năm nay cụ nhận đăng cai không mà sốt ruột dữ :mrgreen: , em thấy tổ chức ở phố phở mãi cũng chán, tìm chỗ mới đê cụ Vi gô, Tờ tanh và Sì cọoc
Bác Vigro có thể cho chúng em biết mức tín hiệu vào là bao nhiêu Vrms khi thực hiện lấy ở ngõ ra là 2Vrms trên tải 600 ohm để chúng em chuẩn bị trước được không ạ Thanks bác
năm nay cụ nhận đăng cai không mà sốt ruột dữ :mrgreen: , em thấy tổ chức ở phố phở mãi cũng chán, tìm chỗ mới đê cụ Vi gô, Tờ tanh và Sì cọoc [/quote] Em tra mãi data hổng có ra 3 nick này :mrgreen:
Cập nhật sang trang mới cho khí thế Mrhung751: Pre tube 6J5 Syen: Pre tube 3 x ECC801S AuDuongKhoiHung: Pre tube 4x 6sn7 Mimosalq: Pre bán dẫn tí hon dùng linh kiện rời Tritridung: Pre bán dẫn P271 Eng.tuananh: Pre tube 2x7N7 + 12AU7 Trinhngoc293: Pre bán dẫn clone Naim Thienthanh: Pre tube 6CG7/12AU7 Buiducbacre tube 12sx7 HDhunter: Pre tube 6H30 Viagraless: IC tổng hợp Nghenhinhs1: Pre tube 2x 12au, 2x 12at DJVDK: Pre tube 6350 Atien551980: Pre "MH417" 2x12AX7 / 2x417A / 2xNP126 TUAN ANH:Pre tube 6463 Tien Hung Pre tube Ecc82 Anhmanley Pre tube "Manley" EL84
Em đoán mò tý: Hình như đã quy định ở mục số 3 thì phải Mức tín hiệu vào bao nhiêu không quan trọng, miễn sao sẽ fix đầu ra ở 2Vrms trên tải 600R, nhưng kèm theo một điều kiện, không được đưa vào quá 1Vrms ạ :mrgreen:
Em cũng đoán chắc TKT đưa vào khoảng 1Vrms vì có quy định pre gain tối thiểu là 2, nhỡ may có gặp em pre gain =2 thật (chưa biết chừng của ...em :mrgreen: ) thì còn có 2Vrms mà đo chứ không thì ... Không biết ý cacd bác thế nào
Theo mục 3 HSKĐ tối thiểu 2 lần vậy với Pre của bác có HSKĐ bao nhiều thì chỉ lấy ở đầu ra 2Vrms trên tải 600R; nghĩa là đầu vào khi đo là từ 1Vrms - trở xuống
Đợt này cao thủ HP tham gia ghê nhỉ, đến bác Manley đồ hãng mà cũng tham gia thi Diy thì chắc đồ hãng không có cửa rồi. Nhưng Anh Manley chưa thấy cho chiếu cao cân nặng ( nghe đâu của bác này nặng hơn 30 kg )
BTC chỉ cần đưa vào 1Vrms 1KHz (1Vrms là thấp hơn các tín hiệu nguồn tiêu biểu AUX), cái nào mắc volume mà chưa ra đủ 2Vrms thì gain không đủ. Nhưng CD tiêu chuẩn ra thường là 2Vrms, nên rề phải cho qua đầu vào ít nhất là mức này (Thực tế phải hơn 2V) để tránh méo. Mà đo trên tải thực 600R thì có vẻ tải hơi thấp, nhiều rề ít bóng không biến áp rất mệt.
Tại sao nó mệt, lý do là như thế nào? Vậy nó có phải ra khỏi cuộc chơi không? Tại sao rất nhiều hãng sản xuất Preamplifer thiết kế đơn giản, ít bóng, không chơi đấu song song vẫn hay, thậm chí có khi còn được dùng làm tham chiếu cho các cuộc thi mà nó vẫn không hề có biểu hiện về sức khoẻ? Hai bạn giải thích giúp với, xin cảm ơn.
ấy ấy, ai lại thế cơ chứ ạ! Đã đấu là phải máu và phải chơi tới bến , chứ nhìn thấy hàng xóm hô to mà đã muốn tự ra khỏi cuộc chơi thì .... tự cho đối thủ thêm cơ hộ rồi! he he ý ở đây SS dễ cho ra R thấp, Còn âm thanh không bàn đến, cái nào hay hơn cái nào ạ!
Hiện giờ chưa có biết dùng amp nào nên rất khó nói cái BD hay tube cái nào sẽ lợi thế,cái nào cũng rất hay,nhưng em sẽ chọn bán dẫn khi ra khán phòng với không gian rộng lớn.
Giải thích thế này thì vẫn chưa thể gật đầu và tin rằng Preamplifer ít bóng là có vấn đề sức khoẻ khi đo kiểm. Vì điện trở ra thấp ngoài biến thế phối hợp thì còn có các vấn đề khác nữa chứ mà vẫn cho ra được điện trở thấp, thậm chí rất thấp mà vẫn không phải cần nhiều đèn ( đèn có nội trở nhỏ ), và nhiều đèn có nghĩa là mấy đèn nhỉ? Âm thanh vẫn ngoài cuộc, chỉ là các phép đo lường và các con số thôi. Có lẽ phải chờ thực tế đo kiểm vậy.
Bình tĩnh thôi bác ơi, mấy cụ ấy mới "tung hỏa mù" chút xíu mà bác :mrgreen: Mà cụ í nói là mệt chứ đâu có nói là không làm được
Em nói rất rõ là đo với tải 600R, (600R là trở kháng rất thấp gần như ko có ampli nào mà vào thấp thế). Nếu bác dùng tụ ra chỉ loanh quanh 1uF (Đại thể là thế) khi nghe với ampli bình thường thì ko thấy mất cân bằng giải tần (Vì trở kháng ampli vào cao nên tụ 1uF cũng trở nên trong suốt). Nếu như tiêu chí tải 600R suy hao 1dB thì bác biết phải dùng tụ lớn hơn 1uF nhiều rồi. Lý thuyết thì trở kháng ra càng nhỏ sẽ ít bị ảnh hưởng tín hiệu khi truyền xa, tức là nhiễu ít vào. Ảnh hưởng của đường truyền (Hay dây tín hiệu) càng ít, ảnh hưởng tầng sau đến tầng trước càng ít (Suy ra méo ít). Nhưng thấp bao nhiêu gọi là thấp thì phụ thuộc vào mức so sánh với trở kháng tầng sau. Cần gì phải là 600R... mà ko là số khác. Cụ hơi nhạy cảm về vụ hay đấy, điều em nói chẳng liên quan gì hay. Mà chỉ là việc đo thôi.
Bác tuantranphu xem bảng em tính suy hao với tụ xuất tiêu biểu là 1uF và 4.7uF. Cho rằng đáp tuyến rề (ko có tụ là phẳng lý tưởng), thì với trở kháng tải 600R xem ra tiêu chí 20-20000Hz~1dB là không khả thi rồi.
Như cụ Syen thì con pao đó có trở kháng vào 20K, vì vậy nếu đo đáp tần từ 20-20000Hz yêu cầu +-1dB (Đo với trở tải 20K thay cho 600R) thì các cụ đã phải có tụ xuất ít nhất là 1.5uF mới vừa vặn vượt qua được vòng gửi xe (Chưa tính rề lồi lõm nữa). +-1dB là chênh lệch chỗ cao nhất và thấp nhất là 2dB.
Xương nhể Em có con tụ dầu 30uF 1200v dự làm xuất âm, bác tính giúp em xem như thế có đáp ứng dải tần 20-20000Hz +-1db không. Tiếu chí số 6 nhiễu nền < 1mV cũng xương. Không lắp volume thì đạt 0.9mV. hễ lắp volume vào nó nhẩy lên 1.8mV em loai hoay mãi chưa làm nó xuống <1mv được