Thông thường thì khoảng 1,2m là đủ ,nếu làm theo như dàn máy của bác thì bác cứ làm cao hơn cái loa cột đó khoảng 20cm là đủ.Chiều rộng khoảng 60~80cm .
mà em thấy co' mấy cục gù ;mà làm vậy được o, bass đỡ ù thấy gõ em thấy mấy bác kia làm vậy bắt kia làm theo;vậy được o
BÁc To ơi, em lấy cái giường gỗ dựng lên đặt sau loa làm tán âm được không ạ? Hỏi thật nghen. :shock:
Trả lời thật đây : - Khó mà được . - giường gỗ kết cấu thế nào ? nếu chỉ có 2 thành giường thì khoảng cách quá xa ( quá lớn so với phòng nghe thông thường ).
Bac audioto ơi! bác cho em kích cỡ chuẩn của cái tán âm được không? em đọc trên 4r tháy nhiều kích cỡ quá, chẳng biết cái nào là chuẩn cả
To bác Tranvietthuong: nói như bác AuodioTo thì cũng đúng chuẩn ISO 9001 rối đó, bác cứ làm như vậy la`hợp nhất rồi
Cám ơn bác De_non, lại muốn hỏi tiếp bác Audioto 2 câu hỏi. I: Kích cỡ tán âm là 1: 1 tấm: 60x120cm dùng làm đế 2: 2 tấm: 60x12cm dùng làm chặn 2 đầu của các máng 3: 6 tấm: 120x12cm dùng làm các thanh chia dọc tạo thành 5 khe theo chiều dài có độ rộng khoảng 10cm (5x10 = 50cm <60cm vì chiều dầy của 6 miếng vắt ngăn). Vậy để chiều sâu các khe khác nhau thì ta phải làm gì? (ta chèn bông vào đấy máng hay ta làm vách ngăn các máng có chiều rộng khác nhau khác nhau để tạo độ sâu của máng khác nhau (khi đó các cạnh cao của 2 bên máng sẽ không đều nhau). II: cho em xin cấu tạo cái chân voi (màu trắng để góc phòng của anh ấy) chân thành cảm ơn bác. Gmail cua em la: tranvietthuong@gmail.com cho em xin mail cua bac de em tien lien he
Hi bác.Tán âm và tiêu âm còn phụ thuộc vào diện tích ,cấu trúc của căn phòng và phụ thuộc vào các dải âm của dàn máy nữa .Ví dụ một tấm tiêu âm có tiêu chuẩn là (như trên) nhưng với một phòng quá lớn và các dải âm lại quá thừa và không có âm hình thì ta có thể bố trí thêm nhiều tấm tán âm và tiêu âm nữa nên nhất thiết không phải là một tấm tán âm . Tấm tán âm để tạo âm hình,giảm chói ,nó kết hợp với tấm tiêu âm để chống dội và hút âm ,chân voi (hình trên) là để triệt tiêu sóng âm đứng (sóng này gây ra tiếng ù) .Nếu bác đã hiểu về xử lý âm học thì bác sẽ kết hợp 3 thứ đó thì mới có được một phòng nghe lý tưởng . Quay lại câu hỏi của bác .Có hai cách để làm thay đổi chiều sâu của các máng tán âm . 1,Kết hợp giữa tán âm và tiêu âm bằng cách cho thêm mút vào các máng của tán âm (hình dưới) . 2,Khi làm tán âm ,chủ động tạo ra các máng có độ xâu khác nhau bằng cách lót thêm gỗ vào đáy máng .(Hình dưới) Cấu tạo của cái chân voi ..Em diễn văn nôm rồi bác học nhé . Khi sóng âm mà gặp các góc vuông đứng thì nó tạo ra tiếng ù ,để triệt tiêu tiếng ù này ta làm cho các góc tròn và có khả năng chống dội và hút âm là được . Cấu tạo của nó gồm một khung gỗ ,bên trong đựng mút hoạc bông thủy ting ,bên ngoài bọc một lớp vài thưa (loại làm e-can của loa thùng) . Hình như trên diễn đàn đã có một chủ đề về cấu tạo của chân voi rất kỹ ,bác tìm đọc thêm nhé .
Cám ơn bác Audio nhé! tóm lại là 1: cái bảng tán âm để tán âm đi tứ tung, có có cấu tạo như em đã lêu ở trên. riêng về độ sâu thì có thể dùng mút lót để tạo chiều sâu khác nhau của các khe máng (kết hợp tiêu âm) huặc dùng gỗ để lót nhằm thay đổi độ sâu các khe máng. 2: cái tiêu âm (chân voi) thực chất là vật chặn các góc vuông để tránh việc dội âm bass. Vậy không nhất thiết nó là hình dạng gì, chỉ quan tâm trong nó có chứa vật liệu hút âm như bông, mút, bông thủy tinh... sau đó bọc lại bằng vải mỏng (loại chuyên để bọc loa) là được. em tìm mãi mà không thấy link lamg chân voi. em sẽ tìm kỹ lại. huặc nếu bác tìm thấy thì gửi link lên cho em luôn. Cám ơn bác lần nữa!
Cái này còn gọi là "Quan tài" nhưng xem ra phải làm hình tròn là đúng nhất . Bác tham khảo thêm topic này nhé . http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=1112