Tình trạng: khai quật từ một con receivers cực cổ không rõ vỏ của nó đã lưu lạc nơi nào Điện vẫn vào nhưng không ra âm thanh Xin hỏi các cụ : có thể phục chế được không ạ, và nơi nào có thể làm được, xin đa tạ.
Em nghĩ đem con này ra thợ nhờ xem, và hợp đồng nếu sửa chửa giá <100k mà âm thanh kêu thì làm, còn trên giá đó thì bán đồng nát.
"đống sắt vụn" của bác nếu mình không nhầm thực chất là là 1 cái radio kèm hát dĩa (Record player-radio) được lắp trong thùng National ngày xưa . Bác quan sát thấy nó chạy stereo có 2 opt bé xíu và có ngõ cắm AUX , ngoài ra có 1 biến áp cách ly điện 220v bác xem nếu bóng 1 đôi giống nhau 50C5 , hay 50EH5 , 35 C5 các bóng khác bé hơn là bóng 12AU6 , 12 BE6 là bóng dùng bắt đài AM SW Nếu bác nhà có loa đủ độ nhạy , cái xác này (bóng nếu còn tốt) phục hồi nghe nhạc được vì nó chạy phono stereo có 2 ngõ cắm loa và AUX cong suất ra 1w5 >2W tùy đèn công suất . Cũng có thể dùng OPT , nguồn cùa nó lắp dc 1 Ampli SE mini chơi và cũng có thể dùng bóng khác tuong tự , nếu bác không dùng nhượng lại cho mình hehe ! có thể nó giống vầy:
cảm ơn cụ lenamit nhiều nha, để em hỏi ông thợ xem tổng thiệt hại hết nhiêu để em nó có thể cất tiếng, có thế nào em sẽ mật thư cho cụ.
Nếu em kô nhầm thì ở nhà em còn 1 vốc bóng đèn trước em phá mấy cái radio ra còn giữ lại. Bác vác ra thợ nếu cần loại nào thì pm cho em. P.s: Em thấy xử lí đống sắt vụn bằng phưong pháp "sắt vụn cho nó thành sắt vụn" là đỡ nhức đầu nhất. :wink:
Có 1 cái cầu chì đấy bác? Cac các trống chắc là để đổi điện 110/220... Nghĩ cũng hay. Công nghệ đổi nguồn = cầu chì này vẫn được áp dụng cho 1 số máy 2 end hiện nay. :mrgreen:
Thực ra trông cũng không đến nỗi "sắt vụn" lắm có thể phục chế được nếu đèn không hỏng, biến áp xuất chưa tèo, cái bộ radio đèn này dễ có tuổi đời đến 40 năm rồi, để đỡ nhức đầu nhất có lẽ phương án xử lý như bác Tai đề xuất là chuẩn :lol:
Cái ampli bé xíu này tận dụng từ cái xác máy radio phono gần giống của bác chủ ,làm cái chassis khác cho dễ nhìn vài w nghe cho vui
cụ lenamit quả là cao thủ, cụ có thể mật thư cho nhà cháu biết để phục chế ngon nghẻ cả nội dung -hình thức như con amply của cụ tổng thiệt hại nhiêu ko ạ? đa tạ cụ
bác cứ nói thế, em đã chứng kiến một ông rước con xe 3 bánh sidecar chả khác nào đống phế thải, thế mà chỉ sau một thời gian phục chế, nó đã lột xác thành một con xe lộng lẫy, chạy hoành tráng như ai. em thích chữ ký của cụ khuehn " DIY cái gì mình thấy hay và có thể DIY được"
Thực ra thì chẳng có cái gì là không làm được bác à, như các bác vẫn thường nói, cái gì không làm được bằng tiền thì làm được bằng nhiều tiền. Vấn đề là bỏ công sức, tiền ra làm có hơn mua cái khác không mà thôi.
Con lày cứ như hàng đươi nước ý nhỉ? đùa tí bác chủ, con này sửa được tiếng rồi cho vào bảo tàng lại hay.
Nếu đúng là bóng 50EH5 thì bác nhượng lại cho em với . Em định làm con SE Tube đầu tay mà chưa kiếm được bóng .
Nếu còn thì bác để lại cho em cả cụm . Thân . ***************** Đề nghị thành viên Thiên_Thanh edit lại chữ ký cho phù hợp nội quy diễn đàn. Zorro