có lợi có người chơi”. Tình trạng người chơi do thiếu thông tin nên mua nhằm hàng không ưng ý không phải là không có. Ông Hồng Thanh Phong, chủ quán cà phê Hi-end trên đường Nguyễn Văn Thủ (TP HCM), cho biết: “Trước đây, người chơi audio rất mệt mỏi do thiếu thông tin. Mua thiết bị về nghe một tuần thì phát hiện nhược điểm. Mang ra sửa thì bị "phán" muốn khắc phục thì thêm tiền lấy món khác. Cứ thế, người chơi bị dẫn dắt...”. Dàn âm thanh ở quán cà phê Hi-end (TP HCM). (SGTT) Ông Tùng ở TP HCM mua loa Tannoy Westminter, sản phẩm "đỉnh" trong dòng loa Royal của Tannoy, với giá 20.000 USD/cặp để "đỡ khỏi nâng cấp nhiều lần". Nhưng nay, ông đang rao bán lại cặp loa trên với giá 11.000 USD, coi như mất đứt 9.000 USD chỉ trong 2 năm sử dụng. “Loa đỉnh, nhưng không đúng gu nghe của tôi”, ông Tùng giải thích, “không phải cứ mua thiết bị cao cấp về là có thể nghe vừa ý”. Hiện ông Tùng đang lọ mọ chuyển sang chơi theo kiểu DIY (Do It Yourself, tức tự lắp ráp thiết bị). Nguyên lý của thú DIY là muốn lắp ráp được một thiết bị tốt, phải nghiên cứu kỹ thuật để biết nguyên nhân tại sao hay, tại sao dở. Khác với việc chơi thiết bị làm sẵn, chơi DIY là phải tìm thiết bị phối ghép cho hợp. Anh Kim Thạch (Hà Nội) giải thích: “Tìm những thiết bị hợp với nhau rất khó, mà mỗi lần đổi thiết bị lại là một lần tốn kém. Trong khi đó, nhờ có kiến thức về thiết bị, người chơi có thể lắp được những sản phẩm phù hợp với gu nghe của riêng mình”. Tất nhiên, mỗi thứ đều có ưu nhược điểm. Chơi DIY sẽ phải tốn nhiều công sức trong việc nghiên cứu kỹ thuật, chọn linh kiện... và khám phá âm thanh. Trong khi đó, mua hàng sẵn thì phải chấp nhận âm thanh do người khác thiết kế, không thay đổi được, nhưng đỡ tốn thời gian, công sức.
Tin mới, nhưng có thể đã bị cũ. Tạp chí Điện tử Tiêu dùng số 31 tháng 6-2006, trong mục TIN TỨC có đưa tin: Cuộc trình diễn của các Sumo Việt Nam Audio Club (VNAV), nơi tập trung của các fan audiophile Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi ampli đèn tự ráp với tên gọi nôm na "Cuộc trình diễn của các Sumo". Vòng đấu chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28/5/2006 tại quán cà phê Hi-End 217 Nguyễn Văn Thủ - Q.1 - TP.HCM. Ngoài các ban giám khảo gồm các thành viên có uy tín, các khách mời có mặt cũng được tham gia bình chọn sản phẩm. Đây là cuộc thi hết sức có ý nghĩa, nhằm cổ suý trong trào nghe nhạc lành mạnh và chơi đồ âm thanh tự ráp. Tham khảo thông tin: http://www.vnav.net
Re: Tin mới, nhưng có thể đã bị cũ. Hì, em tự hỏi còn có "phong trào nghe nhạc KHÔNG lành mạnh" nữa cơ ạ? 8)
Re: Tin mới, nhưng có thể đã bị cũ. Cũng trong Tạp chí Điện tử tiêu dùng số tháng 6-2006, nhân dịp tạp chí tròn 1 năm tuổi, toà soạn đã đăng lời cảm ơn tới các đơn vị, công ty, trong đó có duy nhất site VNAV.NET ngay trên trang nhất. Xin cảm ơn TC ĐTTD, chúc Tạp chí ngày càng phát triển. Rgds,
Một bài viết về cuộc thi SUMO đăng trên tạp chí Thế Giới Số - 6/2006 (có một vài sai sót về tên nhân vật và xếp hạng giải thưởng)
Sumo Contest trên Tạp chí Điện tử tiêu dùng, số tháng 7/2006 Tác giả bài viết Thái Duy và cũng là 1 trong số 4 Giám khảo cuộc thi. Xin cảm ơn TC ĐTTD đã có một bài viết hay về phong trào của VNAV. Rgds,