Nhin thay cac cu co ve cang thang.... Mấy hôm nay An đờ roi em ko go duoc tieng Viet tren Vnav, trang khac lai duoc. phai dung ban phim tieng Viet cua no rat cham.
Vụ này chỉ các bác HN và SG vào vòng 2 thui. Tỉnh lẻ bọn em chỉ hú hoạ vì có được cân đo đong đếm đâu. Đề nghị BTC cho các thành viên dự thi tỉnh lẻ nhân hệ số 1,3 so với HN và SG.
Căng chứ Khi Lắp dùng có mỗi cái đồng hồ vạn năng dù có xịn đến mấy cũng chỉ đo được nhiễu nền cùng lắm là gain Các thông số khác ngọng hết Ra đo thử bác nào chả hồi hột Trong khi schematic nộp rồi Có khi năm sau phải làm ngược lại Đo xong mới nộp schematic
Hix, em vào cái phe "méo" mới hay rồi. Đợt này BTC cho đầu bài khoai, tải 600R thì cái đám đèn đóm xuất tụ tạch sạch, chỉ còn đám OPT thì qua. Mà OPT thì... Cám ơn tổ kỹ thuật!
làm gì có con tube nào xuất tụ qua đâu anh. chỉ có con của anh buiducbac nhưng con này tầng xuất dùng bán dẫn mà.
Nhiều khả năng là phải thay đổi lại đề bài sát hạch 1 tý, btc chắc cũng đang cân nhắc nhỉ vì em chưa thấy công bố danh sách các thí sinh vượt qua vòng đăng kiểm
híc, của em bán dẫn xuất âm tụ, đo trên tải 600ohm cũng suy giảm gain còn được hơn 2 lần, may mà qua cầu khỉ...Còn 2 điều kiện mà em không biết cách đo, là dải tần hoạt động 20hz-20khz +-1dB và méo hài nhỏ hơn 1%, em chỉ có mỗi đồng hồ vạn năng, máy hiện sóng 40Mhz analoge, và phát tần bằng phần mềm máy tính. Bác nào biết đo hai điều kiện trên bằng những thiết bị em đã có thì tư vấn cho em với ah?
Không qua được mới là bình thường, đồ háng nhiều khi công bố thông số cũng chưa chính xác hoặc giấu nhẹm đi. Nhìn sơ đồ toàn thấy chú thích bên cạnh 20-20.000Hz /1dB/600R, nhưng nhìn kỹ sơ đồ thì thấy nó ghi láo rồi.